Đại học Bách khoa Hồng Kông: Còn khoảng 30 người ở lại, toàn bộ phái Dũng vũ đã rời đi

26/11/19, 10:25 Thế giới
Vào ngày 24/11, hai người biểu tình còn lưu lại trong PolyU đã đại diện trả lời phỏng vấn của truyền thông.
Vào ngày 24/11, hai người biểu tình còn lưu lại trong PolyU đã đại diện trả lời phỏng vấn của truyền thông. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 24/11, một giảng viên đại học đã nói với truyền thông rằng, ước đoán vẫn còn khoảng 30 người ở trong trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông (PolyU), toàn bộ người biểu tình của “phái Dũng vũ” (người biểu tình ở tuyến đầu) đã rời khỏi PolyU.

Vào ngày 24/11, hai người biểu tình còn lưu lại trong PolyU đã đại diện trả lời phỏng vấn của truyền thông.
Vào ngày 24/11, hai người biểu tình còn lưu lại trong PolyU đã đại diện trả lời phỏng vấn của truyền thông. (Ảnh: Getty Images)

Theo tờ Liberty Times của Đài Loan, vào ngày 24/11, Trương Đạt Minh, người đứng đầu đồng thời là giảng viên của Học viện pháp luật trường Đại học Hồng Kông, người đã nhiều lần vào giúp đỡ những người mắc kẹt rời khỏi PolyU, đã nói với truyền thông Hồng Kông rằng, bởi vì khuôn viên PolyU quá lớn, khó mà ước đoán chuẩn xác số người còn lại ở trong trường, nhưng ông cho rằng vẫn còn khoảng 30 người bị bao vây ở trong PolyU.

Ông cũng cho rằng, toàn bộ người mà ngoại giới gọi là “phái Dũng vũ” đã sớm rời khỏi PolyU, những người lưu lại trong trường bây giờ đa số là vì yếu tố tình cảm, khăng khăng ở lại không muốn bỏ rơi những người khác.

Trương Đạt Minh nói rằng, những người ở lại bây giờ cực kỳ không tin vào cảnh sát Hồng Kông, có người lo lắng chỉ cần ra ngoài là sẽ bị cảnh sát đánh đập, còn có người nói rằng mình chỉ là người đến trường để hỗ trợ, chất vấn cảnh sát vì sao lại phải bao vây bọn họ ở trong trường.

Trương Đạt Minh một lần nữa nhắc lại, xem xét từ góc độ pháp luật, trừ phi có chứng cứ chứng minh những người bị bắt liên quan đến hành vi bạo lực ném bom xăng, nếu không cảnh sát không thể truy tố một ai đó chỉ vì họ ở lại trong PolyU được.

Tuy nhiên, chính phủ Hồng Kông trong lúc xử lý phong trào phản đối dự luật dẫn độ, cứ động một chút là gắn cái mác “tên côn đồ” cho những người xuống đường biểu tình, điều này khiến cho những người biểu tình hoàn toàn mất lòng tin vào chính quyền và cảnh sát.

Đại học Bách khoa Hồng Kông: Chỉ còn 30 người ở lại, toàn bộ phe Dũng Vũ đã rời đi (ảnh 2)
Buổi chiều ngày 24/11, có người biểu tình có biểu hiện nghiêm trọng và đã được nhân viên cứu hộ đưa rời khỏi trường PolyU. (Ảnh: Getty Images)

Theo Đài phát thanh Hồng Kông, cảnh sát Hồng Kông vẫn tiếp tục bao vây PolyU, vì ngày 24 là ngày bỏ phiếu của cuộc bầu cử Hội đồng quận, một số người bị bao vây đã lên tiếng, bày tỏ mong muốn thực hiện các quyền và trách nhiệm dân sự của họ, kêu gọi cảnh sát dừng việc bao vây sân trường, hy vọng nhà trường trợ giúp.

Theo bài báo, có người ở lại nói với truyền thông rằng, một số người ở lại tuyệt thực vì suy sụp, khiến cho người khác lo là họ sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Buổi chiều ngày 24, có người có biểu hiện nghiêm trọng và đã được nhân viên cứu hộ đưa rời khỏi trường.

Cử tri Hồng Kông hôm Chủ Nhật (24/11), đã đi bỏ phiếu với con số kỷ lục để chọn người đại diện trong các hội đồng quận hạt. Hàng dài người đứng chờ qua mấy khu phố trước các phòng phiếu khắp Hồng Kông để tham dự cuộc bầu cử 18 hội đồng quận. Cơ quan bầu cử Hồng Kông cho biết có khoảng 3 triệu cử tri đi bỏ phiếu.

Đại học Bách khoa Hồng Kông: Chỉ còn 30 người ở lại, toàn bộ phe Dũng Vũ đã rời đi (ảnh 3)
Ứng viên thắng cử của phe dân chủ Kelvin Lam và Joshua Wong vẫy tay, cám ơn sự ủng hộ của cử tri. (Ảnh: AP)

Tính đến 8h sáng 25/11, các ứng viên dân chủ đã giành được đa số phiếu tại phần lớn hội đồng quận trong thành phố, chiếm 377/452 ghế, trong khi phe ủng hộ chính quyền mới giành được 52 ghế, theo ước tính của truyền thông. Trong khi đó theo thông tin trên SCMP, tính đến 9h, phe dân chủ đã giành chiến thắng tại 17/18 hội đồng quận.

Từ kết quả bầu cử có thể nhận diện rõ hơn làn sóng bất mãn của người dân Hồng Kông với chính quyền hiện tại: Bộ phận ứng viên thân chính phủ Đại lục thua thảm trước bộ phận ứng viên ủng hộ dân chủ. Phe ủng hộ dân chủ thắng ngoạn mục ở nhiều khu dân cư cả giàu lẫn nghèo, ở cả các khu vực thường xảy ra biểu tình và cả các khu vực ít xảy ra biểu tình, ở cả các khu vực nội thành lẫn ngoại ô, theo SCMP.

Minh Huy (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?