Công an Hưng Yên lý giải việc thu phí làm CCCD gắn chíp vượt quy định

14/04/21, 09:14 Việt Nam

Công an Hưng Yên cho biết, những thông tin người dân làm CCCD bị thu phí chênh lệch là do cách hiểu không đúng, số tiền người dân phải nộp là bao gồm cả phí làm CCCD và phí chuyển phát qua đường bưu điện…

Công an Hưng Yên lý giải việc thu phí làm CCCD gắn chíp vượt quy định. (Ảnh qua Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)

Báo Doanh nghiệp và tiếp thị đưa tin, những ngày qua trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin người dân bị thu phí cao hơn so với quy định tại điểm cấp CCCD xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Cụ thể, quá trình làm căn cước gắn chíp, người dân tại xã Mễ Sở (Văn Giang, Hưng Yên) bị thu phí 45.000 đồng/căn cước gắn chip, thậm chí có trường hợp bị thu đến 65.000 đồng/căn cước, cao hơn nhiều so với quy định.

Đây là trường hợp mà hàng nghìn người dân trong xã Mễ Sở đến làm căn cước gắn chip cùng gặp phải. Ngoài ra còn nhiều trường hợp ghi sai thông tin trên căn cước mới khi yêu cầu sửa cũng bị mất phí 20.000 đồng/lần sửa. Đáng nói, người dân khi nộp tiền cho một nữ cán bộ mặc sắc phục xong cũng không có phiếu thu hay chứng từ gì.

Giải thích về trường hợp trên, chiều ngày 13/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, những thông tin người dân làm CCCD bị thu phí như trên là do cách hiểu không đúng, số tiền người dân phải nộp là bao gồm cả phí làm CCCD và phí chuyển phát qua đường bưu điện.

Ông Chu Ngọc Quân, Trưởng Công an xã Mễ Sở cho biết, việc thu thêm 30.000 đồng/căn cước là chi phí chuyển phát qua bưu điện.

Riêng các trường hợp thu 65.000 đồng/căn cước có thể do người dân nóng vội muốn về hoặc tình hình quá đông người đến làm CCCD nên người thu tiền vội.

Về việc thu tiền mà không có phiếu thu hay chứng từ, ông Quân cho biết, người thu tiền phí là cán bộ bưu điện, không phải là người của lực lượng công an.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Cừ, giám đốc Bưu điện huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, xác nhận chuyện hợp tác giữa cơ quan bưu điện cùng lực lượng Công an. 

Ông Cừ cho biết hiện cả 2 bên đã niêm yết giá công khai và giải thích rõ cho người dân về mức phí chuyển phát thẻ CCCD về tận nhà. “Hiện nay, mức phí chuyển phát trong nội tỉnh là 30.000 đồng và ngoại tỉnh là 45.000 đồng“, ông Cừ nói.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới