Cựu quan chức cấp cao bị kết án 16 năm tù vì liên quan đến con trai Giang Trạch Dân

29/09/20, 16:50 Trung Quốc

Xà Bảo Khánh – cựu Phó chủ tịch của Tập đoàn Thượng Hải INESA (Shanghai INESA Holding Group Co., Ltd.) mới đây đã bị kết án 16 năm tù vì nhiều tội danh. Theo giới thạo tin, Thượng Hải INESA thực sự do Giang Miên Hằng – con trai cả của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân kiểm soát.

Cựu quan chức cấp cao bị kết án 16 năm tù vì liên quan đến con trai Giang Trạch Dân. (Ảnh: Epoch Times)

Sáng 27/9, Tòa án Trung cấp số 1 Thượng Hải đã tuyên án đối với Xà Bảo Khánh – cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn Thượng Hải INESA và những người có liên quan về tội danh tham ô, biển thủ công quỹ, che giấu và cố ý hủy hoại tài liệu kế toán, sổ sách kế toán và báo cáo kế toán tài chính. Vì những tội danh nói trên Xà Bảo Khánh bị kết án 16 năm tù và bị phạt 830.000 nhân dân tệ (tương đương 2,8 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Cát Canh Kỳ – cựu Kế toán trưởng và Từ Vĩ Ngô – cựu Tổng giám đốc của Công ty TNHH Kim Lăng Thượng Hải (Shanghai Jinling Company Limited), lần lượt bị phạt 14 và 13 năm 3 tháng tù về tội tham ô và biển thủ công quỹ, mỗi người bị phạt 400.000 nhân dân tệ (tương đương 1,4 tỷ đồng).

Theo Tòa án, từ năm 2004 – 2017, Xà Bảo Khánh đã cùng với Cát Canh Kỳ, Từ Vĩ Ngô và Trọng Tông Nghiêu (bị xử lý trong một vụ án khác), lần lượt lợi dụng chức vụ quản lý kinh doanh Công ty TNHH Kim Lăng Thượng Hải, quỹ hợp tác của các doanh nghiệp tập thể trực thuộc Công ty TNHH Kim Lăng Thượng Hải và Hiệp hội thương mại khởi nghiệp Đồng Dụ Thượng Hải (Shanghai Tongyu), để tham ô công quỹ của 3 đơn vị trên. Xà Bảo Khánh và Cát Canh Kỳ đã tham ô hơn 16,49 triệu nhân dân tệ, Từ Vĩ Ngô đã tham ô hơn 12,72 triệu nhân dân tệ.

Từ tháng 1 – 3/2004, Xà Bảo Khánh, Cát Canh Kỳ, Từ Vĩ Ngô và Trọng Tông Nghiêu đã cùng nhau biển thủ công quỹ của 3 đơn vị trên với tổng trị giá 20,25 triệu nhân dân tệ (tương đương 69 tỷ đồng) để mua cổ phần cá nhân. Sau đó, Xà Bảo Khánh và những người khác lần lượt trả lại 15 triệu nhân dân tệ.

Năm 2014, để che đậy hành vi tham ô và biển thủ công quỹ nêu trên, Xà Bảo Khánh đã hợp tác với người khác để che giấu và tiêu hủy sổ sách tài khoản của Công ty TNHH phát triển doanh nghiệp Cao Thuấn Thượng Hải, được lưu giữ tại tòa nhà Kim Lăng Hải Hân, số 666 đường Phúc Châu, Thượng Hải, sau khi chuyển nhượng.

Xà Bảo Khánh (sinh năm 1947) đã làm việc lâu năm tại Thượng Hải, từng làm Bí thư Chi bộ bộ phận sản xuất của Nhà máy vô tuyến điện Kim Lăng Thượng Hải, Phó Giám đốc Nhà máy vô tuyến điện Kim Lăng Thượng Hải, Giám đốc Nhà máy vô tuyến điện Kim Lăng Thượng Hải, Phó chủ tịch Thượng Hải INESA Holding, Phó Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Thượng Hải INESA và Chủ tịch Công ty TNHH Kim Lăng Thượng Hải; nghỉ hưu vào năm 2007.

Vào ngày 17/6/2019, có thông tin trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ cho biết, nguyên Phó Chủ tịch của Tập đoàn Thượng Hải INESA – Xà Bảo Khánh đã bị kiểm điểm vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”. Theo tin tức, Xà Bảo Khánh đã bị khai trừ khỏi Đảng và hủy bỏ trợ cấp hưu trí. Vào ngày 22/5, Xà Bảo Khánh bắt đầu bị điều tra.

Tại thời điểm điều tra, Xà Bảo Khánh đã nghỉ việc tại Thượng Hải INESA được 12 năm và lúc này ông đã 72 tuổi. Ngoại giới đánh giá, việc “hổ” bị “ngã ngựa” trong giới chính trị và kinh doanh của ĐCSTQ được coi là rất hiếm thấy.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ đã chỉ trích việc Xà Bảo Khánh “coi việc cải cách các doanh nghiệp nhà nước là cơ hội tuyệt vời để làm giàu cho cá nhân, ngoài thì ra vẻ cải tổ, trong lại âm thầm tham ô”

Tin tức cũng cho biết, Thượng Hải INESA – nơi Xà Bảo Khánh từng làm việc, tiền thân là Cục Công nghiệp Viễn thông và dụng cụ Thượng Hải, thuộc sở hữu nhà nước của thành phố Thượng Hải. Sau khi Xà Bảo Khánh từ chức chủ tịch Thượng Hải INESA, Tưởng Diệu kế nhiệm vào tháng 7/2008.

Tài liệu cho thấy, từ năm 2003 – 2008, Tưởng Diệu lần lượt giữ chức Phó bí thư, Phó trưởng ban và Trưởng ban Ủy ban quận Thanh Phố, và bị nghi ngờ là có quan hệ với Giang Miên Hằng.

Trịnh Ân Sủng – một luật sư nổi tiếng ở Thượng Hải, người nắm rõ nội tình từng nói rằng, Thượng Hải INESA thực sự do con trai cả của Giang Trạch Dân là Giang Miên Hằng kiểm soát. Thêm nữa, Giang Miên Hằng cũng đã thành lập nhiều công ty con thông qua Thượng Hải INESA, chẳng hạn như Công ty Công nghệ Thượng Hải Netcom (Shanghai Science and Technology Netcom).

Thượng Hải được cho là tổ chức chính trị của Giang Trạch Dân. Hai con trai của Giang Trạch Dân là Giang Miên Hằng, Giang Miên Khang và cháu trai của ông ta là Ngô Chí Minh đã thiết lập một mạng lưới quan hệ rộng lớn trong giới quan trường và thương trường của Thượng Hải trong một thời gian dài. Giang Miên Hằng đã nhúng tay vào hầu hết các dự án lớn ở Thượng Hải và thậm chí cả trong việc sắp xếp nhân sự cấp cao của Thượng Hải.

Lương Phong (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới