Danh sách những quan lớn Trung Quốc có thể đang bị điều tra

04/12/17, 13:44 Đả hổ diệt ruồi

Ngày 03/12, có kênh truyền thông kiểm kê rằng, Ủy viên Trung ương khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tổng cộng có 19 người đã ngã ngựa, 31 người không trúng tuyển Ủy viên Trung ương khóa 19 mặc dù chưa đến tuổi nghỉ hưu, trong số này có rất nhiều người là đang bị điều tra…

Trương Dương và Phòng Phong Huy. (Ảnh: NTDTV)
2 “hổ lớn” quân đội Trương Dương và Phòng Phong Huy. (Ảnh: NTDTV)

Nguyên Thư ký trưởng Quốc vụ viện Dương Tinh, trong Đại hội 19 của ĐCSTQ đã không trúng tuyển Ủy viên Trung ương khóa mới. Gần đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Tiêu Tiệp đã thay thế Dương Tinh, đảm nhiệm Bí thư Công ủy cơ quan Quốc gia Trung ương, Bí thư Tổ đảng cơ quan Quốc vụ viện, cũng kiêm nhiệm Phó thư ký Quốc vụ viện.

Cuối tháng 11 vừa qua, có kênh truyền thông Hong Kong dẫn thuật tin tức tiết lộ, Dương Tinh bởi vì liên quan đến vụ án kinh tế của tỷ phú Tiêu Kiến Hoa, gần đây đã bị giáng chức. Cũng có tin tức nói rằng, Dương Tinh khi đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đoàn ủy ở Nội Mông có quan hệ với Lệnh Kế Hoạch.

Có phân tích chỉ ra, bất luận như thế nào, việc Thư ký trưởng Quốc vụ viện Dương Tinh đã trúng tuyển Ủy viên Trung ương 2 khóa liên tiếp, nhưng lại không trúng tuyển Ủy viên Trung ương khóa 19 khi chưa tới tuổi phải thoái lui là điều không bình thường, không thể loại trừ khả năng Dương Tinh đang bị điều tra.

Trên thực tế, rất nhiều quan viên cũng đang ở trong cảnh ngộ như Dương Tinh. Trong các Ủy viên Trung ương khóa 18, ngoại trừ 19 người được xác định là đã ngã ngựa ra, còn có 31 Ủy viên Trung ương khóa 18 không trúng tuyển khóa 19 mặc dù tuổi tác vẫn cho phép. ĐCSTQ có quy tắc ngầm về tuổi tác “7 lên 8 xuống” (từ 67 tuổi trở xuống có thể được lưu nhiệm trong khóa mới, từ 68 tuổi trở lên phải thoái lui), trong đó Dương Tinh mới chỉ có 64 tuổi.

19 quan viên ngã ngựa đã công khai lần lượt là: Tưởng Khiết Mẫn, Lý Đông Sinh, Dương Kim Sơn, Lệnh Kế Hoạch, Chu Bản Thuận, Dương Đống Lương, Tô Thụ Lâm, Vương Mân, Điền Tu Tư, Hoàng Hưng Quốc, Vương Kiến Bình, Lý Lập Quốc, Tôn Hoài Sơn, Hạng Tuấn Ba, Vương Tam Vận, Tôn Chính Tài, Dương Hoán Ninh, Ngô Ái Anh, Trương Dương.

Trong đó, Chủ nhiệm Ban Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương Trương Dương ngày 28/08 bắt đầu bị điều tra, đến ngày 23/11 đã tự sát tại nhà riêng. Những trường hợp bị điều tra trước Đại hội 19 giống như Trương Dương cũng không ít.

Tiêu biểu trong số đó là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 18, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài, ngày 24/07 đã bị lập án điều tra, đến ngày 29/09 bị “song khai”. ĐCSTQ đã cáo buộc Tôn Chính Tài cùng nhóm người Lệnh Kế Hoạch là những tham quan đại hủ bại, âm mưu soán đảng đoạt quyền.

Trước Đại hội 19, truyền thông Hong Kong cũng đưa tin, cựu Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Phòng Phong huy, Phó Chủ nhiệm Ban Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương Đỗ Hằng Nham và Chủ nhiệm Ban Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương Trương Dương đồng thời bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy điều tra.

31 Ủy viên Trung ương khóa 18 không trúng tuyển Ủy viên Trung ương khóa 19 dù chưa tới tuổi nghỉ hưu bao gồm:

Vương Hiệp, hiện giữ chức Cục trưởng Tổng cục Hải quan Quảng Châu; Vương An Thuận, Bí thư Tổ Đảng Trung tâm nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện; Vương Nho Lâm, Phó Chủ nhiệm Nông ủy Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc; Chi Thụ Bình, Cục trưởng Tổng cục Kiểm kê chất lượng; Doãn Úy Dân, Bộ trưởng Bộ Bảo đảm Xã hội và Tài nguyên nhân lực; Quân Điền Trung, Phó tư lệnh Hải quân.

Chu Tiểu Đan, Phó Chủ nhiệm Tài chính Kinh tế ủy Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc; Chu Phúc Huy, từng đảm nhiệm Chính ủy Quân khu miền Tây; Lưu Vĩ Bình, Hiệu trưởng Trường đảng viện khoa học; Lý Vĩ, Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện; Lý Kiến Hoa, Phó Chủ nhiệm Ban đề án Hội hiệp thương chính trị; Dương Truyền Đường, Bí thư Tổ đảng Bộ Giao thông vận tải.

Tiêu Cương, Chủ tịch Ủy Ban chứng nhận giám sát; Trương Mao, Cục trưởng Tổng cục công thương; Trương Chí Quân, Chủ nhiệm Quốc thái ban; Trần Lôi, Bộ trưởng Bộ thủy lợi; Nỗ Nhĩ, Cục trưởng Cục nguồn năng lượng; Trần Khắc Lực, Chủ tịch Khu tự trị Tân cương; Lâm Tả Minh, Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp hàng không.

Triệu Thực, Phó Chủ nhiệm Hội liên hợp khối văn học nghệ thuật; Khương Đại Minh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Thổ nhưỡng; Khương Dị Khang, Phó Chủ nhiệm Tài chính kinh tế Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc; Từ Thủ Thành, Phó Chủ nhiệm Nông ủy Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc; Từ Phấn Lâm, Phó tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương.

Bành Dũng, Tư lệnh viên Quân khu Tân Cương; Tưởng Định Chi, Chủ tịch Hội hiệp thương chính trị Giang Tô; Tưởng Kiến Quốc, Chủ nhiệm Phòng tin tức Quốc vụ viện; Cường Vệ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp nội vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc; Chử Ích Dân, Chính ủy Chiến khu Bắc bộ; Thái Anh Tuấn, Viện trưởng Viện khoa học Quân sự; Ngụy Lượng, Chính ủy Chiến khu Nam bộ.

Ngoài những quan viên trên, còn có 3 Ủy viên Bộ Chính trị khóa 18 gồm Trương Xuân Hiền, Lý Nguyên Triều, Lưu Kỳ Bảo cũng không trúng cử Ủy viên Trung ương khóa 19. Trong đó Trương Xuân Hiền, Lưu Kỳ Bảo mới chỉ 64 tuổi, Lý Nguyên Triều đến 20/11/2017 mới tròn 67 tuổi, đều thoái vị trước tuổi.

Trương Xuân Hiền và Lưu Kỳ Bảo đều là thân tín của Chu Vĩnh Khang. Năm 2016, Trương Xuân Hiền bị thôi chức Bí thư Tân Cương trước thời hạn đã truyền ra tình cảnh không ổn; Lưu Kỳ Bảo bị cho là liên hợp với Lưu Vân Sơn công khai làm rối ông Tập Cận Bình; Lý Nguyên Triều bị cho là có liên quan đến vụ án Lệnh Kế Hoạch.

Tuy nhiên hiện tại những thông tin về điều tra, xử lý những quan viên trên hầu như không được ĐCSTQ công khai, chỉ khi nào sự việc ngã ngũ, hoặc để phục vụ mục đích nào đó thì thông tin mới được tiết lộ ra ngoài. Nhưng ngoại giới cho rằng các quan viên đều đang ở trong tình trạng bất ổn.

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!