Ca nhiễm Covid-19 thứ 39: Nam hướng dẫn viên du lịch ở Hà Nội

11/03/20, 21:37 Tin trong ngày, Việt Nam

Ca nhiễm virus Corona (Covid-19) thứ 39 ở Việt Nam vừa được Bộ Y tế công bố ‘là một nam hướng dẫn viên du lịch trú tại Hà Nội’, từng dẫn một nhóm du khách người Anh trên chuyến bay VN0054 đi thăm quan Ninh Bình.

Ca nhiễm COVID-19 thứ 39 là hướng dẫn viên du lịch từng đi nhiều nơi tại Hà Nội. (Ảnh qua Plo)
Ca nhiễm Covid-19 thứ 39 là hướng dẫn viên du lịch từng đi nhiều nơi tại Hà Nội. (Ảnh qua Plo)

Cụ thể, Bộ Y tế thông tin nam bệnh nhân này là anh B.C.P (25 tuổi, trú tại phố Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), là hướng dẫn viên du lịch của Công ty Amazing Ninh Bình.

Anh P. đã đi rất nhiều nơi tại Hà Nội, đưa nhóm người Anh trên chuyến bay VN0054 (được phát hiện dương tính với Covid-19 tại Quảng Ninh) đi tham quan Ninh Bình rồi quay trở lại 1 khách sạn ở quận Hoàn Kiếm. 

Sau đó anh P. về phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) tiếp xúc với 1 người bạn và mời 1 người đến ăn tối. 

Đến ngày 6/3, anh P. đi thăm bạn và mua đồ tại phố Dịch Vọng, tiếp xúc với 3 nhân viên. (Ba người này cho biết đều đeo khẩu trang y tế). Sau đó, anh P. tiếp tục đi lấy cao răng, tiếp xúc với 1 bác sĩ tại phố Dịch Vọng và đi ăn sáng, tiếp xúc với 2 người tại phố Dương Khuê.

Ngày 7/3, anh P. lại đưa 1 đoàn khách khác đi du lịch tại Ninh Bình và có tiếp xúc với 1 lễ tân khách sạn.

Đến ngày 8/3, khi biết du khách mình hướng dẫn bị nhiễm Covid-19, bản thân mình cũng có biểu hiện khó thở, sốt nhẹ (37,6 độ C) tuy không ho nhưng anh P. đã đến khám tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) và được chuyển đến BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 sau đó.

Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của anh P. cho kết quả dương tính với Covid-19. Hiện anh P. có sức khỏe ổn định, đang được cách ly, theo dõi tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch quận Cầu Giấy cho biết, hiện quận đã rà soát và phát hiện 20 người tiếp xúc gần với anh P.(F1). Trong đó, tại Cầu Giấy có 4 người, các quận huyện khác là 16. 

Số người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) là 79. Trong đó, có 24 người ở Cầu Giấy và 55 người tại các quận huyện khác.

Đến đêm ngày 10/3, lực lượng chức năng đã cho khử khuẩn khu vực nhà trọ nơi anh P. ở, đồng thời đưa mẹ con chủ nhà trọ vào khu cách ly, theo dõi.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?