Dịch Covid-19: Nghi bệnh nhân Nhung Nguyễn lọt vòng kiểm dịch vì sử dụng 2 hộ chiếu

12/03/20, 16:53 Tin trong ngày, Việt Nam

Vào hôm qua (11/3), đại diện Công an sân bay Nội Bài cho biết, bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung (trú tại Trúc Bạch, Hà Nội) đã sử dụng 2 chiếc hộ chiếu khi nhập cảnh do đó “đã bỏ sót ca nhiễm Covid-19 nguy hiểm”. Tuy nhiên, về nguyên tắc “khi xuất, nhập cảnh tại các sân bay ở Việt Nam hành khách chỉ có thể sử dụng 1 trong 2 hộ chiếu”. 

Dịch Covid-19 Nghi bệnh nhân Nhung Nguyễn lọt vòng kiểm dịch vì sử dụng 2 hộ chiếu
Hành khách khai báo y tế ở sân bay Nội Bài. (Ảnh: TTXVN)

Vào chiều hôm qua 11/3, đại diện Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã chia sẻ thông tin về việc ca nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) thứ 17 đã không được phát hiện, cách ly kịp thời sau khi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Thị Bình Phương, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết: “Khi làm thủ tục nhập cảnh cho các hành khách trên chuyến bay VN0054, lực lượng Công an sân bây Nội Bài đã thực hiện theo đúng quy trình kiểm tra hành khách nhập cảnh vào Việt Nam.

Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh bùng phát như hiện nay, kiểm soát viên lật mở từng trang hộ chiếu để kiểm tra điểm đi/đến của hành khách nhằm phát hiện những hành khách đi qua vùng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế“.

Dịch Covid-19 Nghi bệnh nhân Nhung Nguyễn lọt vòng kiểm dịch vì sử dụng 2 hộ chiếu
Bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung. (Ảnh qua dantri.com.vn)

Về trường hợp bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung (bệnh nhân thứ 17) nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán Covid-19 từng đi tới nhiều quốc gia trong đó có Italy nhưng không bị phát hiện khi nhập cảnh, bà Phương cho hay: “Bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung sử dụng 2 hộ chiếu, gồm hộ chiếu Việt Nam và hộ chiếu của Vương quốc Anh”.

Theo bà Phương, vào ngày 15/2, bệnh nhân Nhung sử dụng 2 hộ chiếu trên làm thủ tục hàng không và xuất cảnh trên chuyến bay VN0055 theo hành trình từ Nội Bài sang Anh. Ngày 2/3, trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Nội Bài, bệnh nhân Nhung tiếp tục sử dụng hộ chiếu Việt Nam để làm thủ tục nhập cảnh.

Sau khi đi qua khu vực kiểm dịch y tế, đến khu vực làm thủ tục nhập cảnh Công an Cửa khẩu Nội Bài để kiểm tra kỹ các trang của hộ chiếu. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng đã không phát hiện có dấu kiểm chứng nhập xuất cảnh của Italy nên không phát hiện được bệnh nhân Nhung từng đi qua vùng dịch (Italia).

Công an cửa khẩu Nội Bài kiểm tra giấy tờ của khách nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam.(Ảnh: Bá Đô)

Về việc vì sao N.H.N. từng đến một số nước như Pháp, Italy nhưng không có dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh của các nước trên trong hộ chiếu Việt Nam, theo bà Phương, ngoài hộ chiếu Việt Nam, bệnh nhân Nhung còn có hộ chiếu Anh, và theo quy định hiện hành, Vương Quốc Anh không thuộc khối Schengen nhưng vẫn giữ quy chế EU đến hết ngày 31/12/2020.

Do đó, công dân thành viên EU được đi lại tự do trong khối mà không cần visa và không đóng dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh trên hộ chiếu.

“Để thuận lợi cho việc đến và đi các nước trên, nhiều khả năng bệnh nhân Nhung đã sử dụng hộ chiếu Anh để đến các nước trên theo hình thức miễn thị thực (trong hộ chiếu Việt Nam của Nguyễn Hồng Nhung không có thị thực Schengen) và khi nhập cảnh Việt Nam, người này đã sử dụng hộ chiếu Việt Nam để làm thủ tục tại Cửa khẩu Nội Bài”, bà Phương nhận định.

Được biết, Nguyễn Hồng Nhung (bệnh nhân thứ 17) không phải trường hợp duy nhất trở về từ vùng dịch nhưng không bị lực lượng kiểm dịch y tế tại sân bay phát hiện. 

Vào hôm qua (10/3), những người hàng xóm đã phát hiện hai vợ chồng ở quận Tân Phú, TP.HCM sau khi đi du lịch qua Milan (Italia) đã trở về nhà mà không bị cách ly 14 ngày theo quy định. Do nghi ngờ hệ thống kiểm dịch của sân bay Tân Sơn Nhất đã bỏ lọt người trở về từ vùng dịch nên hàng xóm… đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng