Dân đấu với quan: Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị kiện ra tòa

27/05/20, 09:58 Việt Nam

Một người dân đã đệ đơn kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa lên tòa vì cho rằng đơn khiếu nại của mình không được thụ lý đúng pháp luật. Được biết, khiếu nại của người này liên quan đến một dự án gây bức xúc dư luận 20 năm nay.

Dân đấu với quan: Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị kiện ra tòa - Ảnh 1
Ông Phạm Văn Khoát và cái chòi bị phạt vì “xây dựng công trình không phù hợp quy hoạch” ở sông Lô, TP Nha Trang. (Ảnh: Phan Sông Ngân)

Ngày 26/5, ông Phạm Văn Khoát (P.Phước Long, TP Nha Trang) đã đệ đơn lên TAND tỉnh Khánh Hòa khởi kiện Chủ tịch tỉnh này.

Nội dung yêu cầu Tòa án giải quyết trong đơn của ông là khiếu kiện hành vi hành chính không giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó ngày 10/2, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt vi phạm hành chính ông 55 triệu đồng do “xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang”. Không đồng ý với quyết định này, ông Khoát đã làm đơn khiếu nại, yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa hủy bỏ quyết định xử phạt để đảm bảo quyền lợi của gia đình ông.

Đến nay, đơn khiếu nại của ông vẫn không được giải quyết. Ông Khoát cho rằng đã quá thời gian thụ lý theo Luật khiếu nại.

Do đó, ông Khoát yêu cầu TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên buộc chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chấm dứt hành vi không giải quyết theo luật định, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo đúng quy định của Luật khiếu nại.

Được biết, công trình xây dựng được nhắc đến trong biên bản xử phạt nói trên là một căn chòi có diện tích 3x6m bằng trụ gỗ, vách tôn và bạt, mái tôn được ông Khoát dựng tạm làm vườn.

Theo biên bản xử phạt, căn chòi mà ông dựng nằm trên khu đất gần 5.000m2 bị thu hồi cho Công ty TNHH Hoàn Cầu làm dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô từ năm 2002. Tuy nhiên theo lời ông Khoát thì ông chưa nhận được quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền và giá đền bù quá thấp nên ông không chấp nhận.

Dân đấu với quan: Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị kiện ra tòa - Ảnh 2
Người dân bị thu hồi đất căng băng rôn tố cáo công ty TNHH Hoàn Cầu chủ đầu tư dự án Diamond Bay (Ảnh: Khải An)

Điều này đã được Thanh tra Chính phủ (TTCP) xác nhận trong kết luận ngày 7/3/2006 : “Về Quyết định 252/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, TTCP nhận thấy đối tượng bị thu hồi đất không được nhận quyết định và nội dung quyết định cũng không nêu danh sách kèm theo. Sau đó, các cơ quan thẩm quyền của tỉnh Khánh Hòa cũng không ban hành quyết định thu hồi đất cụ thể đối với từng hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất”.

Ngoài ra mới đây 8/5, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng – Phó trưởng Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã đề nghị tổng TTCP nhanh chóng có hướng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hòa xử lý đối với sai phạm nêu trên. 

Hơn nữa ông Nhưỡng còn chỉ ra rằng Cục Đo đạc – bản đồ đã vi phạm vì đã sử dụng một bản đồ không tồn tại để làm cơ sở thu hồi đất của người dân nhằm thực hiện dự án Sông Lô, một dự án treo 20 năm qua, đồng thời còn có dấu hiệu sửa chữa bản đồ bất hợp pháp.

Ông Nhưỡng cho rằng việc thu hồi đất của chính quyền Khánh Hòa là không đúng thẩm quyền, yêu cầu thanh tra việc áp giá đền bù đất không đúng quy định.

Gần 20 năm qua, người dân khu vực này đã liên tục khiếu nại, kêu cứu nhưng không được đáp lại. Ông Khoát là một trong số đó, nhưng đặc biệt được ‘quan tâm’ bằng quyết định xử phạt trên.

Từ Thức(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?