Chuyện Ngoại trưởng Nga – Mỹ và giỏ khoai tây

13/05/15, 15:15 Tin Tổng Hợp
(TNO) Việc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tặng cà chua và khoai tây cho Ngoại trưởng Mỹ John Kerry được cho là "nhắc khéo" về quyết định cấm nhập khẩu trái cây, rau quả từ châu Âu của Nga; và là quà đáp lễ cho hai củ khoai tây ông Kerry tặng ông Lavrov trước đó.

(TNO) Việc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tặng cà chua và khoai tây cho Ngoại trưởng Mỹ John Kerry được cho là “nhắc khéo” về quyết định cấm nhập khẩu trái cây, rau quả từ châu Âu của Nga; và là quà đáp lễ cho hai củ khoai tây ông Kerry tặng ông Lavrov trước đó.

Ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov tặng 2 giỏ cà chua và khoai tây cho ông John Kerry
– Ảnh chụp màn hình ABC News

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 12.5 chủ yếu bàn về mối quan hệ Washington – Moscow và cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Mặc cho những căng thẳng, trước cuộc họp, Ngoại trưởng Nga đã tặng cho Ngoại trưởng Kerry một chiếc áo thun kỷ niệm Ngày chiến thắng, một giỏ cà chua và một giỏ khoai tây, theo ABC News ngày 13.5.
Chiếc áo có dòng chữ “Victory” (chiến thắng) và con số 1945-2015 nhắc đến Lễ kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Phát xít Đức. Nhiều lãnh đạo phương Tây đã “tẩy chay” cuộc duyệt binh kỷ niệm sự kiện này tại thủ đô Moscow vì vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Reuters nhận định việc ông Lavrov tặng cà chua và khoai tây cho ông Kerry được cho là nhắc đến quyết định của Nga cấm nhập khẩu trái cây, rau quả từ châu Âu từ năm 2014 nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga viết trên trang Facebook của mình rằng món quà này chỉ nhằm đáp lại việc ông Kerry cũng từng tặng khoai tây cho ông Lavrov vào năm ngoái.
Trong cuộc gặp vào tháng 1.2014 tại Paris (Pháp), ông Kerry đã tặng ông Lavrov hai củ khoai tây lớn từ bang Idaho (Mỹ). Thời điểm đó, ông Kerry đang trong kỳ nghỉ tại Idaho thì được ông Lavrov nhắc về một đặc sản của Idaho, thế là Ngoại trưởng Mỹ đã mang theo hai củ khoai tây đến Paris để tặng cho người đồng cấp Nga.
Còn năm nay, ông Kerry tặng một chiếc cặp da cho ông Lavrov.

Bảo Vinh

Theo Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?