Dâm ô nhiều nữ sinh, Phó hiệu trưởng một trường ở Tây Ninh bị bắt

07/07/22, 10:42 Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Trác, Phó hiệu trưởng một trường THCS ở Tây Ninh, bị khởi tố, bắt tạm giam do có hành vi dâm ô với nhiều nữ sinh của trường.

Trường THCS Long Khánh, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo báo Zing, thông tin trên được công an tỉnh Tây Ninh công bố vào chiều ngày 06/07.

Theo đó, cơ quan CSĐT công an huyện Bến Cầu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Trác (SN 1978, phó hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh) để điều tra về hành vi ‘Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi’.

Nữ sinh bị sàm sỡ, hoang mang bỏ thi cả 4 môn học 

Theo báo Thanh Niên, trước đó vào ngày 10/05, nữ sinh T.N.B.C (học sinh lớp 9 của trường THCS Long Khánh) bị ông Trác gọi lên phòng làm việc riêng trong giờ giải lao kỳ thi cuối kỳ. 

Bị can Nguyễn Văn Trác tại cơ quan công an. (Ảnh: Thanh Niên)

Tại đây, ông Trác đã thực hiện các hành vi không đúng chuẩn mực như ôm hôn lên má, sờ ngực, mông và vùng nhạy cảm của nữ sinh…

Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến nữ sinh hoang mang, sợ hãi và bỏ thi 4 môn còn lại. Bức xúc, gia đình nữ sinh đã làm đơn tố giác hành vi của ông Trác gửi đến lãnh đạo nhà trường, công an xã Long Khánh và công an huyện Bến Cầu. 

Nữ sinh tố bị Phó hiệu trưởng sàm sỡ suốt 2 năm liền

Sau vụ việc trên, 2 nữ sinh khác cùng trường với nữ sinh C. (một em học lớp 7, một em học lớp 9) cũng có bản tường trình gửi cho lãnh đạo Trường THCS Long Khánh và công an huyện Bến Cầu tố giác ông Trác có hành vi không đúng chuẩn mực xảy ra trước đó. Trong đó một nữ sinh cho biết đã bị ông Trác sàm sỡ trong 2 năm học liền.

Nữ sinh T.N.B.C và một nữ sinh khác trình bày sự việc. (Ảnh: Thanh Niên)

Bị can Trác sau đó bị UBND huyện Bến Cầu tạm đình chỉ công tác 15 ngày, sau tiếp tục bị gia hạn tạm đình chỉ thêm 15 ngày trong khi chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT công an huyện Bến Cầu xác định ông Trác đã có dấu hiệu về tội ‘Dâm ô với người dưới 16 tuổi’.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?