Định luật sinh mệnh nam, nữ trong y thư cổ Hoàng Đế Nội Kinh

“Thượng cổ thiên chân luận” của Hoàng Đế nội kinh đề cập đến một định luật rất quan trọng, gọi là “nữ thất nam bát”. Ý nghĩa là định luật sinh mệnh của nữ giới có quan hệ với số 7, mà định luật sinh mệnh của nam giới có quan hệ với số 8.

Định luật sinh mệnh nam và nữ trong y thư cổ. (Ảnh sưu tầm từ Internet)

Nữ giới cứ mỗi 7 năm về phương diện sinh lý có thể phát sinh một lần cải biến rất rõ ràng; còn với nam giới là mỗi 8 năm. Con người có thể căn cứ theo biến hóa của cơ thể, theo độ tuổi mà điều chỉnh dinh dưỡng, dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe, làm cho cơ thể theo quy luật tự nhiên, biến hóa sinh trưởng cách tốt hơn.

Định luật sinh mệnh của nữ giới

“Hoàng Đế Nội Kinh” ghi chép, 7 tuổi, 14 tuổi, 21 tuổi, 28 tuổi, 35 tuổi, 42 tuổi, 49 tuổi, 56 tuổi, 63 tuổi là những độ tuổi chu kỳ lớn của biến hóa sinh trưởng của nữ giới.

Cụ thể hơn, nữ giới:

  • Khi nhất thất – 7 tuổi, bắt đầu thận khí vượng thịnh, thay răng, tóc mọc dài nhanh;
  • Khi nhị thất – 14 tuổi, nhâm mạch thông, đại xung mạch thịnh, bắt đầu có kinh nguyệt, có thể có bầu sinh con;
  • Khi tam thất – 21 tuổi, thận khí cân bằng, bình ổn rồi, phát triển cơ bản đã hoàn thành;
  • Khi tứ thất – 28 tuổi, gân cốt khỏe mạnh nhất, tóc dài tới cực điểm, cơ thể đạt tới đỉnh điểm.
  • Khi ngũ thất – 35 tuôit, dung nhan bắt đầu tiều tụy, tóc bắt đầu rụng;
  • Khi lục thất – 42 tuổi, tam dương mạch bắt đầu suy yếu, sắc mặt hốc hác, tóc trắng rồi;
  • Khi thất thất – 49 tuổi, nhâm mạch hư, thái xung mạch suy giảm, tiến nhập thời kỳ mãn kinh.

Từ chu kỳ sinh mệnh này có thể thấy, nữ giới khi 28 tuổi về phương diện sinh lý là đạt đến trạng thái tốt nhất, cơ thể khỏe mạnh nhất. Sau 28 tuổi thì bắt đầu xuống dốc, đặc biệt là đến 35 tuổi, lão hóa biểu hiện ra rõ rệt trên khuôn mặt. Do đó, bắt đầu từ 28 tuổi, nữ giới nên chú ý giữ gìn rồi.

Trung y cho rằng, nữ giới dưỡng sinh cần chú trọng dưỡng huyết, hoạt huyết, do đó có thể ăn nhiều các thứ như đại táo, a giao, chú ý ăn uống dinh dưỡng điều độ.

Định luật sinh mệnh của nam giới

Nam giới là một chu kỳ 8 năm: 8 tuổi, 16 tuổi, 24 tuổi, 32 tuổi, 40 tuổi, 48 tuổi, 56 tuổi, 64 tuổi, là các mốc tuổi sinh trưởng biến hóa của nam giới.

Theo Nội Kinh giải thích, tiến trình sức khỏe cho nam giới như sau:

  • Khi nhất bát – 8 tuổi, thận khí bắt đầu sung túc, tóc rậm, răng thay;
  • Khi nhị bát, thận khí thịnh, thiên quí (nam – tinh dịch, nữ – kinh nguyệt) đến, có khả năng sinh sản;
  • Khi tam bát, thận khí bình hòa, cân bằng, chiều cao cơ thể cũng đạt tới cực hạn;
  • Khi tứ bát, gân cốt mạnh, cơ bắp săn chắc, sức sống đạt đến cực điểm;
  • Khi ngũ bát, thận khí bắt đầu suy giảm, tóc rụng;
  • Khi lục bát, khí tam dương kinh của vùng đầu mặt suy yếu, sắc mặt tàn tạ, tóc chuyển hoa râm;
  • Khi thất bát, can khí suy yếu, cân mạch chậm chạp, đi đứng không nhanh nhẹn, tinh khí không đầy đủ;
  • Khi bát bát, răng, tóc đều rụng, không còn khả năng sinh sản nữa.

Có thể thấy, nam giới cơ thể khỏe mạnh nhất là tuổi 32, sau 40 tuổi thì phải chú ý dưỡng sinh rồi. Đặc biệt phải chú trọng bổ thận dưỡng dương. Đã hiểu được đạo lý nữ thất nam bát, thì chúng ta sẽ nắm được quy luật của sinh mệnh, từ đó mà tùy cơ ứng biến.

Ấy vậy nhưng thực tế ngày nay xuất hiện nhiều điều không còn theo quy luật nữa, ví như trẻ dậy thì sớm thậm chí là siêu sớm, 2-3 tuổi cũng có, cha mẹ phải tính đến việc tiêm hormone để hãm lại. Rất nhiều người tóc nhuốm bạc dù tuổi chưa quá 35.

Loạn nhịp sinh học do đâu?

Khá nhiều chuyên gia cho rằng, đồ ăn thức uống cực kỳ quan trọng để cơ thể đi theo đúng chu kỳ sinh lý. Thực phẩm ngày nay chứa nhiều loại dư lượng hóa chất có khả năng gây rối loạn hoạt động của tuyến nội tiết, đảo lộn các chu kỳ sinh lý, đặc biệt là các loại hormone hoặc giả hormone được xử lý trên cây trồng vật nuôi để kích thích sản lượng (chắc thịt, tăng sữa…), đến khi vào cơ thể người theo đường ăn uống vẫn tiếp tục tác động. Nhiều chất ô nhiễm có tác dụng giống hormone như bis-phenol A… đều ảnh hưởng đến chu kỳ sinh lý.

Không chỉ là chất lượng đồ thực phẩm, mà thói quen ăn uống cũng gây ra xáo trộn sinh lý cho cơ thể. Theo, TS. Gerda Pot, giảng viên chuyên khoa tiểu đường và khoa học dinh dưỡng thuộc Trường King’s College London (Anh), những người tiêu thụ lượng calo nhiều nhưng không ăn uống theo thời gian cố định dễ mắc bệnh béo phì hơn những người luôn duy trì thói quen ăn uống đúng giờ, và điều này gắn liền với mối liên hệ bệnh tật (tiểu đường, béo phì…). Không chỉ giấc ngủ mà ăn uống đều có đồng hồ sinh học, chúng liên hệ với các nhịp sinh học của mỗi từng tế bào trong cơ thể.

Những nguyên nhân tiếp theo có thể dẫn đến rối loạn chu kỳ sinh học là các thói quen sinh hoạt, đêm ngày đảo lộn, ngủ muộn dậy muộn, làm việc nhiều với sóng điện từ, xa rời môi trường tự nhiên… khiến cho chu kỳ sinh lý dần lệch lạc, lâu ngày còn xuất hiện bệnh trên cơ thể.

Ngay cả việc tiếp xúc nhiều với ánh sáng nhân tạo (đèn điện) có thể làm thay đổi nhịp sinh học. Bóng tối là yếu tố tự nhiên nhất, bởi đó là thời gian cơ thể nghỉ ngơi và ưu tiên cho tái tạo, sửa chữa. Ánh sáng nhân tạo từ đèn, TV hay thậm chí là từ chiếc điện thoại có thể đánh lừa bộ não rằng đây chưa phải là lúc nghỉ ngơi mà vẫn hãy cứ tỉnh táo.

Căng thẳng (stress) và môi trường đô thị tác động âm thầm nhưng thật sự không nhỏ đến cơ thể. Theo một nghiên cứu, những chú chim sống ở đô thị dường như có đồng hồ sinh học chạy nhanh hơn bình thường. Chúng thích nghi với lối sống về đêm nhiều hơn so với các chú chim sống trong rừng. Nguyên nhân lại là vì ô nhiễm ánh sáng nhân tạo, cộng thêm tiếng ồn.

Rối loạn nhịp sinh học gây ra nhiều hậu quả khác nhau, bao gồm mệt mỏi, mất ngủ, suy giảm miễn dịch, giảm khả năng thụ thai cùng với nhiều vấn đề sức khỏe khác. Tuy nhiên, chỉ cần bạn kịp thời điều chỉnh lại lối sống, tạo điều kiện cho cơ thể nghỉ ngơi thì trật tự sẽ có thể sớm được lập lại. Sống xa đô thị có thể giúp đồng hồ sinh học hoạt động lại bình thường. Trong một nghiên cứu nhỏ của trường Đại học Colorado tại Boulder, chuyến đi cắm trại kéo dài một tuần có thể thiết lập lại nhịp sinh học đang rối tung của bạn. Địa điểm cắm trại của bạn chắc chắn sẽ ở ngoài trời và đương nhiên điều đó sẽ giúp đồng hồ sinh học quen với mặt trời mọc và mặt trời lặn hơn.

Theo Tri Thức VN

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?