Chứng khoán phiên chiều 25/6: Giải cứu JVC

25/06/15, 17:15 Tin Tổng Hợp
Dòng tiền tiếp tục suy giảm trong phiên giao dịch 25/6 và VN-Index vẫn đang trên con đường gian nan khi việc điều chỉnh trên diện rộng vẫn diễn ra.

Dòng tiền tiếp tục suy giảm trong phiên giao dịch 25/6 và VN-Index vẫn đang trên con đường gian nan khi việc điều chỉnh trên diện rộng vẫn diễn ra.

Điểm nhấn thị trường chính là JVC

khi lệnh mua vét sàn đã bắt đầu được tung ra.

VN-Index đã chính thức phá vỡ quy luật “3 tăng, 2 giảm” như đã đề cập trong bản tin buổi sáng khi ghi nhận thêm phiên thứ ba giảm điểm liên tiếp.

Trong phiên giao dịch chiều nay (25/6), thị trường đã có thời điểm hồi phục nhờ điểm tựa từ một số cổ phiếu bluechip như VNM

, VCB

cùng các cổ phiếu nhóm chứng khoán. Tuy nhiên, điều này là không đủ khi lực bán vẫn còn khá lớn, ép VN-Index giảm dần về cuối phiên.

Sắc đỏ vẫn chiếm chủ đạo trên HOSE có tới 138 mã giảm và chỉ 58 mã tăng trong khi HNX khá cân bằng khi có cùng 92 số mã xanh và đỏ.

Đóng cửa, VN-Index giảm 2,03 điểm (-0,34%) xuống 587,99 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 114,6 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.688,82 tỷ đồng, lần lượt giản 11% về lượng và 19,5% về giá trị so với phiên trước. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 8,16 triệu đơn vị, trị giá 150,74 tỷ đồng. Riêng CTI

thỏa thuận 2,6 triệu đơn vị, trị giá 36,92 tỷ đồng và SAM

thỏa thuận 2,2 triệu đơn vị, trị giá 26,18 tỷ đồng.

Tương tự, chỉ số HNX-Index đã không giữ nổi sắc xanh khi về cuối phiên và quay đầu giảm nhẹ 0,02 điểm (-0,02%) xuống 86,44 điểm. Thanh khoản tiếp giảm nhẹ so với phiên trước với tổng khối lượng giao dịch đạt 47,75 triệu đơn vị, tương ứng trị giá 564,91 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chỉ đạt hơn 8 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu bluechip nhìn chung vẫn chủ yếu giảm điểm. VN30-Index giảm 1,24 điểm (-0,2%) xuống 609,49 điểm và HNX30-Index giảm 0,75 điểm (-0,45%) xuống 165,84 điểm khi cùng có tới 17 mã giảm, 6 mã tăng và 7 mã đứng giá.

Trên sàn HOSE, VNM

là cổ phiếu cầm chịch của phiên chiều khi duy trì đà tăng khá tốt và đóng cửa với mức tăng 1,83% lên mốc cao nhất trong phiên 111.000 đồng/CP.

Cổ phiếu dẫn đầu nhóm ngân hàng là VCB

đã hồi phục khá mạnh khi mở đầu giao dịch phiên chiều nhưng càng về cuối phiên, áp lực bán ra gia tăng khiến cổ phiếu này quay về mốc tham chiếu. Cùng các cổ phiếu khác trong ngành như MBB

, CTG

, EIB

đỏ điểm góp phàn hãm đà tăng thị trường. MBB

, CTG

BID

vẫn là cổ phiếu thanh khoản tốt của nhóm với khối lượng khớp lệnh lần lượt đạt hơn 4 triệu đơn vị; 3,86 triệu đơn vị và 1,56 triệu đơn vị.

Trong khi đó, các cổ phiếu chứng khoán duy trì nhịp tăng nhẹ với SSI

AGR

cùng nhích 1 bước giá, BSI

lấy lại mốc tham chiếu, nổi bật có HCM hồi phục khá tích cực với mức tăng 1,43%. Còn nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn chưa thấy động tĩnh tăng điểm, sắc đỏ vẫn bao phủ toàn bộ các cổ phiếu lớn và bé trong nhóm.

Các cổ phiếu thị giá thấp vẫn là tâm điểm giao dịch. Phiêm hôm nay, FLC

tiếp tục suy giảm trước ngày giao dịch của một lượng lớn cổ phiếu mới về tài khoản. Đặc biệt, thông tin của Magnus Capital thoái 25 triệu cổ phiếu trong 4 phiên cũng không mang lại sự vui vẻ gì cho các nhà đầu tư.

Đóng cửa, FLC

giảm 3,37% xuống 8.600 đồng/CP với thanh khoản dẫn đầu thị trường đạt 17,15 triệu đơn vị. OGC

vẫn giữ sắc tím với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 7,4 triệu đơn vị và dư mua trần 1,17 triệu đơn vị.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, việc tân Chủ tịch JVC

gửi thư trấn an cổ đông đã phần nào giúp cổ phiếu này giao dịch sôi động hơn, lực cầu hấp thụ có dấu hiệu gia tăng tốt sau thời gian dài ít ai để ý nhưng vẫn chưa thể thoát được sắc xanh mắt mèo.

Chốt phiên, JVC

giảm 6,6% với khối lượng khớp lệnh đạt 3,84 triệu đơn vị và dư bán sàn 5,65 triệu đơn vị.

Đây là điểm nhấn của thị trường bởi sau liên tiếp những phiên giao dịch dư bán sàn chất đống, JVC

đã bắt đầu có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, câu hỏi được giới đầu tư đặt ra lúc này là liệu cổ phiếu này đang được giải cứu hay chỉ là lệnh mồi để thoát hàng.

Cổ phiếu có cùng cảnh ngộ gần giống JVC

KSS

vẫn kéo dài ngày nằm sàn với lượng dư bán sàn đạt hơn 3,84 triệu đơn vị trong khi chỉ khớp 34.280 đơn vị.

Trên sàn HNX, cổ phiếu dẫn dắt thị trường là ACB

cũng chịu tác động chung của toàn ngành và hạ nhiệt đáng kể. Chốt phiên, ACB

chỉ còn tăng nhẹ 0,93% mặc dù có thời điểm được kéo chạm trần.

Dẫn đầu thanh khoản trên sàn là FIT

với khối lượng khớp lệnh đạt 8,18 triệu đơn vị, một mã đáng chú ý khác là KLF

phiên hôm nay chỉ chuyển nhượng thành công 2,48 triệu đơn vị. Cả hai cổ phiếu này đều giao dịch trong sắc đỏ với FIT

giảm 2,3% và KLF

giảm 1,4%.

Còn giao dịch của SCR

đã giảm đáng kể với lượng khớp đạt 4,74 triệu đơn vị trong khi phiên trước đạt 8,2 triệu đơn vị và vẫn duy trì sắc đỏ của phiên sáng với mức giảm nhẹ 1 bước giá.

Cổ phiếu đáng chú ý là SHN

vẫn duy trì sắc tím với lượng dư mua trần đạt gần 1,4 triệu đơn vị và khối lượng khớp lệnh đạt hơn 1 triệu đơn vị.

Thanh Thúy

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

Theo StockBiz

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?