Cử tri: Đề nghị xử lý hành vi ‘làm sai lệch hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải’

22/06/20, 16:24 Việt Nam

Nhiều cử tri đặt vấn đề với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao về vụ án Hồ Duy Hải, đề nghị nếu Ủy ban Tư pháp hoặc Quốc hội yêu cầu điều tra lại vụ án thì Viện KSND cũng cần điều tra, xử lý hành vi làm sai lệch hồ sơ của vụ án.

Vụ án Hồ Duy Hải tiếp tục được cử tri TPHCM đề nghị làm rõ. (Ảnh qua PLO)
Vụ án Hồ Duy Hải tiếp tục được cử tri TP.HCM đề nghị làm rõ. (Ảnh qua PLO)

Sáng 22/6, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) Lê Minh Trí cùng tổ ĐBQH, đơn vị số 4 có buổi tiếp xúc cử tri quận 5, quận 10 và quận 11 (TP.HCM) sau kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XI.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đặng Văn Rành (Quận 11) nêu ý kiến về việc vụ án Hồ Duy Hải đến nay vẫn chưa có ý kiến chính thức của Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Ông cho rằng cần làm rõ có hay không hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án của các cơ quan tố tụng vì có dấu hiệu một số lời khai, các bút lục của vụ án “bị rút ra, đưa vào”.

Ngoài ra, ông Rành cũng đặt câu hỏi, Quyết định số 639/QĐ-CTN ngày 17/5/2012 của Chủ tịch nước vẫn còn hiệu lực. Vậy, Quyết định kháng nghị của VKSND có đúng pháp luật hay không? Kết quả 17/17 thẩm phán biểu quyết vụ án Hồ Duy Hải là “không đúng pháp luật, tại sao?”.

“Viện KSND tối cao cần theo đến cùng. Tôi rất bức xúc về phán quyết trong phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải vừa qua của Hội đồng thẩm phán (HĐTP) Tòa án Nhân dân tối cao. Viện KSND Tối cao cần dành thời gian để giám sát tối cao. Phải là một bộ phanh tốt để chống oan sai, lọt người, lọt tội”, cử tri Rành cho hay.

Cũng nêu ý kiến về vụ Hồ Duy Hải, cử tri Mai Thanh Hà (Quận 5) đã chất vấn trực tiếp đại biểu Lê Minh Trí rằng, nếu HĐTP Tòa án tối cao đã kết luận đến cả kháng nghị của Viện KSND tối cao là sai thì quyết định của HDTP có bị vô hiệu không? Trách nhiệm của Viện KSND không chỉ chống oan sai mà phải chống bỏ lọt tội phạm.

Cử tri Mai Thanh Hà cho rằng để có nền tư pháp tốt thì TAND phải là biểu tượng của công lý. (Ảnh qua thanhnien)
Cử tri Mai Thanh Hà cho rằng để có nền tư pháp tốt thì TAND phải là biểu tượng của công lý. (Ảnh qua thanhnien)

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội, đại biểu Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện KSND tối cao tiếp thu ý kiến các cử tri và hứa sẽ chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Về vụ án Hồ Duy Hải, ông Lê Minh Trí cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan trong ngành tư pháp, có những lúc có nhận thức khác nhau, ý kiến khác nhau nên cần phải tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp.

“Ý kiến của cử tri cho rằng có hành vi làm sai lệch hồ sơ trong vụ án Hồ Duy Hải, chúng tôi xin ghi nhận và theo dõi. Nếu có dấu hiệu và chứng cứ cụ thể thì sẽ xem xét xử lý. Chức năng của Viện KSND là như vậy. Phải căn cứ vào hồ sơ, chứng cứ cụ thể”, ông Trí nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 18/5, trao đổi với cử tri TP.HCM về vụ án tử tù Hồ Duy Hải, trước kỳ họp Quốc hội, Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí khẳng định: “kháng nghị của Viện là đúng thẩm quyền, có căn cứ và không sai”.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trả lời các ý kiến cử tri. (Ảnh qua thanhnien)
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trả lời các ý kiến cử tri. (Ảnh qua thanhnien)

Viện trưởng kháng nghị vụ án là theo thẩm quyền, khi thấy nhiều chứng cứ cần xác minh, làm rõ. Căn cứ vào Bộ luật tố tụng hình sự, chứng cứ chưa đúng, chưa xem xét rõ ràng… đó là căn cứ để kháng nghị.

“Xin nói rõ, VKSND Tối cao không ưu ái Hồ Duy Hải hay ai trong vụ này, nhưng thấy chứng cứ mâu thuẫn giữa hiện trường, lời khai… Viện thấy cần thiết nên kháng nghị”, lời ông Lê Minh Trí.

Theo ông Trí, kháng nghị để xem xét lại vụ án thận trọng, khách quan vì nó liên quan đến tính mạng một con người. “Về mặt chính quyền chắc chắn VKSNDTC kháng nghị không sai, có căn cứ và đúng thẩm quyền”, một lần nữa ông Trí khẳng định.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?