Dịch Vũ Hán: Putin cho người dân nghỉ 7 ngày nguyên lương, Malaysia phong tỏa đến giữa tháng 4

26/03/20, 15:11 Thế giới, Tin trong ngày
Russian President Vladimir Putin addresses the nation over the coronavirus outbreak at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow on March 25, 2020. (Photo by Alexei Druzhinin / SPUTNIK / AFP)

Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan nhanh chóng của virus Vũ Hán, Tổng thống Nga hôm 25/3 tuyên bố sẽ cho người dân nghỉ ở nhà một tuần nhưng vẫn hưởng đầy đủ lương. Malaysia sẽ kéo dài lệnh phong tỏa đến giữa tháng 4/2020 và Italy tiếp tục siết chặt lệnh cách ly.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu về dịch bệnh Vũ Hán tại dinh thự Novo-Ogaryovo ngày 25/3. (Ảnh qua AFP)

Tổng thống Nga cho người dân nghỉ một tuần nguyên lương

Trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình ngày 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tuần tới, toàn dân Nga sẽ không phải làm việc nhưng vẫn được hưởng lương đầy đủ nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) lây lan.

Chúng ta đang chứng kiến tình hình đại dịch Vũ Hán phát triển nghiêm trọng như thế nào. Ở nhiều nước, số ca nhiễm vẫn đang tiếp tục tăng. Toàn bộ nền kinh tế thế giới đã bị tấn công và sự suy giảm đó đã được dự báo. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải ngăn chặn nguy cơ lây lan nhanh chóng của dịch bệnh. Vì lý do đó, tôi tuyên bố tuần sau là tuần không làm việc, nhưng mức lương vẫn được giữ nguyên”. Tổng thống Putin phát biểu trực tiếp trên truyền hình lúc 15h20 ngày 25/3/2020.

Nhà lãnh đạo Nga cũng thông báo hoãn lại việc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp cho đến khi dịch Vũ Hán được kiểm soát. Ông Putin kêu gọi tất cả người dân Nga nên nhìn nhận nghiêm túc vấn đề và làm theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các cơ quan khác. “Tất cả biện pháp đang được thực hiện và sắp được thực hiện sẽ có hiệu quả nếu chúng ta đoàn kết và nhận thức rõ tình hình khó khăn hiện tại”, ông nói.

Tính đến ngày 26/3, Nga đã ghi nhận 658 trường hợp nhiễm virus Vũ Hán, trong đó 29 ca bình phục và 2 ca tử vong.

Malaysia kéo dài lệnh phong tỏa đến giữa tháng 4/2020

Người dân Malaysia đeo khẩu trang xuống đường ngày 15/3. (Ảnh qua AP)

Hôm 25/3, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã gia hạn lệnh phong tỏa cả nước thêm 2 tuần đến ngày 14/4 tới trong bối cảnh các ca nhiễm virus Vũ Hán đang tiếp tục tăng tại quốc gia Đông Nam Á này. Ông Yassin cho biết tính đến trưa 25/3, nước này đã xác nhận thêm 172 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus lên 1.796 người, trong đó có 17 ca tử vong.

Thủ tướng Malaysia cũng kêu gọi người dân không hoảng loạn, vì các cơ sở chăm sóc y tế và cung cấp thực phẩm vẫn hoạt động bình thường. Đồng thời khuyến cáo người dân nên tuân thủ lệnh, trong hơn một tuần thực hiện lệnh giới nghiêm vừa qua đã có 110 trường hợp bị bắt giữ và Thủ tướng Malaysia khẳng định hành động nghiêm khắc này là cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.

Trước đó vào tối 16/3, Thủ tướng Yassin tuyên bố đóng cửa đất nước từ ngày 18/3 đến ngày 31/3 để phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Toàn bộ trường học phải đóng cửa. Mọi địa điểm cầu nguyện và cơ sở kinh doanh sẽ phải đóng cửa, ngoại trừ siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi. Malaysia cũng cấm tụ tập đông người như các sự kiện tôn giáo, thể thao, văn hóa…

Italy phạt tù người nhiễm virus không chịu cách ly

Nhân viên vệ sinh y tế công cộng phun thuốc khử trùng ngăn chặn sự lây lan của dịch Vũ Hán tại Venice, Italy ngày 11/3/2020. (Ảnh qua AFP)

Trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh Vũ Hán, Chính phủ Italy tuyên bố sẽ thi hành các mức án phạt đối với những người nhiễm bệnh không chịu cách ly. Cụ thể, các đối tượng dương tính với virus Vũ Hán có thể bị phạt từ 1-5 năm tù, hoặc phạt tiền 430-3.245 USD nếu không thực hiện cách ly. 

Ngoài ra các doanh nghiệp vi phạm sẽ bị đóng cửa từ 5-30 ngày. Quy định mới sẽ được xem lại mỗi tháng cho đến ngày 31/7/2020. Chính quyền Italy cũng thông báo họ có thể siết chặt những quy định trên. 

Những ngày qua, đất nước Italy đều ghi nhận những kỷ lục đáng sợ, số ca tử vong do Covid-19 gây ra bởi virus Vũ Hán tăng vọt, số người nhiễm cao thứ hai thế giới chỉ sau tâm dịch Trung Quốc, số ca tử vong tăng lên nhanh chóng và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Số ca nhiễm dịch Vũ Hán tại nước này đã lên tới 69.176 ca, trong đó có 6.820 ca tử vong.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?