Cô giáo đánh học sinh phải nhập viện: Xin cho tôi một cơ hội để sửa sai

17/05/19, 16:56 Việt Nam

Chiều 16/5, trường Tiểu học Quán Toan (Hải Phòng) tổ chức buổi họp trực tiếp giữa lãnh đạo TP. Hải Phòng với các bên liên quan, về việc cô Nguyễn Thị Thu Trang đã đánh đập nhiều học sinh trong giờ kiểm tra bầm tím chân và mặt.

Cô giáo đánh học sinh phải nhập viện: Xin cho tôi một cơ hội để sửa sai - H1
Cô giáo Trang khóc lóc xin được tha thứ. (Ảnh qua Tienphong)

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, thẳng thắn đánh giá để xảy ra sự việc này trách nhiệm trước hết là của Ban giám hiệu nhà trường, tiếp đó là phường, quận, ngành giáo dục và cả UBND TP.

Ông Tùng cũng giao UBND quận Hồng Bàng kiểm tra lại việc xử lý kỷ luật đối với cô Trang. “Trường hợp xử lý chưa nghiêm khắc, có thể xử lý với hình thức cao nhất là thôi việc” – ông Tùng nói.

Ông Tùng cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm và kỷ luật đối với cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Vân và những giáo viên khác liên quan, đồng thời  yêu cầu quận Hồng Bàng chỉ đạo kiểm điểm kỷ luật đối với Ban giám hiệu nhà trường hình thức cao nhất.

Cô giáo đánh học sinh phải nhập viện: Xin cho tôi một cơ hội để sửa sai - H2
Cô Trang có thể bị xử lý hình thức nặng nhất là cho thôi việc. (Ảnh: t/h)

Tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Tùng có mời cô Nguyễn Thị Thu Trang (32 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8) – người có hành vi đánh học sinh liên tiếp trong giờ kiểm tra học kỳ 2 của lớp 2A7 xảy ra vào ngày 8/5, có ý kiến về việc này.

Cô giáo đánh học sinh phải nhập viện: Xin cho tôi một cơ hội để sửa sai - H3
Cô Trang nước mắt giàn giụa nói lời xin lỗi. (Ảnh qua Dân Trí)
Cô giáo đánh học sinh phải nhập viện: Xin cho tôi một cơ hội để sửa sai - H4
Dáng vẻ cô Trang rất mệt mỏi sau cuộc họp. (Ảnh qua Soha)

Ít phút sau đó, cô Trang nước mắt giàn giụa đứng ở cuối hội trường nghẹn ngào nói lời xin lỗi tới nhà trường, các ban ngành đoàn thể.

“Tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì đã làm ảnh hưởng đến học sinh, nhà trường và uy tín của toàn ngành giáo dục. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình em Đ cũng như toàn thể các ban ngành trong thành phố”.

“Tôi cũng mong muốn cho tôi một cơ hội để sửa sai”, nữ giáo viên nói.

Trước đó, theo báo cáo của bà Nguyễn Thị Họa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan, sáng 8/5, bà đang họp tại quận thì nhận được điện thoại từ phó hiệu trưởng nhà trường thông báo việc phụ huynh cháu H.G.Đ., lớp 2A7, đến trường phản ánh việc em bị cô Nguyễn Thị Thu Trang đánh, gây bầm tím chân và mặt.

Cô giáo đánh học sinh phải nhập viện: Xin cho tôi một cơ hội để sửa sai - H5
Hình ảnh trích xuất từ camera. (Ảnh qua An ninh Thủ đô)

Ngay sau đó, lúc hơn 12h cùng ngày, nhà trường đã họp để giải quyết sự việc. Đến 13h cùng ngày, trường tiếp tục nhận được thông tin từ Công an phường thông báo việc có phụ huynh tố cáo cô giáo đánh học sinh. Ngay trong chiều cùng ngày, nhà trường đã trích xuất camera để kiểm tra, xác nhận cô Trang có đánh cháu Hoàng Gia Đức.

Cô giáo đánh học sinh phải nhập viện: Xin cho tôi một cơ hội để sửa sai - H6
Em D phải nhập viện vì viêm tai. (Ảnh qua Lao Động)

Ngoài cô Trang, cô Phạm Thị Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7, cũng dùng tay đánh một số học sinh trong lớp.

Cô Phạm Thị Vân xác nhận trong giờ kiểm tra ngày 8/5, cô Vân có sang lớp 2A7 để lấy quyển sổ. Khi thấy một số học sinh đi lại tự do trong lớp, cô giáo này có nhắc nhở các cháu vào làm bài thi.

Chủ nhiệm lớp 2A7 thừa nhận đã vi phạm quy chế coi thi khi vào lớp mà không được phân công nhiệm vụ, thừa nhận việc nhìn thấy cô Trang đánh cháu Đ và bản thân mình cũng đánh hai học sinh khác. “Tôi đã làm bản kiểm điểm, xin lỗi phụ huynh và học sinh”, cô Vân nói.

Cô giáo đánh học sinh phải nhập viện: Xin cho tôi một cơ hội để sửa sai - H7
Hình ảnh lớp học trích xuất từ camera nhà trường ghi lại hình ảnh cô Vân đánh 2 em học sinh khác. (Ảnh qua zing)

Sáng 8/5, cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang cũng đã có bản tường trình về sự việc này. Theo nội dung trong bản tường trình, nữ giáo viên này nhận thấy việc mình đánh học sinh là sai và xin chịu trách nhiệm trước nhà trường.

Bà Nguyễn Thị Họa, hiệu trưởng Tiểu học Quán Toan cho hay, cô Nguyễn Thị Thu Trang là GVCN lớp 2A8 được phân công quản lý, giám sát buổi thi của lớp 2A7 ngày 8/5. Cô Trang về trường công tác từ năm 2009, đến năm 2014 vào biên chế. Cô giáo này cũng được công nhận giáo viên giỏi của quận nhiều năm liền.

Anh Thư (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng