Cô gái da sần sùi như vỏ cây vì sử dụng nhầm mỹ phẩm “dỏm”

24/06/19, 14:46 Sức khỏe

BV Da liễu TƯ vừa tiếp nhận trường hợp Nguyễn Thị Nhung, 24 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng vảy tiết nhiều toàn bộ vùng mặt, gần như không còn vùng da lành, do sử dụng mỹ phẩm dỏm.

Mỹ phẩm dỏm đang được bày bán nhan nhản trên thị trường.
Kem trộn đang được bày bán nhan nhản trên thị trường. (Ảnh qua Radio – VOH)

Bệnh nhân cho hay vì tự ti với làn da bánh mật nên đã tự lên mạng tìm hiểu các phương pháp làm trắng. Cách đây 1 năm, cô có có sử dụng bộ sản phẩm được quảng cáo giúp trẻ hoá, làm trắng da, mịn da. Sản phẩm này gồm cả thuốc uống, thuốc bôi nhưng không rõ nguồn gốc, được cô mua tại một phòng khám trên địa bàn Hà Nội.

Thuốc bôi và thuốc uống được bệnh nhân sử dụng suốt 1 năm qua.
Thuốc bôi và thuốc uống được bệnh nhân sử dụng suốt 1 năm qua. (Ảnh qua Viet Nam Net)

Sau khi sử dụng một thời gian, cô bắt đầu thấy mặt xuất hiện nhiều vảy tiết tại những vùng bôi thuốc. Lo lắng hỏi lại người bán, thì nhận được câu trả lời rằng đó là “phản ứng bình thường”. Cho đến khi Nhung thấy da mặt ngày càng đóng vảy dày, từ trắng chuyển sang nâu, sần sùi như vỏ cây mới đến BV Da liễu TƯ khám.

Trực tiếp khám và điều trị cho Nhung là BS Nguyễn Thùy Linh, Phó trưởng khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, BV Da liễu TƯ cho biết bệnh nhân Nhung đã bị viêm da tiếp xúc nghiêm trọng, nên việc điều trị cho bệnh nhân này sẽ rất tốn kém và mất nhiều thời gian.

Để điều trị, bác sĩ phải kê kem bôi, dung dịch bôi ngoài da, kết hợp dưỡng ẩm, tẩy tế bào chết, không dùng các sản phẩm sữa tắm, sữa rửa mặt có chất tẩy rửa mạnh.

Ngoài ra theo BS Linh mặc dù đã có quá nhiều cảnh báo về trường hợp như bệnh nhân trên, nhưng việc sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vẫn rất phổ biến ở nước ta. Đặc biệt với tâm lý nhẹ dạ, cả tin, mong muốn cải thiện tình trạng da một cách nhanh chóng, khách hàng có nhu cầu làm đẹp dễ tin và làm theo những cơ sở không uy tín, dẫn đến “tiền mất tật mang” như trường hợp trên.

Được biết trong mỹ phẩm “dỏm” thông thường sẽ chứa các chất độc hại như corticoid, parabens, formaldehyde, propylen glycol, chì, thủy ngân, kẽm, cyanua…. Những chất này thường có giá thành rất rẻ nhưng hiệu quả nhanh khiến nhiều người vì ham đẹp mà bất chấp nguy hiểm sức khỏe mà mua dùng.

Mỹ phẩm dỏm chứa các chất nguy hiểm.
Mỹ phẩm dỏm chứa các chất nguy hiểm. (Ảnh qua Petrotimes)

Da mặt là vùng da rất nhạy cảm và ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ. Vì vậy, khi sử dụng các sản phẩm chăm sóc da, mọi người cũng nên chọn sản phẩm ở các hãng uy tín có nhãn mác và thành phần cấu tạo rõ ràng, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và phù hợp với làn da của mình.

Ví dụ đối với làn da khô nên chọn những loại có chứa nhiều dầu, còn đối với làn da nhạy cảm nên chọn những sản phẩm được chiết xuất từ tự nhiên. Đặc biệt trước khi quyết định mua mỹ phẩm cần lấy một ít sản phẩm thoa lên vùng da ở cổ tay để một thời gian xem có bị kích ứng không rồi mới nên quyết định mua

Lưu ý: Bác sĩ cũng khuyến cáo trong trường hợp các chị em phụ nữ khi sử dụng mỹ phẩm mà gặp bất kể tác dụng phụ gì cũng cần nhanh chóng dừng sử dụng lại ngay và đến các cơ sở khám uy tín để được chữa trị kịp thời.

Đồng thời nếu có nhu cầu thẩm mỹ về da cũng nên lựa chọn một cơ sở uy tín chất lượng để được các bác sĩ thăm khám, kê đơn và tư vấn các liệu trình phù hợp, tránh các hậu quả đáng tiếc do thiếu hiểu biết.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?