Dịch Vũ Hán: Trung Quốc lén vận chuyển 90 tấn vật tư y tế từ Úc về nước 

30/03/20, 21:31 Thế giới, Tin trong ngày

Từ tháng 1/2020, một tập đoàn Trung Quốc do chính quyền Bắc Kinh hậu thuẫn đã vận chuyển 90 tấn vật tư y tế quan trọng từ thành phố Sydney, Úc về Trung Quốc. Thông tin này gần đây đang được lan truyền trên mạng, khiến nhiều chuyên gia y tế Úc lo lắng rằng nước này sẽ thiếu vật tư y tế dự trữ, trong bối cảnh dịch Vũ Hán (COVID-19) bắt đầu bùng phát

Tập đoàn Greenland cho biết họ đã thu thập được 3 triệu khẩu trang, 700.000 bộ đồ bảo hộ và 500.000 đôi găng tay y tế. (Ảnh qua Daily Mail)

Theo Daily Mail, vào tháng 1/2020, Greenland Group, một tập đoàn bất động sản quy mô toàn cầu với sự đầu tư và hỗ trợ từ chính phủ Trung Quốc, đã yêu cầu nhân viên của mình tại trụ sở ở Sydney tạm ngừng công việc thường ngày lại để tìm các nguồn cung khẩu trang, nước rửa tay, nhiệt kế và các vật dụng y tế khác, sau đó thu mua và vận chuyển chúng sang Trung Quốc. 

Một người tố giác đã chia sẻ với tờ The Sydney Morning Herald, cho rằng đây là một động thái có quy mô toàn cầu và được kéo dài tới tận cuối tháng 2. Người này cho biết: “Về cơ bản, những nhân viên, đa phần là người Trung Quốc, được yêu cầu tìm kiếm bất kỳ nguồn cung y tế nào mà họ có thể tìm ra được. Rất nhiều yêu cầu như thế này được bên quản lý nhân sự đề xuất, và thậm chí cả quản lý của chúng tôi cũng ưu tiên thực hiện vấn đề tổng hợp các nguồn cung vật dụng y tế thay vì làm những công việc như thường ngày”. 

Tập đoàn Greenland Group tiết lộ với cánh truyền thông Trung Quốc tại Úc rằng họ đã thu mua được 3 triệu khẩu trang bảo vệ, 700.000 bộ quần áo bảo hộ và 500.000 đôi găng tay y tế trên toàn thế giới. Tổng số lượng vật dụng thu mua được tại Úc là khoảng 90 tấn. 

Tập đoàn cũng đã xác nhận về những đơn vận chuyển vật dụng y tế từ thành phố Sydney sang Trung Quốc trong một công bố với tờ Daily Mail Úc, cho rằng “họ cảm thấy đó là nghĩa vụ bắt buộc nhằm hỗ trợ kiểm soát sự lây lan của chủng virus corona mới sau khi dịch bệnh Vũ Hán gây ra sự thiếu hụt trầm trọng các trang thiết bị y tế quan trọng tại Trung Quốc.” 

Các vật dụng y tế này được vận chuyển tới Trung Quốc. Khi đó, quốc gia này vẫn đang là tâm chấn của dịch bệnh. 

Trong công bố gửi tới tờ Daily Mail Úc, tập đoàn Greenland Group cho biết đã nỗ lực tìm kiếm nguồn cung vật dụng y tế, đồng thời cung cấp chỗ ở cho lực lượng y tế tuyến đầu tại Trung Quốc thông qua chuỗi khách sạn của tập đoàn. 

Trụ sở của Greenland tại Úc đã hỗ trợ cho kế hoạch này của tập đoàn Greenland Group bằng cách bố trí và sắp xếp vận chuyển những vật dụng y tế sang Trung Quốc. Một lần nữa, chúng tôi nhấn mạnh rằng kế hoạch này được thực hiện vào giai đoạn cuối tháng 1 đầu tháng 2, thời điểm mà toàn bộ nỗ lực kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh đều tập trung hết vào Trung Quốc’.

Những bức ảnh chụp lại cho thấy rất nhiều vật dụng y tế được đựng trong các hộp đóng dấu niêm phong tại trụ sở tập đoàn Greenland Úc và ở nhiều khu vực sân bay tại Úc. 

Ông Sherwood Lou, giám đốc điều hành trụ sở Greenland tại Úc, đã đăng tải những tấm ảnh chụp số vật dụng y tế vào ngày 13/2. Ông viết: “Lô nhiệt kế đo trán thứ hai sẽ sớm được vận chuyển tới Trung Quốc. Diễn biến của dịch bệnh Vũ Hán hiện đang rất phức tạp, người dân Trung Quốc cả trong và ngoài nước đều đang cố gắng hết sức để cùng nhau chiến đấu đẩy lùi bệnh dịch”.

Úc lo thiếu vật tư y tế

Người dân ÚC ngồi chờ xét nghiệm virus Vũ Hán bên ngoài Bệnh viện Hoàng gia Melbourne hôm 10/3. (Ảnh qua Herald Sun)

Diễn biến trên khiến nhiều chuyên gia y tế Úc lo lắng về việc thiếu khẩu trang dự trữ. Bày tỏ lo ngại về sự thiếu hụt, Giáo sư Raina MacIntyre, chuyên gia an toàn sinh học toàn cầu tại Viện Kirby ở Sydney, cho biết: “Chúng tôi không có sẵn khẩu trang”. 

Trong một bệnh viện lớn ở Sydney, các bác sĩ trẻ được thông báo chỉ có 30 khẩu trang N95 cho tất cả các phòng điều trị. Nhân viên chăm sóc sức khỏe cho biết điều này buộc mọi người phải tìm nguồn khẩu trang từ “chợ đen”, chất lượng không rõ ràng.

Trong khi đó, lực lượng Chính phủ Liên bang Úc hiện đang tăng gia sản xuất các vật dụng y tế nhằm đáp ứng đủ nhu cầu sau khi số ca lây nhiễm tại quốc gia này đã tăng nhanh chóng lên hơn 2.400 ca, và con số này tăng gấp đôi sau mỗi 3 ngày.

Bộ trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt cho biết một “đơn vị sản xuất thời chiến” đã được triệu tập vào cuối tuần trước để chuẩn bị cho công cuộc phòng chống dịch bệnh tại Úc. 

Chia sẻ với tờ Nine News vào hôm 23/3, ông Greg Hunt cho biết: “Hiện chúng tôi đã có 4 công ty sẵn sàng sản xuất máy thở. Họ đã xin đề xuất cấp phép và nhanh chóng được phê duyệt”.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang thực hiện nhập khẩu và thu mua nguồn cung một số lượng lớn khẩu trang y tế đã cập bến vào cuối tuần và một lượng bổ sung bộ dụng cụ chẩn đoán.”

Hiện Úc chỉ đang có một nhà máy sản xuất khẩu trang hoạt động là nhà máy The Med-Con tại thành phố Shepparton, một thành phố thuộc khu vực phía bắc bang Victoria. Quốc gia này hiện đang phải gia tăng sản xuất khẩu trang và trang phục bảo hộ do lượng nhu cầu tiêu thụ lớn chưa từng thấy, trong giai đoạn đại dịch Vũ Hán hiện đã bùng phát toàn cầu. 

Huy Hoàng (Theo Daily Mail)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?