Đền thờ Hy Lạp: Kiệt tác kiến trúc tôn vinh các vị thần

01/03/18, 09:37 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Những đền thờ cổ của Hy Lạp chủ yếu gắn liền với các vị thần. Vẻ đẹp lộng lẫy, thần thánh và nguy nga của các công trình đó không chỉ ở thời cổ đại mà đến ngày nay vẫn được công nhận và ngưỡng mộ.

Đền thờ Hy Lạp: Kiệt tác kiến trúc tôn vinh các vị thần.1
Đền thờ thần Zeus. (Ảnh: Description)     

Hy Lạp là một trong những nền văn minh rực rỡ nhất thời cổ đại, được xem là cái nôi của nền văn minh phương Tây. Nhắc đến Hy Lạp là phải nhắc đến nền nghệ thuật sáng chói, có ảnh hưởng sâu rộng đến nền nghệ thuật của nhiều quốc gia từ thời xưa đến nay. Trong đó đặc biệt phải kể đến những đền thờ các vị thần cổ đại. Những kiệt tác đỉnh cao này không chỉ cho thấy sự phát triển vượt bậc của nền văn minh Hy Lạp cổ mà còn thể hiện niềm tin tín ngưỡng sâu sắc của người dân đối với các vị thần.

Đền thờ thần Zeus

Đền thờ thần Zeus là một trong những ngôi đền khổng lồ, được xây dựng bắt đầu vào thế kỷ thứ VI TCN. Dưới thời La Mã, đây là đền thờ lớn nhất của Hy Lạp, chứa đựng một trong những bức tượng lớn nhất thế giới thời đó. Ngôi đền nằm tại trung tâm thành phố Athens, dưới chân đồi Acropolis và được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Đền thờ Zeus có tất cả 104 cột trụ cao bằng đá marble (cẩm thạch), mỗi cột cao khoảng 17 thước. Ngoài việc bị phá hủy do chiến tranh thì những trận động đất tại Athens cũng làm hư hại kiến trúc vĩ đại này, và hiện chỉ còn một vài cột trụ còn đứng vững.

Đền thờ của Poseidon tại Sounion

Đền thờ Hy Lạp: Kiệt tác kiến trúc tôn vinh các vị thần.2
(Ảnh: Description)

Poseidon là thần của Biển Cả. Ông là vị thần bảo hộ cho nhiều thành bang ở Hy Lạp thời cổ đại, mặc dù ông đã thua thần Athena trong cuộc tranh tài để bảo vệ thành bang Athens.

Ngôi đền thờ thần Poseidon nằm ở cực Nam của bán đảo Attica ở Hy Lạp, được bao quanh bởi ba mặt biển. Nó được xây dựng khoảng năm 440 TCN, trên đống đổ nát của một ngôi đền có niên đại từ thời kỳ cổ xưa. Chỉ có một số cột đền thờ Poseidon còn sót lại tới ngày nay, nó có kiến trúc xây dựng tương đồng với đền thờ Hephaestus ở Acropolis.

Đền thờ thần Zeus ở Cyrene

Đền thờ Hy Lạp: Kiệt tác kiến trúc tôn vinh các vị thần.3
(Ảnh: Twitter)

Zeus là vị thần tối cao trong thần thoại Hy Lạp, có khả năng điều khiển mọi thứ trong giới tự nhiên, chi phối thiện ác dưới trần gian, thấy trước những biến đổi trong tương lai, và là vị thần ban thưởng chiến thắng và bảo vệ chính nghĩa. Sấm và chớp là hai loại vũ khí chủ yếu, cũng là hình ảnh tượng trưng cho thần tính của Zeus.

Cyrene là thuộc địa quan trọng nhất trong năm thuộc địa của Hy Lạp thuộc Libya ngày nay. Ở phần cao nhất của thành là đền thờ thần Zeus, có niên đại từ thế kỷ 5 TCN. Nó đã bị phá hủy trong một cuộc nổi dậy của người Do thái vào năm 115 SCN, và được phục hồi 5 năm sau đó bởi những người La Mã theo lệnh của Hoàng đế Hadrian. Ngôi đền này lớn hơn so với đền Parthenon, phản ánh sự giàu có và tầm quan trọng của Cyrene trong thế giới Hy Lạp cổ đại. Năm 365 SCN, một trận động đất đã phá hủy ngôi đền.

Đền thờ thần Apollo Epicurius

Đền thờ Hy Lạp: Kiệt tác kiến trúc tôn vinh các vị thần.4
(Ảnh: Omah Berita)

Đền thờ Apollo Epicurius là một đền thờ Hy Lạp cổ đại ở Bassae và được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ thứ 5 TCN. Tuy ngôi đền này nằm xa các thành phố quan trọng của Hy Lạp cổ đại, nhưng nó lại được nghiên cứu nhiều nhất vì những đặc điểm kiến trúc khác thường của nó. Ngôi đền này kỳ lạ ở chỗ nó là sự kết hợp của ba kiểu kiến trúc Hy Lạp cổ đại Doric, Ionic và Corint.

Apollo là thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật trong thần thoại Hy Lạp, thường được thể hiện dưới hình dạng một chàng trai tóc vàng, đeo cung bạc và mang đàn lia. Thần là con của thần Zeus và nữ thần Leto, là anh song sinh của nữ thần săn bắn Artemis. Apollo thường được biết đến với tài bắn tên xa muôn dặm. Apollo thường được đồng nhất với thần Mặt trời Helios.

Đền thờ của Hephaestus

Đền thờ Hy Lạp: Kiệt tác kiến trúc tôn vinh các vị thần.5
(Ảnh: Hephaistos temploma)

Đền thờ của Hephaestus nằm cách trung tâm Athens 1 km, được xây dựng vào khoảng năm 449 TCN. Đây là ngôi đền Hy Lạp cổ đại được bảo tồn tốt nhất trên thế giới, nhưng về thực tế lại ít được biết đến hơn người hàng xóm lừng lẫy của mình, Parthenon.

Ngôi đền được xây dựng bằng đá cẩm thạch từ núi Pentelus, theo lối kiến trúc Doris 6 cột phổ biến, sáu cột mặt chính, và mười ba cột ở hai bên (kể các cột góc hai lần). Cả cổng vào điện thờ và hậu sảnh được trang trí bằng phù điêu cột Lonic (thay vì kiểu kiến trúc điển hình Triglyphs Doris).

Đền Hephaestus xây dựng vào thế kỷ thứ 5 TCN trong một khu vực có nhiều xưởng đúc và cửa hàng kim loại. Do đó nó đã được dành riêng cho Hephaestos, vị thần gia công kim loại.

Thần Hephaestus là con trai của thần Zeus và nữ thần Hera, người cai quản ngọn lửa, kim loại, các nghề thủ công và cả những ngọn núi lửa phun trào.

Đền Parthenon

Đền thờ Hy Lạp: Kiệt tác kiến trúc tôn vinh các vị thần.6
(Ảnh: Pinterest)

Đền Parthenon thờ thần Athena, được xây dựng vào khoảng năm 446 TCN ở Acropolis. Đây là công trình xây dựng nổi tiếng nhất còn lại của Hy Lạp cổ đại, và đã được ca ngợi như là thành tựu của kiến trúc Hy Lạp. Ngôi đền được thiết kế và chỉ huy xây dựng bởi hai kiến trúc sư kiệt xuất thời cổ đại là Ichtinos và Callicrates và cho đến năm 438 TCN mới hoàn thành.

Các điêu khắc trang trí của ngôi đền được làm từ đá cẩm thạch (marble) trắng, được coi như là đỉnh cao của nghệ thuật Ai Cập cổ đại. Đền Parthenon là biểu tượng của sự kết thúc Hy Lạp cổ đại và của nền dân chủ Athena, và được đánh giá như là một trong những công trình văn hóa vĩ đại nhất thế giới, thể hiện chính xác vẻ đẹp của kiến trúc Hy Lạp cổ điển. Mặc dù ngày nay, di tích đền Parthenon đã không còn nguyên vẹn nhưng nó vẫn là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hy Lạp.

Athena là vị thần của nghề thủ công mỹ nghệ, trí tuệ và đồng thời cũng là vị thần chiến tranh chính nghĩa. Athena là vị thần bảo hộ của thủ đô Athena của Hy Lạp.

Đền Paestum

Đền thờ Hy Lạp: Kiệt tác kiến trúc tôn vinh các vị thần.7
(Ảnh: Mygola)

Paestum là một thành phố Hy Lạp – La Mã cổ đại ở miền Nam Italy, không xa bãi biển, tự hào có ba ngôi đền Hy Lạp được bảo quản tốt. Ngôi đền cổ nhất ở Paestum là đền thờ thần Hera, được xây dựng khoảng năm 550 TCN bởi Hy Lạp. Các ngôi đền gần đó được xây dựng khoảng một thế kỷ sau đó và cũng được dành riêng cho thần Hera.

Hera là nữ thần của hôn nhân và con cái, thần bảo trợ cho cuộc sống gia đình, cho sự thánh thiện và bền vững của nó. Hera là vợ của thần Zeus và có toàn quyền thống trị của một vị nữ hoàng trên đỉnh Olympus.

Theo BXD

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng