Dịch Vũ Hán: Bác sĩ kể lại khoảnh khắc nhói lòng khi bệnh nhân xin gặp người thân lần cuối

30/03/20, 11:45 Cuộc sống

Một bác sĩ người Ý đã mô tả khoảnh khắc đau lòng của hàng chục bệnh nhân bị nhiễm virus Vũ Hán phải ra đi trong cô đơn mà không có người thân bên cạnh.

Bác sĩ kể lại khoảnh khắc nhói lòng khi bệnh nhân xin gặp người thân lần cuối
Bác sĩ kể lại khoảnh khắc nhói lòng khi bệnh nhân xin gặp người thân lần cuối. (Ảnh qua EPA)

Bác sĩ Francesca Cortellaro là người đang làm việc tại bệnh viện San Carlo Borromeo của Milan. Cô là một trong số hàng ngàn các bác sĩ tuyến đầu ở Italy đang chiến đấu với virus Vũ Hán. 

Ngoài những áp lực khủng khiếp hằng ngày cô phải đối mặt, điều khiến cô ám ảnh nhất chính là sự ra đi của những bệnh nhân. 

Cortellaro cho hay, những bệnh nhân sắp chết vì chủng virus Vũ Hán vẫn còn “tỉnh táo” trong khi họ nói lời tạm biệt với người thân và đó là khoảnh khắc bi kịch nhất mà cô phải chứng kiến mỗi ngày. 

Ảnh: Nhiều bệnh nhân trong một bệnh viện tạm thời ở Spedali, Ý. (Ảnh qua Carlo Cozzoli)

Cortellaro kể, có lần cô đã giúp đỡ cho một bệnh nhân lớn tuổi được gặp cháu gái từ xa qua điện thoại trước khi bà qua đời.

“Tôi rút điện thoại ra và gọi video cho cháu gái giúp bà ấy… Họ tạm biệt nhau lần cuối rồi ngay sau đó bà đã ra đi…”

Cô cũng cho biết đây không phải là lần đầu tiên cô giúp một bệnh nhân gọi điện thoại về cho người thân như vậy, nhưng dù là bất kể trường hợp nào cũng đều khiến cô cảm thấy bi thương và đau đớn.

“Bạn có biết bi kịch nhất là gì không?

“Đó là khi thấy bệnh nhân ra đi trong cô độc, và bạn phải lắng nghe những lời van xin của họ được nói lời tạm biệt với con cháu của mình.

Vào thời điểm đó họ rất tỉnh táo và không mắc chứng ngủ rũ. Như thể họ đang chết đuối, nhưng vẫn nhận thức được điều đó.”

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sky News, khi được hỏi về Covid-19 có giống với bệnh cúm thông thường không, Tiến sĩ, bác sĩ Roberto Consentini cho hay:

“Không, nó hoàn toàn khác. Đây là bệnh viêm phổi nặng và chủng virus này rất khó đối phó với mọi hệ thống y tế… Mỗi ngày chúng tôi đều tiếp nhận 50 đến 60 bệnh nhân bị viêm phổi đến khoa cấp cứu và hầu hết họ đều nặng đến mức cần nồng độ oxy rất cao”.

Một bệnh nhân được trùm trong một chiếc túi khí và đưa từ xe cứu thương tại bệnh viện ở Rome. (Ảnh: Getty Images)

Song song đó cũng từng có đoạn video quay lại cảnh các bác sĩ đang tuyệt vọng cố gắng điều trị cho rất nhiều bệnh nhân trong một phòng chăm sóc đặc biệt tạm thời. Bên cạnh đó là phòng chăm sóc chuyên sâu được trang bị đầy đủ, và một phòng cấp cứu riêng biệt chứa đầy những bệnh nhân trên xe đẩy. 

Số lượng đàn ông bị nhiễm virus Vũ Hán cao hơn nữ giới

Cho đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 97.000 trường hợp nhiễm bệnh ở Ý, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở châu Âu với số ca tử vong lên đến hơn 10.000 người.

Nhưng một trường hợp đặc biệt là các nhà nghiên cứu phát hiện, số ca nhiễm virus Vũ Hán ở Nam giới lại cao hơn số ca nhiễm ở nữ.

Trong một phân tích trước đây cho thấy, có 80% số ca tử vong là ở nam giới và chỉ 20% là ở phụ nữ. Tuy nhiên, con số này đang bị thu hẹp dần với số ca tử vong ở nam hiện nay là 70%.

Một nghiên cứu khác tại Trung Quốc, nơi đại dịch bắt đầu và bùng phát cũng cho thấy, có ít nhất 2/3 số bệnh nhân tử vong là nam giới.

Các nhà khoa học cho rằng, họ không biết tại sao phần trăm tử vong ở phụ nữ lại ít hơn và câu trả lời này cho đến nay vẫn đang là một ẩn số. 

Tuy nhiên rất có thể do phụ nữ có hệ thống miễn dịch mạnh hơn và ít tiềm ẩn những vấn đề về sức khỏe hơn nam giới.

Hay tại Trung Quốc, các nhà nghiên cứu cũng đưa ra một nguyên nhân là rất có thể đàn ông dễ bị nhiễm bệnh hơn là do hút thuốc và uống rượu.

Thanh Thiên (Theo Daily Mail)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!