Dịch viêm phổi Vũ Hán: Nhật có ca tử vong đầu tiên, Mỹ công bố ca nhiễm thứ 15 

14/02/20, 11:38 Thế giới, Tin trong ngày

Bộ Y tế Nhật Bản hôm 13/2 đã công bố ca tử vong đầu tiên vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do của virus corona chủng mới (Covid-19). Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ cùng ngày cũng đã xác nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 15 tại nước này, theo CNN.

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato công bố ca tử vong vì virus corona đầu tiên của nước này hôm 13/2. (Ảnh qua Souh China Morning Post)

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato xác nhận nước này đã có trường hợp tử vong đầu tiên do dịch COVID-19. Ông Kato cho biết bệnh nhân là một cụ bà 80 tuổi, sống tại Kanagawa, gần thủ đô Tokyo. Ông Kato cũng tuyên bố các nhà chức trách chưa chắc chắn bệnh nhân cao tuổi qua đời vì Covid-19. 

Mối quan hệ giữa virus corona chủng mới và cái chết của người này vẫn chưa rõ ràng. Đây là cái chết đầu tiên của một ca xét nghiệm dương tính với virus”, ông Kato nói trong cuộc họp ngắn của chính phủ. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra thêm nguyên nhân cụ bà bị lây nhiễm virus corona. Reuters cho biết, cụ bà trên đã ngã bệnh từ tháng 1, nhưng về sau mới có triệu chứng viêm phổi cấp và được nhập viện.

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, cụ bà tử vong là mẹ vợ của một tài xế taxi, người đã dương tính với virus corona. Tài xế này cho hay rất có thể do anh đã chở một khách Trung Quốc trước đó. Cơ quan y tế đang cố gắng xác định cách anh bị nhiễm Covid-19. Ngoài ra, chính quyền tỉnh Wakayama, miền tây Nhật Bản, cũng đã xác nhận một bác sĩ 50 tuổi dương tính với Covid-19, theo Japan Times

Các trường hợp mới nhất đưa tổng số ca nhiễm bệnh được xác nhận tại Nhật lên tới khoảng 250 ca, trong đó 218 ca trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly tại cảng Yokohama, gần Tokyo.

Hiện Chính phủ Nhật Bản đang phải nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã quyết định chi tổng số 140 triệu USD cho các biện pháp khẩn cấp để chống lại sự lây lan của Covid-19. Thủ tướng Shinzo Abe cũng nói rằng chính phủ bảo đảm trong một tháng sẽ cung cấp hơn 600 triệu khẩu trang cho người dân bằng cách khuyến khích các công ty tăng sản lượng.

Như vậy, đây là trường hợp tử vong thứ 3 bên ngoài Trung Quốc đại lục. Trước đó trường hợp đầu tiên tử vong ngoài Trung Quốc là ở Philippines, với nạn nhân là một công dân Trung Quốc đến từ Vũ Hán. Ca tử vong thứ 2 là một công dân Hong Kong trở về từ Vũ Hán.

Cùng ngày 13/2, các quan chức Mỹ đã thông báo xác nhận trường hợp thứ 15 nhiễm Covid-19 trên toàn nước Mỹ. Bệnh nhân là một trong số những công dân Mỹ từng được đưa về từ Vũ Hán, Trung Quốc, và đã trải qua quá trình kiểm dịch bắt buộc ở một căn cứ quân sự.

Hiện bệnh nhân mới đang được cách ly ở một bệnh viện ở bang Texas và có tình trạng sức khỏe ổn định. Trước đó cũng có 2  người nhiễm Covid-19 sau khi được đưa về từ Trung Quốc.  

Tháng trước, Mỹ đã đưa hơn 800 công dân nước này từ Trung Quốc về nước và khoảng 200 người trong số này đã được về nhà sau khi trải qua quá trình kiểm dịch bắt buộc 14 ngày tại một căn cứ quân sự ở bang California. Chính phủ Mỹ cũng ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng cũng như cấm người nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ nếu vừa tới Trung Quốc nhằm phòng tránh sự lây lan của virus Corona tại Mỹ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hãng hàng không lớn nhất Mỹ United Airlines đã tuyên bố sẽ tiếp tục đình chỉ các chuyến bay đến Trung Quốc cho đến cuối tháng 4. Trước đó, hai hãng hàng không khác của Mỹ là American Airlines và Delta Air Lines cũng đã ngừng bay đến Trung Quốc sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo “không qua lại” với Trung Quốc ngày 30/1.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!