Diễu hành ở Hồng Kông: Người dân ủng hộ xét xử Giang Trạch Dân

Hôm 17/7, đánh dấu 17 năm kiên trì ôn hòa phản bức hại, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ mít -tinh và diễu hành ở Hồng Kông. Buổi lễ long trọng đã khiến du khách và người dân đều cảm kích và ủng hộ.

今年的7月20日是中共首恶江泽民发动镇压法轮功的17周年。昨日逾千香港及来自海外的部分法轮功学员举行大型的反迫害集会游行,呼吁港人以至国际社会携手制止中共活摘暴行,将以江泽民为首的元凶绳之以法。(潘在殊/大纪元)
(Ảnh: Epoch Times)

Ngày 20/7 năm nay tròn 17 năm ngày Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công. Hôm 17/7 vừa qua, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công Hồng Kông và hải ngoại đã tổ chức lễ lễ mít-tinh và diễu hành, kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án tội ác mổ sống nội tạng của ĐCSTQ, đưa thủ phạm chính Giang Trạch Dân ra công lý.

Nhiều du khách đến từ Trung Quốc đại lục phải sửng sốt kêu lên, có người ủng hộ Pháp Luân Công lên án cuộc bức hại, có người cảm kích sự tự do ngôn luận ở Hồng Kông, còn có người dân Hồng Kông hô hào kêu gọi Tập Cận Bình mau chóng bắt giữ Giang Trạch Dân.

Ngày 20/7/1999, Giang Trạch Dân đứng đầu ĐCSTQ khởi xướng bức hại Pháp Luân Công, kéo dài liên tục cho đến nay đã 17 năm. Tổng cộng có khoảng 1 triệu học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ giam giữ phi pháp, bị bỏ tù, cực hình, thậm chí bị mổ sống nội tạng. Hồng Kông hiện nay là nơi duy nhất ở Trung Quốc có thể có tự do tập luyện Pháp Luân Công. Suốt 17 năm nay, cứ trước mỗi ngày 20/7, học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông và trên toàn thế giới đều tổ chức lễ mít – tinh, diễu hành, yêu cầu chấm dứt bức hại và xét xử Giang Trạch Dân.

Truyền chân tướng kêu gọi lương tri

Đoàn diễu hành lần này có số người tham gia đông nhất trong những lần gần đây, được chia thành 6 đoàn chính.

Đi đầu là đoàn “Đệ tử Đại Pháp có chân tướng”, do Thiên Quốc Nhạc Đoàn dẫn đầu, tiếp sau đó là đội tiên nữ hoa sen, đội luyện công, cùng với đoàn dài yêu cầu khởi tố Giang Trạch Dân, thể hiện phong thái của học viên Pháp Luân Công truyền chân tướng cho thế nhân; tiếp theo là đoàn “Hòa bình và công lý chống bức hại”, vạch trần tội ác mổ sống nội tạng của ĐCSTQ, yêu cầu chấm dứt bức hại Pháp Luân Công; đoàn thứ ba là “Sức mạnh chính khí trừ yêu lang”, yêu cầu Lương Chấn Anh chấm dứt bức hại Pháp Luân Công; tiếp theo còn có “Trời diệt Trung Cộng, thoái Đảng bảo bình an”,Xử thủ phạm theo pháp luật, kết thúc bức hại”, cùng với 3 đoàn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

 今年的7月20日是中共首恶江泽民发动镇压法轮功的17周年。昨日逾千香港及来自海外的部分法轮功学员举行大型的反迫害集会游行,呼吁港人以至国际社会携手制止中共活摘暴行,将以江泽民为首的元凶绳之以法。(潘在殊/大纪元)
(Ảnh: Epoch Times)
今年的7月20日是中共首恶江泽民发动镇压法轮功的17周年。昨日逾千香港及来自海外的部分法轮功学员举行大型的反迫害集会游行,呼吁港人以至国际社会携手制止中共活摘暴行,将以江泽民为首的元凶绳之以法。(潘在殊/大纪元)
(Ảnh: Epoch Times)
5x5mi7mb
(Ảnh: Epoch Times)
 今年的7月20日是中共首恶江泽民发动镇压法轮功的17周年。昨日逾千香港及来自海外的部分法轮功学员举行大型的反迫害集会游行,呼吁港人以至国际社会携手制止中共活摘暴行,将以江泽民为首的元凶绳之以法。(潘在殊/大纪元)
(Ảnh: Epoch Times)
今年的7月20日是中共首恶江泽民发动镇压法轮功的17周年。昨日逾千香港及来自海外的部分法轮功学员举行大型的反迫害集会游行,呼吁港人以至国际社会携手制止中共活摘暴行,将以江泽民为首的元凶绳之以法。(潘在殊/大纪元)
(Ảnh: Epoch Times)

Lễ diễu hành kéo dài khoảng ba giờ đồng hồ, thu hút sự chú ý của đông đảo khách du lịch đến từ Trung Quốc đại lục và cư dân địa phương.

Du khách Đại lục: Thực sự chấn động, ủng hộ tự do ở Hồng Kông

Du khách Đại lục tới Hồng Kông chứng kiến đoàn diễu hành, nhiều người vô cùng ngạc nhiên, sôi nổi dùng điện thoại quay chụp hình ảnh, còn có người vui vẻ đứng vào đoàn diễu hành để chụp ảnh kỷ niệm.

Anh Triệu (Zhao) cùng bạn gái, là du khách đến từ Trung Sơn, Quảng Đông, đứng ở ngã tư Sogo Causeway Bay, vừa chăm chú quan sát đoàn diễu hành, vừa sôi nổi bình luận.

Anh Triệu nói, mình lần đầu tiên được thấy đoàn diễu hành Pháp Luân Công, nhận thấy rất ngoạn mục, hòa bình, hơn nữa cảm thấy chấn động sâu sắc, “Thực sự rất ấn tượng, ngoài sức tưởng tượng, bởi vì ở Đại lục chúng tôi không thể có cảnh này”.

Đặc biệt chứng kiến cảnh sát Hồng Kông dẫn đường cho đoàn diễu hành, khiến anh rất ngưỡng mộ hoàn cảnh tự do ở Hồng Kông. “Vừa rồi bạn gái tôi nói với tôi về tự do ngôn luận ở Hồng Kông, tôi cảm thấy rất tốt, bởi vì ở Đại lục, không có quyền tự do cơ bản này”, anh Triệu nói.

 今年的7月20日是中共首恶江泽民发动镇压法轮功的17周年。昨日逾千香港及来自海外的部分法轮功学员举行大型的反迫害集会游行,呼吁港人以至国际社会携手制止中共活摘暴行,将以江泽民为首的元凶绳之以法。(潘在殊/大纪元)
(Ảnh: Epoch Times)
 今年的7月20日是中共首恶江泽民发动镇压法轮功的17周年。昨日逾千香港及来自海外的部分法轮功学员举行大型的反迫害集会游行,呼吁港人以至国际社会携手制止中共活摘暴行,将以江泽民为首的元凶绳之以法。(潘在殊/大纪元)
(Ảnh: Epoch Times)

Anh Trần (Chen) 20 tuổi là một du khách đến từ Thâm Quyến, lần đầu du lịch đến Hồng Kông, liền bắt gặp đoàn diễu hành Pháp Luân Công ở đây, trong lòng chấn động không nói nên lời.

Anh nói, các báo cáo của ĐCSTQ về Pháp Luân Công đều là vu khống, hơn nữa truyền thông cũng bị kiểm soát, cho nên hầu như những tin tức về Pháp Luân Công đều biết rất ít, nhưng lần này tới Hồng Kông được chứng kiến cảnh này, khiến anh phải suy nghĩ. “Diễu hành như thế này ở đại lục đều bị cấm, không nghĩ rằng ở Hồng Kông lại có thể diễu hành công khai, tôi muốn ngẫm lại rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả”, anh Trần nói.

Anh chỉ vào đoàn diễu hành nói, “Thật là dài”. Anh cũng tò mò hỏi, ở hải ngoại có bao nhiêu người tu luyện Pháp Luân Công? Sau khi biết được Pháp Luân Công hồng truyền trên 100 quốc gia, Đài Loan có mấy trăm ngàn người tu luyện Pháp Luân Công, anh liên tục gật đầu, nói rằng muốn biết thêm về chân tướng Pháp Luân Công. Anh Trần hy vọng đại lục cũng có thể được như Hồng Kông, có tự do ngôn luận và tín ngưỡng, “dân chủ, tự do ngôn luận nhất định là điều mà mọi người đều hy vọng”.

法轮功反迫害17周年,来自多个国家和地区法轮功学员在香港奥丁堡广场练功。(余钢/大纪元)
(Ảnh: Epoch Times)

 今年的7月20日是中共首恶江泽民发动镇压法轮功的17周年。昨日逾千香港及来自海外的部分法轮功学员举行大型的反迫害集会游行,呼吁港人以至国际社会携手制止中共活摘暴行,将以江泽民为首的元凶绳之以法。(潘在殊/大纪元)

Du khách Australia: “Chân – Thiện – Nhẫn” đáng giá được đề xướng

Ông Trần, một du khách gốc Hoa đến từ Australia, là độc giả thường xuyên của Epoch Times, đã sớm biết được tội ác mổ sống nội tạng học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, thẳng thắn nói: “Mổ sống nội tạng là vô cùng tàn nhẫn”, “Người bình thường sẽ không làm nổi chuyện như vậy”. Ông cũng rất ủng hộ học viên Pháp Luân Công yêu cầu khởi tố Giang Trạch Dân, chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Trần nói, khắp nơi trên thế giới, học viên Pháp Luân Công đều kháng nghị lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ, đặc biệt ở Hồng Kông, vẫn là địa khu dưới quyền thống trị của Trung Quốc, học viên Pháp Luân Công lại vẫn kiên trì ôn hòa phản đối bức hại như vậy suốt 17 năm qua, thật là đáng khen. Ông bày tỏ, vô cùng cảm phục học viên Pháp Luân Công, nhất là tinh thần “Chân – Thiện – Nhẫn” của họ. “Mỗi người có thể thực hành được 3 điều “Chân – Thiện – Nhẫn” này, thì thế giới sẽ hòa bình”, ông cảm thán.

今年的7月20日是中共首恶江泽民发动镇压法轮功的17周年。昨日逾千香港及来自海外的部分法轮功学员举行大型的反迫害集会游行,呼吁港人以至国际社会携手制止中共活摘暴行,将以江泽民为首的元凶绳之以法。(潘在殊/大纪元)
(Ảnh: Epoch Times)
今年的7月20日是中共首恶江泽民发动镇压法轮功的17周年。昨日逾千香港及来自海外的部分法轮功学员举行大型的反迫害集会游行,呼吁港人以至国际社会携手制止中共活摘暴行,将以江泽民为首的元凶绳之以法。(潘在殊/大纪元)
(Ảnh: Epoch Times)

Cụ ông 80 tuổi: Bắt giữ Giang Trạch Dân thì Lương Chấn Anh cũng “xong đời”

Cụ Lý, một cụ ông 80 tuổi bày tỏ, bản thân cũng muốn tập luyện Pháp Luân Công, nhưng thường xuyên phải trở về đại lục, nên có chút băn khoăn chưa chính thức bước vào tu luyện. Ông tin tưởng Pháp Luân Công có lợi cho sức khỏe, “Pháp Luân Công rất tốt, mang lại lợi ích sức khỏe, nếu không tốt, vì sao trên 100 quốc gia trên thế giới đều có người tập? Còn có rất nhiều chính trị gia, lãnh đạo nói tốt, có tổng thống và các nghị sỹ cũng nói Pháp Luân Công tốt”.

Đối với việc học viên Pháp Luân Công yêu cầu xét xử thủ phạm Giang Trạch Dân theo pháp luật, ông rất ủng hộ, “Đặc biệt là mổ sống nội tạng của rất nhiều học viên Pháp Luân Công, bán kiếm tiền, thật là vô nhân đạo, kỳ thực cũng là bởi Giang Trạch Dân đố kỵ Pháp Luân Công có nhiều người tập đến vậy. Pháp Luân Công thực sự tốt”.

Ông kêu gọi Tập Cận Bình lập tức bắt giữ Giang Trạch Dân, việc này đối với Hồng Kông là một việc tốt. “Tốt nhất là chính quyền đại lục bắt giữ Giang Trạch Dân, khi đó ở Hồng Kông, Lương Chấn Anh không còn được chống đỡ, ông ta cũng liền xong đời”.

今年的7月20日是中共首恶江泽民发动镇压法轮功的17周年。昨日逾千香港及来自海外的部分法轮功学员举行大型的反迫害集会游行,呼吁港人以至国际社会携手制止中共活摘暴行,将以江泽民为首的元凶绳之以法。(潘在殊/大纪元)
(Ảnh: Epoch Times)
法轮功反迫害17周年,来自多个国家和地区法轮功学员在香港奥丁堡广场练功。(余钢/大纪元)
(Ảnh: Epoch Times)

Bảo An, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

Ad will display in 09 seconds

Đâu là khí chất của một người cao quý

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

    Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

  • Đâu là khí chất của một người cao quý

    Đâu là khí chất của một người cao quý

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la