Dân Hong Kong “hoảng sợ” trước 5 vụ mất tích bí ẩn

06/01/16, 00:30 Thế giới

Hong Kong đang “sốc và hoảng sợ” trước vụ mất tích “bí ẩn” của ông Lý Ba và 4 đồng nghiệp cùng làm trong Nhà xuất bản Mighty Current, chuyên in ấn và phát hành những tác phẩm về tình hình chính trị của Trung Quốc.

Nhiều người dân Hong Kong hôm 3/1 đã giăng biểu ngữ với hình ông Lý Ba yêu cầu tìm kiếm ông này. (Ảnh Reuters)

Ông Lý Ba là tổng biên tập của Nhà xuất bản Mighty Current ở khu Causeway Bay và cũng là một trong những cổ đông lớn của nhà xuất bản này.

Vợ ông Lý khẳng định ông mất tích ngày 30/12/2015. Ngay trong đêm đó, ông có gọi điện thoại cho biết đang ở Thâm Quyến và nói rằng ông sẽ không trở về Hong Kong sớm được.

Cùng lúc đó xuất hiện một lá thư, được cho là do chính tay ông Lý viết, khẳng định mình tự trở về Trung Quốc để hỗ trợ các bên liên quan trong một cuộc điều tra và quá trình này sẽ mất thời gian.

Cho đến nay, cảnh sát Hong Kong vẫn khẳng định không có dữ liệu nào ghi nhận cho thấy ông Lý và bốn đồng nghiệp đã rời khỏi Hong Kong.

Trong khi đó, hai nhà lập pháp Đồ Cẩn Thân của Đảng Dân chủ và Điền Bắc Thần thuộc Đảng Tân dân hôm 5/1 nói rằng, họ không tin ông Lý đã tự đến đại lục như lời lẽ trong thư. Phát biểu trên đài phát thanh, 2 nhà lập pháp trên chỉ ra 日ằng,ông Lý đột ngột sang đại lục nhưng không mang theo giấy phép mà công dân Hồng Kông phải trình để vào Trung Quốc. Trước đó, chính vợ ông Lý xác nhận giấy phép đó của ông vẫn còn ở nhà.

Trước vụ ông Lý vài tháng, có 4 nhân viên của Mighty Current đã biến mất không lý do và chưa thấy xuất hiện trở lại. Một trong số đó là ông Quế Dân Hải, cũng là một trong những cổ đông lớn của Nhà xuất bản Mighty Current.

Báo South China Morning Post dẫn lời luật sư Hong Kong Hà Tuấn Nhân cho biết, thành phố này đang thật sự “sốc và hoảng sợ” sau vụ mất tích của ông Lý Ba và các đồng nghiệp.

Theo báo này, nhiều người đã phản ứng mạnh, gây áp lực với đặc khu trưởng Lương Chấn Anh phải có câu trả lời rõ ràng về việc mất tích mang tính dây chuyền này. Một số người Hong Kong cho rằng, những người mất tích này thật ra bị chính quyền từ Trung Quốc bắt giữ vì bán sách mà Chính phủ Trung Quốc cấm.

Nhà xuất bản Mighty Current và nhà sách trực thuộc của nhà xuất bản này nổi tiếng với những đầu sách về các vụ bê bối chính trị và các vấn đề nhạy cảm liên quan đến giới chức Trung Quốc. Vì vậy, vụ ông Lý Ba mất tích được gắn với việc nhà sách của ông bán sách nói về việc quan chức của chính quyền Bắc Kinh có tình nhân.

Tuy nhiên, lãnh đạo Hong Kong Lương Chấn Anh khẳng định, không có dấu hiệu cho thấy những người trên bị nhân viên an ninh của Trung Quốc đưa đi. Thay vào đó, ông Lương nhấn mạnh chỉ có cơ quan luật pháp của Hong Kong mới có quyền hợp pháp thực thi pháp luật ở đặc khu này.

Ông Lương và giới chức Hong Kong đang tìm cách trấn an dư luận Hong Kong bằng cam kết sẽ điều tra rõ ràng vụ mất tích 5 người của Nhà xuất bản Mighty Current và thông tin sớm nhất cho dân chúng. “Chính quyền Hong Kong hoan nghênh bất cứ ai có thể cung cấp thông tin làm rõ địa điểm và nguyên nhân những người này mất tích”, ông Lương kêu gọi.

Theo nhiều nghị sĩ của Hong Kong, các vụ mất tích trên đang dấy lên mối quan ngại về luật pháp hiện hành của Hong Kong đang bị lung lay.

Họ yêu cầu, chính quyền Hong Kong phải có trách nhiệm đảm bảo cho người dân đặc khu này thấy rằng họ được bảo vệ dưới nguyên tắc “một đất nước hai chế độ”, theo quy định của luật pháp khi Hong Kong được Anh trao trả về Trung Quốc ngày 1/7/1997.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới