Hà Nội dự tính phong tỏa cả thành phố nếu ca nhiễm Covid-19 gia tăng

12/03/20, 09:36 Tin trong ngày, Việt Nam
Hà Nội dự tính phong tỏa cả thành phố nếu ca nhiễm Covid-19 gia tăng 5
Hà Nội du

Để phòng dịch virus Corona (Covid-19), Công an thành phố Hà Nội đã lên phương án phong tỏa theo từng cấp độ. Nếu ca nhiễm covid-19 tiếp tục gia tăng “Hà Nội sẽ phong tỏa toàn thành phố”.

Hà Nội dự tính phong tỏa cả thành phố nếu ca nhiễm Covid-19 gia tăng 5
Hà Nội dự tính phong tỏa cả thành phố nếu ca nhiễm Covid-19 gia tăng. (Ảnh qua dantri.com.vn)

Vào chiều hôm qua (11/3), thành phố Hà Nội tiếp tục diễn ra cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

Tại cuộc họp, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, 4 trường hợp nhiễm COVID-19 tại Hà Nội (chưa tính bệnh nhân thứ 5 vừa phát hiện ở quận Cầu Giấy), chưa có trường hợp tử vong. Cả 4 bệnh nhân đều được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Về việc cách ly những người có tiếp xúc gần liên quan đến 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hà Nội, ông Hạnh cho biết, hiện đã cách ly 760 người, trong đó có 191 người tiếp xúc gần với 4 bệnh nhân và 569 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần.

Trong số 191 người tiếp xúc gần với 4 bệnh nhân, ông Hạnh cho biết đã lấy mẫu xét nghiệm với 189 trường hợp, trong đó có hai trường hợp dương tính là lái xe của bệnh nhân N.H.N. và bác gái của bệnh N.H.N., 168 mẫu âm tính, còn lại chưa có kết quả.

Hà Nội dự tính phong tỏa cả thành phố nếu ca nhiễm Covid-19 gia tăng
Khử trùng máy bay chở hành khách nhiễm Covid-19. (Ảnh minh họa qua docbao.vn)

Về hành khách trên chuyến bay VN0054, ông Hạnh cho hay, chuyến bay có tổng cộng 217 hành khách. Trong số đó, tổng số người đã từng lưu trú tại Hà Nội là 91 người, hiện số người còn đang lưu trú trên địa bàn Hà Nội là 49 người (Hoàn Kiếm 18 người 18, Ba Đình 7 người; Đống Đa 7 người; Long Biên 7 người; Cầu Giấy 2 người; Hai Bà Trưng 4 người và quận Tây Hồ 4 người), đang cách ly 49 người. 

Hà Nội dự tính phong tỏa cả thành phố nếu ca nhiễm Covid-19 gia tăng 3
Nhân viên y tế chuẩn bị phun khử trùng ở ngõ 165 Cầu Giấy, Dịch Vọng. (Ảnh: Gia Chính)

Về số lượng Công an, các lực lượng chức năng có tiếp xúc với người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19, đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng công an rà soát tất cả các trường hợp từ F1đến F4 trong lực lượng công an có liên quan đến các ca nhiễm virus Corona (Covid-19).

Qua kiểm tra, có 71 cán bộ, lực lượng Công an có liên quan đến người nhiễm Covid-19. Có 4 người tiếp xúc với ca nhiễm F2, trong đó có 1 người đi du lịch ở Lào Cai và ở phòng của 2 khách du lịch quốc tịch Anh; 2 trường hợp tiếp xúc với F1 của lái xe P. (lái xe riêng của bệnh nhân thứ 17) và  1 trường hợp tiếp xúc với F1 của bệnh nhân thứ 17. Tiếp xúc với F3 có 35 trường hợp, còn 32 trường hợp còn lại là F4 và F5.

“Hiện Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng các phương án cách ly, để đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19. Thành phố có thể cách ly một khu vực, một khu dân cư hay một địa bàn theo từng cấp độ, kể cả phương án phong tỏa toàn thành phố Hà Nội”, vị đại diện Công an thành phố cho hay.

Trước đó, sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội (ca nhiễm covid-19 thứ 17) thành phố đã ngay lập tức phong tỏa khu phố Trúc Bạch (21h30 phút ngày 6/3) từ số nhà 79 – 137 với 189 nhân khẩu. Đến nay, người dân đã bước vào ngày thứ 6 trong tiến trình cách ly tại chỗ. 

Nhiều tỉnh, thành đã phong tỏa các khu vực có người nhiễm Covid-19

Tại nhiều tỉnh, thành sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 cũng đã phong tỏa các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

Tại Hải Phòng, có 4 điểm bị phong tỏa cách ly y tế gồm: Tổ dân phố Tân Lập (phường Tân Thành, Dương Kinh); thôn Trại (xã Thủy Đường, Thủy Nguyên); đường Trần Văn Lan (phường Cát Bi, Hải An); bổ sung thêm khu vực ngõ 132, đường An Đà (phường Đằng Giang, Ngô Quyền).

Hà Nội dự tính phong tỏa cả thành phố nếu ca nhiễm Covid-19 gia tăng 4
Hải Phòng cách ly 5 khu vực để phòng dịch Covid-19. (Ảnh: Nguyễn Hòa)

Tại Lào Cai, 5 khu vực được khoanh vùng, cách ly tạm thời là khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge Sa Pa (thôn Lếch Dao, xã Thanh Bình, huyện Sa Pa); nhà ông N.M.Q. (tổ dân phố số 4, phường Sa Pa); homestay Anh Đức (thôn Tả Van Dáy 2, xã Tả Van); khách sạn Silk Path Grand Resort & Spa.

Tại tỉnh Quảng Ninh, phong tỏa 5 khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Trong đó, phong tỏa toàn diện đối với 3 khách sạn trên địa bàn TP Hạ Long, phong tỏa toàn diện tạm thời đối với khu vực Tổ 6, khu 2, phường Việt Hưng; Thôn Vườn Cau, xã Sơn Dương; khu vực Tổ 5, khu 1, phường Trần Hưng Đạo và 18 tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long.

Hà Nội dự tính phong tỏa cả thành phố nếu ca nhiễm Covid-19 gia tăng 2
Lào Cai phong tỏa khách sạn sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19. (Ảnh qua dantri.com.vn)

Tại tỉnh Bình Thuận, vào lúc 20h30 phút ngày 10/3 đã diễn ra cuộc họp khẩn của UBND tỉnh để phòng chống dịch Covid-19 sau khi phát hiện ca nhiễm thứ 34. 

“Cuộc họp có lãnh đạo cao nhất của tỉnh tham dự với đầy đủ ban ngành để bàn biện pháp phong tỏa các khu vực có nguy cơ lây nhiễm”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Đức Hòa-trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 cho biết.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?