Xuất hiện bằng chứng cho thấy bạo loạn ở Mỹ là có tổ chức và được lên kế hoạch

03/06/20, 08:47 Thế giới
Police in riot gear form a line near the Centennial Olympic Park and CNN center where some confronted police, who sprayed some demonstrators with pepper spray, Friday, May 29, 2020, in Atlanta, Georgia. Protests continued following the death of George Floyd, who died after being restrained by Minneapolis police officers on Memorial Day. (Alyssa Pointer/Atlanta Journal-Constitution via AP)

Các quan chức ở New York, Chicago và những thành phố khác cho biết họ có bằng chứng cho thấy các nhóm có tổ chức đã tìm cách kích động bạo lực trong các cuộc biểu tình gần đây sau cái chết của George Floyd, theo Epoch Times.

Sở cảnh sát thành phố New York cho rằng các nhóm có tổ chức đã lên kế hoạch thực hiện các cuộc bạo loạn gần đây. (Ảnh qua CNN)

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 31/5, Phó ủy viên tình báo và chống khủng bố John Miller cho biết Sở cảnh sát thành phố New York tin tưởng rằng các nhóm phối hợp giấu tên đã sắp đặt từ trước những vị trí như người do thám, người hỗ trợ y tế, và các vật dụng như chai lọ, đá… cho các nhóm ly khai để thực hiện các hành vi bạo lực, phá hoại.

“Trước khi các cuộc biểu tình nổ ra, những người tổ chức của một số nhóm vô chính phủ đã lên kế hoạch gây dựng tiền bảo lãnh và những người có trách nhiệm quyên góp tiền bảo lãnh. Họ đã lên kế hoạch tuyển dụng đội ngũ y tế có trang bị dụng cụ cần thiết để triển khai các cuộc ẩu đả bạo lực có dự tính trước với cảnh sát”, NBC New York dẫn lời ông Miller.

Nội thất của một cửa hàng bị hư hại nặng nề ở quận Manhattan, thành phố New York vào ngày 1 tháng 6 năm 2020. (Ảnh qua Getty Images)

Ông Miller cho biết thêm các nhóm này đã tìm cách phá hủy tài sản ở những khu giàu có hoặc tại các cửa hàng cao cấp do các công ty điều hành. Các nhóm này cũng có một mạng lưới do thám phức tạp đi trước những người biểu tình theo nhiều hướng khác nhau nhằm giúp xác định vị trí của cảnh sát. Theo đó, những thành viên của nhóm sẽ đến các khu vực mà họ tin là không có cảnh sát để thực hiện hành vi phá hoại.

Miller cũng cho biết cứ 7 trong 686 vụ bắt giữ từ ngày 28/5 tại New York thì có 1 vụ người biểu tình đến từ các bang khác. Đó là các bang Massachusettes, Connecticut, Pennsylvania, New Jersey, Iowa, Nevada, Virginia, Maryland, Texas, và Minnesota.

Tại thành phố Chicago, trong một cuộc họp báo ngày 31/5, Thị trưởng Lori Lightfoot cũng tuyên bố bà tin chắc rằng các nhóm có tổ chức đã cố ý lợi dụng những cuộc biểu tình ôn hòa trong thành phố để gây bạo loạn.

Chính quyền bang Minnesota gần đây cũng bày tỏ lo ngại rằng những người bên ngoài bang đã kích động và tham gia các cuộc bạo loạn song song với các cuộc biểu tình ôn hòa.

Một chiếc xe cảnh sát bị phá hủy được nhìn thấy sau một đêm biểu tình ở Lower Manhattan ở thành phố New York vào ngày 1 tháng 6 năm 2020
Một chiếc xe cảnh sát bị phá hủy sau một đêm biểu tình ở thành phố New York vào ngày 1 tháng 6 năm 2020. (Ảnh qua Getty Images)

Vào ngày 31/5 tại thành phố Minneapolis, John Harrington, Ủy viên An toàn Công cộng Bang cho biết các quan chức đã tìm thấy một số vật liệu dễ cháy, một số trong đó trông giống như đã được đặt cách đó vài ngày tại các khu phố xảy ra hỏa hoạn, theo báo cáo của tờ Star Tribune.

Cảnh sát đã tìm thấy những chiếc xe không biển số bị đánh cắp được dùng để vận chuyển các vật liệu dễ cháy. Họ cũng tìm thấy hàng hóa và vũ khí bị đánh cắp trong những chiếc xe này, Harrington cho biết thêm.

Các cuộc biểu tình nổi lên ở nước Mỹ gần đây do cái chết của George Floyd, một người đàn ông da đen tử vong vào ngày 25/5 sau khi một sĩ quan cảnh sát thành phố Minneapolis ghì đầu gối lên cổ anh trong gần 9 phút. Sĩ quan Derek Chauvin đã bị bắt hồi tuần trước. Anh bị buộc tội giết người cấp độ 3 và ngộ sát cấp độ 2.

Video Biểu tình rầm rộ trên toàn nước Mỹ sau cái chết của George Floyd

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!