Lãnh đạo thiểu số Hạ viện: Điều tra luận tội là ‘cuộc đảo chính’ nhằm lật đổ ông Trump

12/11/19, 07:39 Thế giới

Hôm Chủ nhật (10/11) vừa qua, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, ông Kevin McCarthy đã miêu tả cuộc điều tra luận tội do Đảng Dân chủ đứng đầu là một “cuộc đảo chính được sắp đặt trước” và cáo buộc nghị sĩ Adam Schiff là người đã sắp đặt nó.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, ông Kevin McCarthy. (Ảnh qua ABC News)

“Việc này rõ ràng hơn bao giờ hết, đây là một cuộc đảo chính do nghị sĩ Adam Schiff sắp đặt từ trước. Chúng tôi vẫn đang theo dõi ông ấy dàn dựng cuộc hạ bệ Tổng thống sau khi vừa kỷ niệm 30 năm Bức Tường Berlin sụp đổ”, Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy chia sẻ với Fox News.

Ông McCarthy cũng cho rằng Đảng Dân chủ đang cố gắng che giấu mối liên hệ giữa họ và người tố giác ông Trump trong cuộc luận tội liên quan đến cuộc điện đàm giữa ông với tổng thống Ukraine vào ngày 25/7.

“Sự việc này đã được dàn dựng, và nếu nó kéo dài lâu hơn, chúng tôi sẽ tìm được những lời gian trá, chúng tôi sẽ tìm ra cách thức họ bóp méo sự thật, và chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về luật sư của người tố giác và những người khác”, ông McCarthy nói thêm.

Lời chỉ trích trên được ông McCarthy đưa ra sau khi nghị sĩ Schiff, chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện từ chối cho phép các thành viên Đảng Cộng hòa mời người tố giác và Hunter Biden – con trai của cựu Phó Tổng thống Joe Biden làm chứng tại phiên điều trần luận tội công khai hôm thứ Tư (13/11) tới.

Trước đó, trong một lá thư vào thứ Bảy (9/11), ông Schiff cũng đã từ chối đề xuất mời người tố giác ra làm chứng của nghị sĩ Devin Nunes, thành viên Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Tình báo Hạ viện. Ông Schiff cho rằng điều đó không cần thiết.

“Cuộc điều tra luận tội ngoài việc ngày càng thu thập được nhiều bằng từ các nhân chứng và tài liệu, bao gồm lời nói của Tổng thống trong bản ghi cuộc gọi ngày 25/7 vốn không chỉ xác nhận mà còn vượt xa thông tin ban đầu trong đơn tố cáo của người tố giác. Vì vậy, lời khai của người tố giác là thừa thãi và không còn cần thiết”, nghị sĩ Schiff cho biết.

Ông còn nói thêm nếu người tố giác xuất hiện, sự an toàn cá nhân của họ sẽ gặp rủi ro nghiêm trọng. 

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff và Dân biểu Devin Nunes trao đổi với giới truyền thông về cuộc điều tra liên quan đến sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ngày 15/3/2017. (Ảnh: Mark Wilson/Getty Images)

Về phía nghị sĩ Nunes, cũng trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông cho biết: “Vào ngày 6/11, [nghị sĩ Schiff] tuyên bố bắt đầu các phiên điều trần công khai liên quan đến cuộc điều tra luận tội đảng phái của Đảng Dân chủ về Tổng thống Donald J. Trump”. 

“Dựa trên tiền lệ và việc thiếu thẩm quyền, Ủy ban Tình báo Hạ viện không nên đi đầu tiến hành các phiên điều trần như vậy. Tuy nhiên, giờ đây người Mỹ đã biết ông mong muốn nhìn thấy Tổng thống đắc cử bị cách chức khỏi Nhà Trắng còn nhiều hơn tinh thần trách nhiệm trong việc điều hành ủy ban giám sát tình báo của mình”.

Nếu cuộc điều tra được chuyển tới Thượng viện, các nghị sĩ lãnh đạo Đảng Cộng hòa cũng đã cảnh báo người tố giác cần phải ra làm chứng.

“Tôi nghĩ rằng bất kỳ lời luận tội nào trong Hạ viện đều không hợp lệ nếu không cho phép chúng tôi biết ai là người tố giác bởi vì nếu không có đơn khiếu nại của người tố giác, chúng tôi sẽ không nói bất cứ chuyện gì về cuộc điều tra này”, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham nói với Fox News

Ông cũng cho biết sẽ không công bằng nếu người bắt đầu cuộc điều tra luận tội không ra làm chứng.

“Theo quan điểm của tôi, nói một cách công bằng, cuộc điều tra không thể tiếp tục nếu không cho chúng tôi biết ai là người tố giác và cho chúng tôi có cơ hội kiểm tra chéo xem họ có bất kỳ sự thiên lệch nào hay không. Vì vậy, nếu họ không mời người tố giác ra làm chứng trong cuộc điều tra ở Hạ viên, thì lời luận tội này sẽ vô giá trị khi đến Thượng viện”, ông Graham cho biết thêm.

Khánh Ngân (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?