Tổng thống Trump: Thời tiết nóng sẽ giết chết virus corona

13/02/20, 13:44 Thế giới, Tin trong ngày

Trong buổi phát biểu tại tiểu bang New Hampshire hôm 11/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng trấn an người dân nơi đây và nói rằng virus corona chủng mới (Covid-19) sẽ biến mất khi thời tiết trở nên ấm hơn, theo The Hill.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại New Hampshire,Hoa Kỳ ngày 10/2/2020. (Ảnh qua EPA)

Nói chung, nhiệt độ nóng lên sẽ giết chết loại virus này”, ông Trump nhấn mạnh. Tổng thống Mỹ cũng từng đề cập đến giả thuyết tương tự trong cuộc họp gần đây tại Nhà Trắng. Lúc đó, ông Trump khen ngợi công tác chống dịch củaTrung Quốc và nói: “Rất nhiều người nghĩ rằng Covid-19 sẽ biến mất vào tháng 4 với thời tiết nắng nóng”, theo tờ The New York Times.

Tổng thống Trump khẳng định ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí với nhau về giả thuyết này trong một cuộc điện đàm. Theo giả thuyết của ông chủ Nhà Trắng, đợt bùng phát dịch viêm phổi do chủng virus corona mới (Covid-19) diễn biến theo logic bệnh cúm, tức dễ lây lan hơn ở vùng khí hậu có nhiệt độ và độ ẩm thấp hơn. Một nghiên cứu mới đây của Đại học Harvard cũng đưa ra giả thuyết này.

Chuyên gia James M. Hughes tại Đại học Emory cho biết: “Nếu nói tháng 4 thời tiết nóng lên thì chúng ta có thể kiểm soát được Covid-19, tôi nghĩ sẽ logic hơn”. Ngoài ra Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng đưa ra khuyến cáo theo giả thuyết của ông Trump, CDC khuyến nghị phòng ngừa dịch Covid-19 bằng cách sử dụng máy tạo độ ẩm trong phòng và tắm nước nóng.

Tuy nhiên, khác với dự đoán của Trump, các quan chức y tế hàng đầu ở Mỹ tỏ ra thận trọng hơn khi nhận định về đỉnh dịch. “Chúng tôi chưa rõ về vấn đề này. Bất kỳ dự đoán nào vào lúc này cũng đều thiếu cơ sở vì còn rất nhiều điều chưa biết về [Covid-19]”, Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, nói với các phóng viên hôm 7/2. Ông Fauci cho rằng “kịch bản tốt nhất” là Trung Quốc có thể ngăn chặn được dịch bệnh và virus corona sẽ không còn lan rộng ra các nước trên thế giới nữa.

Trong cuộc phỏng vấn với Business Insider, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Amesh Adalja nói rằng bốn loại coronavirus có thể tồn tại trong người và có tính thời vụ giống như bệnh cúm. Ông Adalja cho biết thêm rằng các trường hợp lây nhiễm của virus corona Vũ Hán có thể giảm bớt khi bước vào mùa hè.

Nếu bạn nhìn vào quỹ đạo của virus và sự lây lan của nó trong cộng đồng, cùng với thực tế là chúng ta đang đối phó với coronavirus hàng năm trong mùa cúm và lạnh, thì những yếu tố đó đều cho thấy coronavirus là virus hoạt động theo mùa,” ông Adalja nói với các phóng viên của Business Insider.

Liên quan đến nhận định nắng nóng có thể tiêu diệt virus corona, cho tới ngày 11/2, châu Phi, vẫn chưa xác nhận có ca nhiễm Covid-19 nào dù khu vực này cũng là một điểm đến quen thuộc của nhiều người Trung Quốc. Giáo sư dịch tễ học Francioli Koro Koro ở Đại học Douala (Cameroon) nhận định khí hậu nóng, độ ẩm cao là nguyên nhân giúp châu Phi đến giờ này thoát được Covid-19, theo NBC News.

Dịch viêm phổi cấp khởi phát ở Trung Quốc hồi tháng 12/2019 đã lan ra 29 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến ít nhất 1.369 người chết, số ca nhiễm bệnh tăng lên hơn 60.329. Mỹ hiện ghi nhận 12 trường hợp nhiễm bệnh, một công dân nước này mắc virus corona cũng qua đời tại thành phố Vũ Hán, tâm điểm của dịch, hôm 6/2.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?