Động đất rung chuyển khắp Nam Á, hơn 440 người chết

25/04/15, 18:59 Tin Tổng Hợp
Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) thông báo một trận động đất mạnh 7,9 độ richter đã xảy ra tại Nepal hôm nay, 25/4, với những đợt rung chấn mạnh ở khắp nước này và tại nhiều nơi ở Ấn Độ. Ít nhất 449 người được thống kê đã thiệt mạng, theo BBC.

Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) thông báo một trận động đất mạnh 7,9 độ richter đã xảy ra tại Nepal hôm nay, 25/4, với những đợt rung chấn mạnh ở khắp nước này và tại nhiều nơi ở Ấn Độ. Ít nhất 449 người được thống kê đã thiệt mạng, theo BBC.

Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) thông báo một trận động đất mạnh 7,9 độ richter đã xảy ra tại Nepal hôm nay, 25/4, với những đợt rung chấn mạnh ở khắp nước này và tại nhiều nơi ở Ấn Độ. Ít nhất 449 người được thống kê đã thiệt mạng, theo BBC.

Căn nhà đổ sập do động đất. Ảnh: THX/TTXVN

Theo USGS, động đất xảy ra lúc 6h11' giờ GMT (13h11' giờ Việt Nam), tâm chấn ở độ sâu 15 km, cách thủ đô Kathmandu của Nepal 81 km về phía Tây Bắc. Ban đầu, trận động đất được cho là có cường độ 7,5 độ Richter, nhưng sau đó USGS nâng lên 7,9 độ Richter. Theo truyền thông địa phương, các rung chấn kéo dài từ 30 giây tới 2 phút và có thể cảm nhận được ở dọc biên giới với Ấn Độ, trong đó có cả thủ đô New Delhi, thậm chí cả ở Malaysia và Bangladesh.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân sau động đất tại Kathmandu ngày 25/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin mới nhất cho biết trận động đất đã làm ít nhất 449 người thiệt mạng và nhiều nhà bị sập tại Nepal. Tòa tháp Dharahara lịch sử ở Kathmandu đổ sập làm khoảng 50 người hiện còn kẹt trong đống đổ nát.

Những cơn dư chấn đã tiếp tục làm rung chuyển khu vực trong nhiều giờ sau đó. Trận động đất cũng gây lở tuyết nặng nề trên sườn ngọn Everest cao nhất thế giới.

Trong khi đó, tại Bangladesh, các rung chấn mạnh đã gây hoảng loạn dẫn tới một vụ dẫm đạp tại một nhà máy may ở ngoại ô thủ đô Dhaka, khiến ít nhất 50 công nhân bị thương.

Đây là thảm họa động đất tồi tệ nhất tại Nepal kể từ sau trận động đất năm 1934 phá hủy gần như hoàn toàn thủ đô Kathmandu.

Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) cho biết trận động đất trên đo được 8,1 độ Richter và chỉ 34 phút sau đó lại xảy ra một trận động đất thứ hai với cường độ 7,0 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 30 km.

TTXVN/Tin Tức

Theo Báo Tin tức

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?