Đà Nẵng: Cách li 9 công an phường do tiếp xúc với người Hàn Quốc

28/02/20, 17:30 Tin trong ngày, Việt Nam
Đà Nẵng Cách li 9 Công an phường do tiếp xúc với người Hàn Quốc 2
9 cán bộ công an P.Nại Hiên Đông, TP.Đà Nẵng vào viện cách ly trong đêm 27.2, trong đó có 1 nữ Phó trưởng công an phường

Vào hôm qua (27/2), 9 cán bộ công an phường tại quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã phải cách li do tiếp xúc với 2 người Hàn Quốc, trong đó, 1 người mới nhập cảnh từ vùng dịch Daegu (đang trong thời gian cách li), ngoài ra còn 4 người khác trong diện tiếp xúc trực tiếp.

Đà Nẵng Cách li 9 Công an phường do tiếp xúc với người Hàn Quốc
9 cán bộ công an phường đến bệnh viện cách ly. (Ảnh qua thanhnien.vn)

Bác sĩ Phùng Cao Cường, Phó trưởng khoa ngoại chấn thương – bỏng, Bệnh viện 199 – Bộ Công an cho biết, vào tối hôm qua (27/2) bệnh viện đã tiếp nhận 9 cán bộ công an P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, vì đã có lịch sử tiếp xúc 2 người Hàn Quốc trong đó có 1 người đến từ vùng dịch (Daegu, Hàn Quốc).

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 10h sáng ngày 27/2, lực lượng Công an phường Nại Hiên Đông tiến hành kiểm tra cơ sở Ocean Zen Spa (đường Lê Chân, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) do bà Ng.T.T.H. (SN l983, quê huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) làm chủ.

Đà Nẵng Cách li 9 Công an phường do tiếp xúc với người Hàn Quốc 2
9 cán bộ công an P.Nại Hiên Đông, TP.Đà Nẵng vào viện cách ly,  trong đó có 1 nữ Phó trưởng công an phường. (Ảnh qua thanhnien.vn)

Qua làm việc, bà H. cho biết, tại spa có 2 người Hàn Quốc là Yeo Sang Uk (SN 1970, quê quán TP.Daegu, Hàn Quốc, lưu trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) và bà Yang Yong (SN 1967, quê quán Seoul, Hàn Quốc, lưu trú tại đường Nại Nam, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), 2 người này  đến để bàn hợp tác kinh doanh làm dịch vụ Spa, trong đó 1 người đã đến 3 lần, 1 người còn lại thì đến hàng ngày.

Ngoài bà H. (chủ spa), tại đây còn có 3 người tiếp xúc trực tiếp với 2 người Hàn Quốc gồm 2 nhân viên: D.T.M.Ph. (SN 1992, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà); H.T.A.Ng. (SN 1996, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và cháu bé N.N.M.A. SN 2011(con bà H.).

Lực lượng Công an phường Nại Hiên Đông đã tiếp xúc, làm việc với chủ spa, 2 người Hàn Quốc, các nhân viên tại đây sau đó trở về cơ quan ăn cơm trưa tại bếp ăn tập thể.

Đà Nẵng Cách li 9 Công an phường do tiếp xúc với người Hàn Quốc 5
Trụ sở Công an phường Nại Hiên Đông vào đầu giờ sáng 28/2 đóng cửa. (Ảnh: Hải Hiếu)

Được biết, 9 cán bộ phải cách ly bao gồm cả Trưởng, Phó trưởng Công an phường Nại Hiên Đông.

Liên quan đến sự việc, bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho hay 2 người Hàn Quốc tiếp xúc với cán bộ công an phường Nại Hiên Đông đang được cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Qua khám sức khỏe, đo thân nhiệt, đến trưa nay (28/2), sức khỏe của 2 khách Hàn Quốc và 13 người đều ổn định, chưa có biểu hiện bất thường nào

Theo quan sát của phóng viên, trong sáng hôm nay (28/2), công an phường Nại Hiên Đông đã hạn chế việc tiếp nhận, giải quyết 1 số thủ tục của người dân do nhiều cán bộ bị cách ly virus Corona (Covid-19).

WHO và Mỹ muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm để phòng chống Covid-19

Vào sáng nay 28/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (US CDC) về công tác phòng chống dịch virus Corona (Covid-19).

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, từ khi có dịch Việt Nam đã triển khai khai báo y tế đối với những người đến từ vùng có dịch cao hơn khuyến nghị của WHO.

Đà Nẵng Cách li 9 Công an phường do tiếp xúc với người Hàn Quốc
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. (Ảnh qua 24h.com.vn)

Trong buổi làm việc, thứ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long phát biểu: “Hiện Việt Nam đã chữa thành công các ca nhiễm virus Corona (Covid-19) cả ở y tế tuyến huyện, tránh tập trung đông người”.

Ngoài ra, phác đồ điều trị virus Corona (Covid-19) của Việt Nam liên tục được cập nhật, bổ sung trên cơ sở rút kinh nghiệm thực tế điều trị và cập nhật kinh nghiệm của thế giới. 

Thứ trưởng Bộ Y tế đã chia sẻ cởi mở với WHO và US CDC về tình hình dịch bệnh trong nước, đồng thời chia sẻ các giải pháp kiểm soát ngăn chặn triệt để nguồn dịch từ bên ngoài vào. Đồng thời cho biết thêm, Việt Nam cũng đang chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu phát triển các sinh phẩm để phục vụ cho việc chẩn đoán virus…

Đáp lại thành công và những chia sẻ từ phía Việt Nam, đại diện US CDC, ông Matthew Moore cho hay, Chính phủ Việt Nam đã hành động rất nhanh, rất hiệu quả.

Đà Nẵng Cách li 9 Công an phường do tiếp xúc với người Hàn Quốc
Ông Mathew Moore, đại diện US CDC phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VGP)

“Việt Nam chỉ có 16 ca nhiễm Covid-19 và đều đã được chữa khỏi. Kết quả này cho thấy những nỗ lực tuyệt vời của các bạn trong ứng phó với dịch virus Corona (Covid-19)”, ông Matthew Moore nhận định.

Trước kết quả này, đại diện US CDC bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh Covid-19 với cộng đồng quốc tế; chia sẻ thông tin về bản đồ gene của virus gây bệnh ở Việt Nam. 

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?