Đội tuyển nữ VN chấp nhận bị ‘xù’ 500 triệu tiền thưởng

13/01/20, 16:32 Việt Nam

Tôi là người cho tiền, tôi có quyền quyết định”, lãnh đạo công ty cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang khẳng định và nhất quyết không giải ngân 500 triệu đồng tiền thưởng đã hứa cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam với lý do không được ban huấn luyện cung cấp danh sách chia thưởng.

Tuyển nữ Việt Nam chấp nhận để doanh nghiệp 'xù' 500 triệu tiền thưởng vì cam thấy bị 'tổn thương', bị 'xúc phạm'. (Ảnh qua cafef)
Tuyển nữ Việt Nam chấp nhận để doanh nghiệp ‘xù’ 500 triệu tiền thưởng vì cam thấy bị ‘tổn thương’, bị ‘xúc phạm’. (Ảnh qua cafef)

‘Tôi là người cho tiền, tôi có quyền quyết định’

Theo nguồn của phóng viên, công ty Đức Giang là một trong những doanh nghiệp hứa thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau khi đội giành huy chương Vàng SEA Games 30. 

Ngày 16/12/2019, đại diện của đơn vị này đã có mặt tại tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF gặp gỡ và trao bảng đề số tiền thưởng là 500 triệu đồng cho đại diện đội tuyển nữ. Ảnh và thông tin này sau đó cũng đã được đưa lên website của công ty.

Tuy nhiên cách đây ít ngày, lãnh đạo công ty Đức Giang đã nhắn tin cho HLV trưởng Mai Đức Chung, đề nghị ban huấn luyện đội tuyển phải công khai danh sách chia thưởng và số tài khoản từng thành viên đội tuyển. Công ty này muốn trực tiếp chuyển tiền cho các cầu thủ, không thông qua VFF.

Đội bóng đá nữ Việt Nam thi đấu kiên cường tại SEA Games 30.
Đội bóng đá nữ Việt Nam thi đấu kiên cường tại SEA Games 30. (Ảnh qua nld)

Theo lãnh đạo công ty Đức Giang thì công ty của ông cũng đang quản lý một đội bóng và khi được thưởng thì HLV đội phải báo cáo cho ông danh sách chia thưởng. Vì thế ông mới có đề nghị trên.

Với tôi, tôi không có yêu cầu gì cả, tôi chỉ có yêu cầu minh bạch tiền tài trợ thế thôi. Tôi là người cho tiền, tôi có quyền quyết định. Tôi đề nghị công khai, anh Chung (HLV Mai Đức Chung) bao nhiêu, các VĐV bao nhiêu. Còn họ không tuân thủ, tôi không gửi”, lãnh đạo công ty Đức Giang cho hay.

Bất ngờ khi nhận được đề nghị cung cấp danh sách chia thưởng

Trước đề nghị trên, ông Mai Đức Chung nói:Tôi hơi bất ngờ với lời đề nghị này vì danh sách chia thưởng và việc phân loại cầu thủ là việc nội bộ của đội. Sau SEA Games 30, Ban huấn luyện và ban cán sự đội (gồm đội trưởng và hai đội phó) đã họp để xét loại. 

HLV Mai Đức Chung luôn là một người ý nhị. (Ảnh qua thanhnien)
HLV Mai Đức Chung luôn là một người ý nhị. (Ảnh qua thanhnien)

Tùy vào mức độ cống hiến tại SEA Games 30 mà các cầu thủ hay những thành viên khác lại được bình bầu, xếp loại ở các mức khác nhau”.

Ông Chung cũng khẳng định, từ trước đến nay, tiền thưởng luôn được chia theo cách này và chưa bao giờ để lại điều tiếng gì. Và cũng chưa từng có doanh nghiệp, đơn vị hay cá nhân nào yêu cầu phải cung cấp danh sách chia thưởng cả.

Cảm thấy bị tổn thương và bị ‘xúc phạm’ nếu phải nhận cách cho kiểu ban ơn

Theo đó, HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ Việt Nam xin từ chối nhận khoản tiền thưởng 500 triệu đồng này. “Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia luôn trân trọng và biết ơn sự cổ vũ nhiệt tình cả về vật chất lẫn tinh thần của khán giả hâm mộ, của các nhà tài trợ, các doanh nghiệp. 

Mỗi đồng tiền thưởng mà chúng tôi nhận được, chúng tôi đều rất trân quý vì đó là tấm lòng của mọi người dành cho đội. Nhưng của cho không bằng cách cho. 

Chúng tôi cũng cảm thấy bị tổn thương và như bị xúc phạm nếu phải nhận cách cho như kiểu ban ơn. Tôi xin cảm ơn công ty Đức Giang vì đã có ý định thưởng nhưng giờ, chúng tôi xin không nhận khoản thưởng này nữa”, ông Chung nói.

Trước phát biểu của HLV Mai Đức Chung, lãnh đạo công ty Đức Giang cho biết: Từ chối thì thôi. Tôi là người bỏ tiền ra, tôi có quyền yêu cầu, thế thôi…”

‘Đây là vấn đề giữa đội tuyển và doanh nghiệp’

Tuyển nữ Việt Nam đang tập trung cho vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020.
Tuyển nữ Việt Nam đang tập trung cho vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020. (Ảnh qua sport5)

Trước những ồn ào liên quan đến khoản tiền thưởng 500 triệu mà công ty hoá chất Đức Giang hứa thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam kèm theo yêu cầu công khai thông tin nội bộ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không đưa ra bình luận. Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho rằng đây là vấn đề giữa đội tuyển và doanh nghiệp.

Được biết, sau SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam đã được các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân hứa thưởng 24 tỷ đồng. Đến ngày 10/1, đội đã nhận về tay gần 23 tỷ đồng. Đội U.22 Việt Nam được hứa thưởng 20 tỷ đồng, hiện đã nhận được khoảng 70% là 14 tỷ đồng.

Đối với các cầu thủ nữ, thu nhập hàng tháng của họ chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày thì khoản thưởng ‘khổng lồ’ sau SEA Games 30 là số tiền lớn mà lần đầu tiên họ được nhận. Qua đó, nhiều mảnh đời nữ cầu thủ sẽ được cải thiện, sẽ an tâm hơn khi quyết định gắn bó với nghiệp quần đùi áo số vốn có tuổi nghề ngắn ngủi…  

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?