Công an TP.HCM kết luận vụ bé gái bị ‘mẹ kế’ bạo hành tử vong ở Bình Thạnh

20/04/22, 08:29 Việt Nam

Mới đây, Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ bé gái 8 tuổi ở quận Bình Thạnh bị người tình của bố bạo hành tử vong, đề nghị truy tố 2 bị can liên quan.

Công an TP.HCM kết luận vụ bé gái bị ‘mẹ kế’ bạo hành tử vong ở Bình Thạnh. (Ảnh tổng hợp)

Theo báo Người Lao Động, Công an TP.HCM ngày 19/04 cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội ‘Giết người’ ‘Hành hạ người khác’.

Đồng thời cũng đề nghị truy tố Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, người tình của Trang) tội ‘Hành hạ người khác’‘Che giấu tội phạm’. Nạn nhân trong vụ án là cháu N.T.V.A. (SN 2013, con ruột của Thái).

Kết luận điều tra thể hiện, Thái và Trang chung sống như vợ chồng tại một căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh và cháu V.A. sống cùng cả hai.

Trang khi bị bắt. (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc)

Qua thời gian dài sinh sống, Trang nhiều lần đánh đập cháu V.A. gây nên nhiều vết bầm trên người. Cụ thể, Trang dùng roi mây để ‘răn dạy’ V.A. và tiếp tục dùng gậy gỗ đánh đập khi roi mây gãy.

Thái nhiều lần chứng kiến con gái bị người tình dùng roi và cây đánh, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng không can ngăn mà cũng chửi và đánh con.

Vào ngày 22/12/2021, cháu V.A. học bài online, quá trình dạy học, Trang nhiều lần đánh cháu vì làm bài sai. 

Sau khi bị trang đánh, đến trưa cùng ngày (22/12), V.A. than mệt và vào phòng nghỉ, nôn ói. Thấy vậy Trang gọi Thái về nhà. Thái về nhà ôm con gái vào nhà tắm để cháu nôn ói và gọi cấp cứu khi phát hiện sức khỏe cháu có dấu hiệu chuyển biến xấu. Tuy nhiên cháu A. đã tử vong sau đó.

Như đã đưa tin trước đó, sau khi cháu V.A. tử vong, Công an TP.HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng khôi phục toàn bộ các video trong camera an ninh gốc tại nhà Nguyễn Kim Trung Thái.

Hình ảnh cuối cùng về cháu V.A. sau 4 giờ bị hành hạ liên tiếp thì cháu bé không còn sức sống và đã nằm lả người trên giường. Sau đó, Trung Thái và người tình Quỳnh Trang mới đưa cháu đến bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trước khi nhập viện.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên cơ thể cháu V.A có nhiều vết bầm tím, nghi bị bạo hành trong suốt thời gian dài. 

Thi thể bé V.A nhiều vết bầm tím. (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc)

Đến ngày 23/12/2021, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra quyết định bắt khẩn cấp nghi can Võ Quỳnh Trang để điều tra về hành vi dẫn đến cái chết của bé V.A.

Trả lời trên báo Tuổi Trẻ, một vị cán bộ cho biết tại hiện trường vụ án, cũng chính là nhà cháu bé, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều hình ảnh đau lòng như cây lau nhà đã bị gãy, trên đó có dính chùm tóc của bé. Ngoài ra còn có bảng danh sách rất dài ghi rõ công việc hàng ngày mà cháu bé 8 tuổi phải làm như hút bụi, đổ rác, lau nhà, giặt quần áo…

Để bao che cho người tình, Nguyễn Kim Trung Thái đã chủ động xóa dữ liệu camera truyền về điện thoại của mình. Tuy nhiên, cơ quan công an đã khôi phục toàn bộ chứng cứ tàn độc mà bị can Quỳnh Trang đã gây ra đối với cháu V.A. 

Một nguồn tin khác cho vào biết ngày 22/12/2021, trong suốt 4 giờ (từ 14 giờ đến 18 giờ), Trang đã dùng hung khí nguy hiểm là cây gỗ to và dài quất liên tiếp vào người cháu V.A., trong đó có cả vùng đầu và trán, đồng thời người phụ nữ này còn đạp vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực của cháu.

Trang còn dùng dây trói tay chân đến khi bé V.A. bị kiệt sức nhưng vẫn bắt cháu quỳ học, vừa quỳ học vừa uống nước. Khi cháu gái đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu cháu gái khiến cháu gái bị kiệt sức…

Sau khi Công an quận Bình Thạnh khởi tố Trang tội ‘Hành hạ người khác’, bà N.T.H (mẹ cháu V.A.) đã gửi đơn đến Công an TP.HCM, VKSND TP.HCM, Công an quận Bình Thạnh yêu cầu tăng hình phạt đối với Quỳnh Trang và Trung Thái về hành vi giết người hành hạ người khác. 

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng