DOJ trì hoãn sắc lệnh điều hành của ông Trump trong khi đẩy nhanh sắc lệnh của Biden

08/02/21, 06:38 Thế giới
WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 28: U.S. President Donald Trump and White House Trade Adviser Peter Navarro check out the new Endurance all-electric pickup truck on the south lawn of the White House on September 28, 2020 in Washington, DC. They bought the old GM Lordstown plant in Ohio to build the Endurance all-electric pickup truck, inside those four wheels are electric motors similar to electric scooters. (Photo by Tasos Katopodis/Getty Images)

Cựu cố vấn cấp cao Peter Navarro cho biết, Bộ Tư pháp (DOJ) đã tạo rào cản chống lại các sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump chuẩn bị trong khi đẩy nhanh các lệnh của Tổng thống đắc cử Joe Biden trong giai đoạn chuyển tiếp dẫn đến Ngày nhậm chức vào ngày 20/1.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro kiểm tra chiếc xe bán tải chạy hoàn toàn bằng điện Endurance mới trên bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng, Washington, DC vào ngày 28/9/2020
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro kiểm tra chiếc xe bán tải chạy hoàn toàn bằng điện Endurance mới trên bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng, Washington, DC vào ngày 28/9/2020. (Ảnh qua Getty Images)

“Bill Barr, tổng chưởng lý của Tổng thống Trump, hóa ra là tổng chưởng lý đầu tiên của Joe Biden. Chúng tôi đã có hơn 30 lệnh hành pháp xếp hàng sau Ngày bầu cử, sẵn sàng để đi, nhưng chúng tôi tiếp tục vướng vào tất cả những trở ngại và rào cản này. Hóa ra là Văn phòng Cố vấn Pháp lý của Bill Barr đã theo dõi nhanh tất cả các EO của Biden [lệnh điều hành] và về cơ bản đó là một cuộc đảo chính cấp tiểu bang,” ông Navarro nói với người dẫn chương trình Maria Bartiromo của Fox News trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào hôm 7/2.

Ông Navarro đã đưa ra nhận xét khi được yêu cầu giải thích cách Biden xoay sở để có hàng tá hành động điều hành sẵn sàng thực hiện trong những ngày đầu tiên nắm quyền. Navarro cho biết ông đã làm việc để chuẩn bị hơn 50 mệnh lệnh hành pháp trong suốt 4 năm làm việc tại Nhà Trắng. Văn phòng Tư vấn Pháp lý của DOJ đóng vai trò là hộp đánh dấu cuối cùng trong quá trình xác định xem tổng thống có thẩm quyền theo luật định để đưa ra nội dung của một lệnh nhất định yêu cầu hay không.

“Chúng tôi đã bị trì hoãn ở Bộ Tư pháp và đây là vấn đề tôi đã nói với Barr rất nhiều lần và lẽ ra ông ta phải bị sa thải vài tháng trước khi bị như vậy. Vào năm cuối của chính quyền này, ông ta đã thực sự đã chống lại chính quyền này theo nhiều cách. Trở ngại ở Bộ Tư pháp ảnh hướng đến rất nhiều việc chúng tôi đã làm,” Navarro nói.

DOJ đã không trả lời yêu cầu bình luận. Epoch Times không thể liên hệ với Barr để đưa ra bình luận.

Barr tuyên bố từ chức tổng chưởng lý vào ngày 14/12/2020 và rời văn phòng vào ngày 23/12/2020. Vào thời điểm đó, nhóm pháp lý của Trump đang theo đuổi nhiều thách thức đối với kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Trong thư, Barr ca ngợi thành tích của ông Trump và lưu ý rằng DOJ sẽ tiếp tục theo đuổi các cuộc điều tra về cáo buộc gian lận cử tri.

Tuy nhiên vào ngày 7/1, một ngày sau khi một đám đông đột nhập Điện Capitol của Hoa Kỳ, Barr đã đưa ra một tuyên bố gay gắt chỉ trích tổng thống.

“Điều phối một đám đông để gây áp lực với Quốc hội là không thể bào chữa. Hành vi của Tổng thống ngày hôm qua là một sự phản bội đối với văn phòng của ông và những người ủng hộ,” Barr nói trong một tuyên bố do Politico đăng tải.

Ông Trump hiện đang phải đối mặt với một phiên tòa luận tội với cáo buộc kích động một cuộc nổi dậy liên quan đến bài phát biểu mà ông đã phát biểu vào ngày 6/1. Cựu lãnh đạo Nhà Trắng nói với những người ủng hộ rằng hãy “lắng nghe tiếng nói của họ một cách hòa bình và theo chủ nghĩa yêu nước”, nhưng phương tiện truyền thông và đảng Dân chủ đã đánh lừa các đoạn trích từ bài phát biểu thành buộc tội tổng thống xúi giục đám đông.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới