ĐBQH: Nên công khai vi phạm của Trung Quốc trên biển Đông và kiện ra Tòa quốc tế

02/11/19, 08:23 Việt Nam

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, Việt Nam cần công khai những hoạt động xâm phạm chủ quyền biển đảo của Trung Quốc tại các khu vực thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông và kiện nước này ra Tòa quốc tế.

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu.
Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu. (Ảnh qua Quochoi)

Công khai vi phạm, kiện ra Tòa quốc tế

Chiều 30/10, trong phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, Việt Nam cần “công khai thật chi tiết” các vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc ở Biển Đông.

Từ việc Trung Quốc xâm phạm bãi Tư Chính, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đến nhiều hoạt động xâm phạm chủ quyền khác.

Ngoài ra, Việt Nam cũng không nên nhân nhượng mà phải đưa vụ việc này kiện ra tòa quốc Tế. Ông Hiếu nói và khẳng định rằng đó là nguyện vọng của ‘nhiều ý kiến cử tri’.

Theo nhận định của ông Hiếu thì Trung Quốc sau khi khai thác cạn kiệt tài nguyên biển nước họ thì sẽ vươn sang các nước lân cận trên Biển Đông, và lưu ý khả năng Trung Quốc sẽ tập trung quân sự hóa sau khi bồi đắp xong các đảo nhân tạo.

Trong khi “các phương pháp chúng ta sử dụng trong thời gian vừa qua với phương châm vừa hợp tác vừa đấu tranh, kiên quyết, kiên trì xử lý hành vi xâm phạm chủ quyền bằng biện pháp hoà bình  nhưng không làm giảm đi lòng tham của họ”.

Thì Việt Nam cần có thêm biện pháp mới theo nguyên tắc mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khẳng định “không bao giờ nhân nhượng trước những vấn đề thuộc về chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ”.

“Chúng ta có chính nghĩa, dư luận quốc tế và ngay cả người dân Trung Quốc sẽ hiểu sự phi lý của chính quyền Trung Quốc”, ông Hiếu nói.

Cũng trong cuộc họp, ông Dương Trung Quốc đã ‘thẳng thắn’ đặt câu hỏi rằng ‘sao báo cáo trước Quốc hội lại né tránh gọi tên Trung Quốc’?

Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai).
Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai). (Ảnh qua plo)

Không nên họp kín mà phải công khai cho dân biết

Đề cập đến báo cáo của chính phủ gửi Quốc hội về tình hình đối ngoại của nhà nước trong năm 2019 trong phiên họp đầu tiên, trong đó có đề cập đến tình hình Biển Đông, ông Quốc nói lẽ ra không cần họp kín mà nên công khai cho dân biết.

Ông Quốc cũng nói trong báo cáo này có ‘hạt sạn mang vị đắng’, đó là việc chính phủ tránh nhắc đến Trung Quốc khi nói về hành động vi phạm nghiêm trọng trên vùng biển của Việt Nam. Trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam trước đó đã nói rõ chính Trung Quốc là nước vi phạm chủ quyền Việt Nam.

“Ngay trên diễn đàn QH cũng vậy, vẫn có vị đại biểu né tránh, thay thế chỉ đích danh Trung Quốc bằng khái niệm rất mơ hồ là nước ngoài”,  ông Quốc nói.

Ông Quốc đặt câu hỏi rằng, sao báo cáo trước Quốc hội lại né tránh gọi tên Trung Quốc. (Ảnh qua rfa)
Ông Quốc đặt câu hỏi rằng, sao báo cáo trước Quốc hội lại né tránh gọi tên Trung Quốc. (Ảnh qua rfa)

Ông Quốc cho rằng việc này khiến không chỉ dân Việt Nam mà dân Trung Quốc cũng sẽ lấy làm khó hiểu: “Người dân chúng ta thấy thế nào và người Trung Quốc thấy thế nào về cái tâm thế khó hiểu ấy. Sau này con cháu chúng ta những người đọc sử, hậu duệ của chúng ta đọc những văn bản nghĩ gì về thời đại chúng ta đang sống?”.

Ngoài ra, đại biểu Dương Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng, dân tộc Việt Nam đã có một chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước, trong quá trình đó không chỉ có chiến tranh bảo vệ Tổ quốc mà có thời kỳ rất dài hòa hiếu quan hệ ngoại giao Trung Quốc.

“Chúng ta có đầy đủ kinh nghiệm của ông cha chúng ta để giữ ưu thế trong mối quan hệ ấy bảo đảm môi trường hòa bình phát triển. Những năm tháng chiến tranh cực kỳ ít so với thời kỳ hòa bình, ổn định. Tôi mong rằng bài học lịch sử ấy sẽ thấm đượm trong hoạt động của thế hệ chúng ta”, ông Quốc nói.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!