Công du Châu Âu tìm ‘tiếng nói chung’, Vương Nghị lãnh hàng loạt “gáo nước lạnh”

03/09/20, 10:45 Thế giới
Foreign minister of China Wang Yi poses upon his arrival for a meeting with the President of the European Council at the EU headquarters, in Brussels, on December 17, 2019. (Photo by John THYS / AFP) (Photo by JOHN THYS/AFP via Getty Images)

Đối mặt với những màn đáp trả cứng rắn từ Cộng hòa Séc, Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị khi công du Châu Âu đã nỗ lực tìm kiếm ‘tiếng nói chung’ trong việc đe dọa Thị trưởng Cộng hòa Séc vì đến thăm Đài Loan. Tuy nhiên, ông Vương lại phải lãnh hàng loạt “gáo nước lạnh” từ các thành viên EU.

Công du Châu Âu tìm tiếng ‘tiếng nói chung’, Vương Nghị lãnh hàng loạt “gáo nước lạnh” từ Liên minh Châu Âu. (Ảnh: Getty Images)

Vào ngày 1/9, tại cuộc họp báo cùng với Ngoại trưởng Đức Heiko Maas, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tiếp tục đưa ra lời đe dọa trả đũa chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos Vystrcil, nhưng ông Maas đã đáp lại rằng, ông đã nói chuyện qua điện thoại với Ngoại trưởng Séc để bày tỏ sự ủng hộ của Đức đối với Cộng hòa Séc và “sự uy hiếp không phù hợp ở đây”.

Ông Maas cho biết, là những người châu Âu, “chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau, chúng tôi tôn trọng các đối tác quốc tế, nhưng chúng tôi cũng hy vọng rằng các đối tác quốc tế sẽ tôn trọng chúng tôi”

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Quốc hội Đức Norbert Röttgen, đã chỉ trích việc đích thân Ngoại trưởng ĐCSTQ “đe dọa nghị sĩ của một quốc gia thành viên EU khác” trong chuyến thăm của ông ta tới quốc gia khác. Sự thật này “không chỉ là đối với ngoại giao mà còn là sự lăng mạ đối với dân chủ”.

Ông Röttgen nói rằng các nước thành viên EU công nhận “Chính sách Một Trung Quốc”, nhưng vẫn có thể đến thăm Đài Loan, “Đài Loan không phải là một khoảng trống trên bản đồ toàn cầu”.

Bà Miriam Lexmann – thành viên của Nghị viện Châu Âu Slovakia nói rằng, việc phát triển quan hệ với Đài Loan là chủ quyền của mỗi quốc gia, và không cần sự đồng ý của Trung Quốc, và sự đe dọa của ĐCSTQ là không thể chấp nhận được.

Ông Peter Stano – Người phát ngôn các vấn đề đối ngoại của Ủy ban châu Âu thì nói, ông không muốn thấy những tuyên bố ngoại giao đe dọa Cộng hòa Séc.

Hơn nữa, tại điểm cuối trong chuyến công du châu Âu của Vương Nghị Ngày 1/9, hàng trăm người biểu tình phản đối chuyến thăm của ông này tại cổng Bộ Ngoại giao Đức. Nghị sĩ Đảng Xanh Bause của Đức cũng đã có bài phát biểu tại buổi biểu tình, bà tuyên bố công khai rằng: “Nhân quyền không thể được thương lượng”, và sẽ đứng về phía chính phủ Séc, nói “không” với việc ĐCSTQ chà đạp tự do và nhân quyền ở khu tự trị Tân Cương cũng như Hồng Kông.

Phát biểu tại Quốc hội Đài Loan hôm 1/9, Chủ tịch Thượng viện Séc Vystrcil cũng tuyên bố rằng Tôi là người Đài Loan. (“Tôi là người Berlin” của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy nói tại Tây Berlin năm 1963 là một thông điệp quan trọng cho tự do và chống lại chủ nghĩa cộng sản).

Thủ tướng Séc Andrej Babis cũng đã chỉ ra rằng, những ngôn luận gọi là “trả giá đắt” của ông Vương Nghị là “bất lịch sự và không phù hợp”.

Thị trưởng Pavel Novotny của Cộng hòa Séc mới đây cũng đã gửi “chiến thư” tới Ngoại trưởng Trung Quốc. Trong bức thư, ông Novotny gọi Bộ Ngoại giao Trung Quốc là “những tên hề thô lỗ mất khả năng kiểm soát hành vi” sẽ phải “trả giá đắt” nếu không xin lỗi.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?