Đan Mạch thu mua 4 con voi cuối cùng của rạp xiếc

19/11/19, 08:23 Cuộc sống
MUNICH, GERMANY - DECEMBER 25: The elephant show of James Puydebois during the premiere of 'Tierisch gut' at Circus Krone on December 25, 2016 in Munich, Germany. (Photo by Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Nhằm thực hiện chiến dịch bảo vệ động vật hoang dã, chính phủ Đan Mạch đã quyết định chi trả 1,6 triệu đô la để thu mua 4 con voi còn lại như một bước đầu tiên cho việc cấm hoàn toàn việc sử dụng động vật hoang dã trong các rạp xiếc tại đất nước này.

Buổi trình diễn xiếc voi ở rạp xiếc Circus Krone vào ngày 25/12/2016, tại Munich, Đức. (Ảnh: Hannes Magerstaedt)

Đan Mạch là một trong những nước đã gia nhập vào hàng ngũ các quốc gia thực hiện việc cấm sử dụng động vật hoang dã trong rạp xiếc. 

Theo báo cáo của AP News, quốc gia này vẫn còn 4 con voi vẫn sống và biểu diễn trong rạp xiếc, đó là Ramboline, Lara, Djunga và Jenny. Chúng đã được chính phủ mua vào tháng 9 năm 2019 như một bước đầu tiên hướng tới việc cấm hoàn toàn việc sử dụng động vật hoang dã trong rạp xiếc vào cuối năm nay.

Một trong những con voi đó là Ramboline sống tại Cirkus Trapez, nơi đó Ramboline đã có một tình bạn lâu dài với một con lạc đà tên Ali. Khi chính quyền Đan Mạch biết điều này họ cũng đã quyết định mua luôn con lạc đà để chú voi không phải xa cách với người bạn thân thiết của nó. 

“Chúng tôi đã nhận được thông tin quan trọng rằng việc tách Ramboline ra khỏi Ali là sai. Đó là lý do tại sao chúng ta thực sự cần mua cả lạc đà Ali”, thủ tướng Đan Mạch – Mette Frederiksen đã phát biểu trong một cuộc họp quốc hội.

Trong khi đó, ông Beny Berdino – quản lý của đoàn xiếc Circus Arena nơi 3 chú voi còn lại làm việc thì tỏ ra rất buồn vì phải chia tay với chúng sau một thời gian dài gắn bó. Tuy nhiên, Beny cũng cảm thấy mừng vì giờ đây những chú voi này sẽ được tự do mà không cần phải làm việc nữa.

Buổi diễn xiếc voi trong buổi ra mắt Circus Krone vào 7/4/2011, tại Munich, Đức. (Ảnh: Hannes Magerstaedt)

Được biết, 4 chú voi này hiện đang được chăm sóc bởi hiệp hội Bảo vệ Động vật Đan Mạch trước khi chính phủ tìm kiếm cho chúng một địa điểm phù hợp hơn để sống những năm tháng còn lại. 

“Những con voi sẽ được gửi đến cơ sở có thể cung cấp cho chúng một mức độ sống tốt nhất”, bộ trưởng Jakarta cho biết.

Những chú voi được trả về tự nhiên và không cần phải làm việc nữa. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Mặc dù phải mất khá nhiều thời gian để tìm cho ‘4 ngôi sao xiếc’ đã nghỉ hưu một ngôi nhà mới. Tuy nhiên, theo hiệp hội Bảo vệ Động vật Đan Mạch, những chú voi này sẽ tiếp tục được chăm sóc trong khoảng 6 đến 8 tháng cho đến khi tìm được nơi ở mới tại Công viên Safari Knuthenborg, nằm ở phía đông nam, Đan Mạch. 

Nhiều quốc gia đã ra lệnh cấm sử dụng động vật hoang dã trong các rạp xiếc

Không chỉ riêng Đan Mạch, vào tháng 5 năm 2019, chính phủ Anh đã ra lệnh cấm sử dụng các động vật hoang dã trong các rạp xiếc lưu động. 

“Sẽ không có chỗ cho các rạp xiếc lưu động này sử dụng động vật hoang dã để mua vui trong thế kỷ 21 này, và tôi cảm thấy rất hài lòng khi thấy luật này sẽ chấm dứt hoạt động này mãi mãi”, bộ trưởng Môi trường Michael Gove cho biết.

Lính cứu hỏa địa phương phải phun nước để hạ nhiệt cho những con voi của rạp xiếc Arene, tại Gilleleje, Đan Mạch, do nhiệt ngày hôm đó quá cao. (Ảnh: Getty Images)

Mới đây, dự luật Xiếc Liên bang cũng đã được giới thiệu tại Hạ viện Hoa Kỳ. Và nếu dự luật này được thông qua thì tất cả các rạp xiếc lưu động sẽ không được phép sử dụng động vật hoang dã trong các chương trình biểu diễn của mình nữa.

Được biết, việc thiếu các động vật sống trong các chương trình xiếc không nhất thiết có nghĩa là khán giả sẽ không còn hứng thú. 

Điển hình một rạp xiếc ở Đức vào tháng 6 năm 2019, đã khiến khán giả rất ngạc nhiên và thích thú khi sử dụng sử dụng hình động vật ba chiều trong chương trình xiếc của mình.

Voi là loài động vật có vú rất nhạy cảm và thông minh. Năm 2019 quả là năm đánh dấu cho nhiều quốc gia tiến tới việc chấm dứt sự tàn ác vì mục đích giải trí và bảo vệ những sinh vật hoang dã như vậy.

Bích Hải biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?