Chuyên gia Hàn Quốc: Tái dương tính virus Vũ Hán có lây nhiễm không?

06/05/20, 16:45 Việt Nam

Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận ca tái dương tính thứ 10 là bé trai 10 tuổi khiến dư luận quan tâm. Trên thế giới cũng xuất hiện nhiều trường hợp tương tự và các chuyên gia Hàn Quốc đã bước đầu phỏng đoán về hiện tượng này.

Chuyên gia Hàn Quốc: Tái dương tính virus Vũ Hán có lây nhiễm không? - Ảnh 1
Bác sĩ Oh Myoung Don, làm việc tại Bệnh viện ĐH Quốc gia Seoul và đứng đầu Ủy ban lâm sàng trung ương về kiểm soát bệnh mới nổi Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Hiện nay, làn sóng người nhiễm cúm Vũ Hán được chữa khỏi lại tái dương tính đã thu hút sự quan tâm của những nhà chuyên môn và các chuyên gia y tế trên toàn thế giới. Tại Hàn Quốc, 260/9333 trường hợp tái dương tính, tại Việt Nam có 15/232 trường hợp.

Mới đây, các chuyên gia thuộc Ủy ban lâm sàng trung ương về kiểm soát bệnh mới nổi của Hàn Quốc đã có những nhận định ban đầu về hiện tượng này.

Theo đó, vấn đề các chuyên gia đặt ra là hiện tượng tái dương tính này là dương giả hay tái hoạt, lại hay là tái nhiễm?

Trước đó, tổ chức y tế thế giới WHO đã đưa ra cảnh báo rằng chưa có bằng chứng người nhiễm cúm Vũ Hán được chữa khỏi sẽ không tái nhiễm trở lại. Đồng thời, nhiều phát hiện mới đây cũng cho thấy, virus Vũ Hán có khả năng đột biến cao hơn so với các loại virus ổn định như SARS hay MERS.

Ông Nguyễn Văn Kính, chuyên gia cao cấp, nguyên giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cho rằng virus Vũ Hán khác với bệnh SARS 2003 và nhiều bệnh khác; bệnh SARS, MERS-CoV bệnh nhân khỏi là hết virus, virus cũng chỉ tồn tại một thời gian ngắn.

Chuyên gia Hàn Quốc: Tái dương tính virus Vũ Hán có lây nhiễm không? - Ảnh 2
GS.TS Nguyễn Văn Kính: Bệnh nhân tái dương tính không phải người lành mang trùng, chỉ có xác virus. (Ảnh: suckhoedoisong.vn)

“Virus Vũ Hán bản chất cũng là virus corona giống hai bệnh kể trên, nhưng tính đột biến của virus này đa dạng, không ổn định như SARS và MERS-CoV, thế giới cần nhiều thời gian để nghiên cứu về sinh bệnh học và miễn dịch của virus này”, ông Kính nói.

Quay trở lại với Ủy ban lâm sàng trung ương về kiểm soát bệnh mới nổi của Hàn Quốc, Tiến sĩ Oh Myoung-don, Chủ nhiệm đơn vị này cho hay:

Các xét nghiệm đã phát hiện ra axit ribonucleic của vi-rút đã chết. Trong xét nghiệm PCR sử dụng để chẩn đoán nhiễm COVID-19, các vật liệu di truyền của vi-rút được khuếch đại trong quá trình xét nghiệm, cho dù đó là từ vi-rút sống hay chỉ từ các mảnh tế bào của vi-rút đã chết có thể tồn tại nhiều tháng trong cơ thể bệnh nhân đã hồi phục. Các xét nghiệm PCR không thể phân biệt được vi-rút còn sống hay đã chết, và điều này có thể dẫn đến hiện tượng dương tính giả”.

Các chuyên gia Hàn Quốc cũng cho biết các tế bào biểu mô đường hô hấp có thời gian bán hủy lên đến 3 tháng và RNA của vi-rút trong tế bào có thể được phát hiện bằng xét nghiệm PCR từ 1 đến 2 tháng sau khi tế bào bị loại bỏ.

Kết luận này cũng tương tự với phỏng đoán của Bộ Y tế trước đó, cho rằng bệnh nhân tái dương tính đã khỏi bệnh đang trong quá trình đào thải virus nhưng ở dạng bất hoạt- xác virus. Khi làm khuếch đại gen, chúng ta xác định được gen của virus. Trường hợp này, đào thải ra mầm bệnh nhưng mầm bệnh không hoạt động được.

Các bệnh nhân tái dương tính không có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng nào. Hơn nữa, cũng chưa có hiện tượng lây nhiễm kể cả khi đã trở về cách ly tại cộng đồng.

“Người bệnh tái dương tính virus Vũ Hán không lây nhiễm”, ông Nguyễn Văn Kính khẳng định.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?