Chuyên gia Hoa Kỳ: Thế giới liên tục dán nhãn “không đáng tin” cho ĐCSTQ

04/05/20, 15:36 Thế giới

Tạp chí Spectator của Anh đăng tin cho biết, khi Donald Trump công khai chất vấn về tỷ lệ tử vong do virus Vũ Hán tại một cuộc họp báo gần đây của Nhà Trắng, trên biểu đồ mà ông Trump chỉ, bên cạnh tên của Trung Quốc còn có một dấu sao. Điều này cho thấy “sự hoài nghi” đã trở thành một trạng thái bình thường của mọi người đối với những tuyên bố chính thức của Trung Quốc.

Michael Auslin, một nhà nghiên cứu tại Viện Hoover của Đại học Stanford
Michael Auslin – nhà nghiên cứu tại Viện Hoover của Đại học Stanford. (Ảnh qua Hoover)

Michael Auslin, một nhà nghiên cứu tại Viện Hoover của Đại học Stanford và là tác giả của “Địa chính trị mới ở châu Á”, đã chỉ ra trong bài báo của Spectator vào ngày 29/4 rằng, dấu sao (*) mà người Mỹ quen thuộc trong các hoạt động thể thao chuyên nghiệp, một khi tên của một vận động viên được kèm theo dấu sao, điều đó có nghĩa là anh ta (cô ta) có gì đó không phù hợp với thực tế. 

Bây giờ chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang ngày càng có được nhiều dấu sao. Đây là một biểu tượng mạnh mẽ của thời đại mới – “không đáng tin” có thể là một đặc trưng rõ rệt trong tâm thái của thế giới đối với ĐCSTQ.

Trong bài viết đã liệt kê rất nhiều hành vi không trung thực của ĐCSTQ, từ đó khiến nó bị kèm theo dấu sao nhiều lần.

Vì ĐCSTQ bảo đảm với Tổ chức Y tế Thế giới rằng COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) sẽ không lây từ người sang người (*), cho nên thế giới đã không làm tốt công tác chuẩn bị, rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ II.

Sau khi công bố các số liệu đáng ngờ về số ca nhiễm và tử vong của ĐCSTQ trong vòng vài tháng, ĐCSTQ cuối cùng đã thừa nhận đã hạ thấp các ca nhiễm, ban đầu đã loại trừ những người nhiễm không có triệu chứng ra khỏi số liệu thống kê, sau đó tổng số tử vong chính thức ở Vũ Hán đã được sửa đổi tăng 50% lên 3.869 trường hợp (*). Mặc dù vậy, nhiều người vẫn cho rằng con số này quá thấp.

Ngoài ra, Bắc Kinh khoe khoang rằng họ đã quyên góp (*) một số lượng lớn vật tư y tế (*) trên toàn thế giới. Sự thật chứng minh, đây là một sự kiện có hai dấu sao: Thứ nhất là chính phủ và các công ty của ĐCSTQ đã bán rất nhiều vật tư y tế, chứ không phải là quyên góp; thứ hai là có rất nhiều thiết bị bị lỗi hoặc không sử dụng được.

ĐCSTQ giữ bí mật về Virus Corona Vũ hán.
ĐCSTQ giữ bí mật về Virus Corona Vũ hán. (Ảnh qua NTDTV)

ĐCSTQ luôn nói dối

Bài viết cho rằng, khủng hoảng virus Vũ Hán đã làm nổi bật xu hướng của vài thập kỷ qua – cả thế giới đang lắng nghe lời thú nhận của Bắc Kinh, cho đến sau này mới phát hiện sự thật không khớp với những gì đã nói. Thật vậy, ĐCSTQ xây dựng phần lớn ảnh hưởng và sức mạnh của mình trên phạm vi toàn cầu bằng cách bịa đặt sự thật, và khiến cho các nhà lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới xây dựng các chính sách phù hợp với mục tiêu của họ.

Lấy tăng trưởng kinh tế làm ví dụ, trong nhiều năm qua, toàn thế giới đều cảm thấy “kính sợ” về mức tăng trưởng GDP 10% (*) hoặc cao hơn được ĐCSTQ công bố chính thức. Giờ đây, khi tốc độ tăng trưởng đã chính thức chậm lại chỉ còn 6% (giảm gần 7% trong quý 1 năm 2020), một nghiên cứu năm 2019 của 4 nhà kinh tế Trung Quốc đã phát hiện ra rằng chính phủ Trung Quốc đã luôn “đẩy cao” về tốc độ tăng trưởng từ năm 2008 đến 2016. Một số nhà kinh tế cho rằng, một khi chi tiêu của chính phủ bị cắt giảm, tăng trưởng của Trung Quốc sẽ sớm giảm xuống còn 2%.

Do ảnh hưởng của virus Vũ Hán, dấu sao cũng có thể được thêm vào chủ trương chính trị của Bắc Kinh. Năm 2015, các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đã hứa hẹn với Obama tại Vườn hồng Nhà Trắng, Bắc Kinh sẽ nghiêm khắc trấn áp các cuộc tấn công trên mạng (*). Bây giờ, FBI đã kết luận rằng ĐCSTQ là mối đe dọa mạng lớn nhất thế giới, hàng năm đánh cắp hàng tỷ đô la quyền sở hữu trí tuệ cùng với thông tin cá nhân của công dân toàn cầu và cơ mật của các quốc gia khác.

Trong cùng một buổi lễ được tổ chức tại Vườn hồng, các nhà lãnh đạo ĐCSTQ còn hứa hẹn với Obama, ĐCSTQ sẽ không quân sự hóa các đảo mà nó đã xây dựng ở Biển Đông (*). Trong vòng mấy tháng, hình ảnh từ vệ tinh chứng minh rằng những hòn đảo này đã trở thành các cứ điểm kiên cố, phá vỡ sự cân bằng lực lượng của tất cả các bên, đe dọa tự do hàng hải trên thủy vực quan trọng của Đông Á.

Mấy tháng qua, ĐCSTQ công khai phủ nhận rằng có tới một triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đang bị giam giữ trong các trại tập trung (*), cuối cùng mới thừa nhận Tân Cương đã thực sự thực hiện kế hoạch “cải tạo” quy mô lớn.

Bài viết tiếp tục chỉ ra, ngay cả những sáng kiến ​​địa chính trị của ĐCSTQ cũng cần được xem xét. Các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đã hứa hẹn sẽ đầu tư 800 tỷ bảng Anh (1 nghìn tỷ USD) vào Sáng kiến “Một vành đai, Một con đường” (*), kế hoạch này nhằm kết nối Á – Âu và các khu vực khác với Trung Quốc thông qua các liên kết chính trị và thương mại. Tuy nhiên, việc phân bổ vốn không phù hợp, tay nghề kém và lo ngại về bẫy nợ, khiến các công trường xây dựng dang dở quanh Lục địa Á – Âu và nhiều dự án thất bại.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!