Chùm ảnh: Người Ấn Độ điêu đứng trong nắng nóng như thiêu

28/05/15, 20:15 Tin Tổng Hợp
Chính phủ Ấn Độ đã khuyến cáo người dân không nên ra đường vào buổi trưa nắng gắt do nước này đang phải trải qua đợt nắng nóng kỷ lục tính đến thời điểm này đã khiến hơn 1.424 người thiệt mạng.

Chính phủ Ấn Độ đã khuyến cáo người dân không nên ra đường vào buổi trưa nắng gắt do nước này đang phải trải qua đợt nắng nóng kỷ lục tính đến thời điểm này đã khiến hơn 1.424 người thiệt mạng.

Phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra ở miền nam Ấn Độ, tại các bang Andhra Pradesh và Telangana. Bang Andhra Pradesh hiện có hơn 1.000 người thiệt mạng, trong khi bang Telangana có 340 trường hợp tử vong. Nạn nhân chủ yếu là công nhân ngành xây dựng, người vô gia cư và người lớn tuổi bị say nắng hoặc mất nước. Trong ảnh: Người dân Ấn Độ bịt kín người khi đi ra đường.

Ngư dân Ấn Độ mình trần phơi nắng bắt cá tại ao nước đã cạn khô vì nắng nóng ở làng Phaphamau. Theo Cơ quan dự báo thời tiết, nhiệt độ tại khu Agra, Uttar Pradesh hôm nay 28.5 lên đến 46 độ C, cao nhất bang này. Trong khi đó, tại Haryana và Punjab, nhiệt độ ở mức 41-45 độ C…

Nắng nóng như thiêu như đốt làm chảy nhựa trên một con đường lớn ở thủ đô New Delhi, làm biến dạng các vạch sang đường. Nắng nóng gay gắt hoành hành ở Ấn Độ từ ngày 13.5, với nhiệt độ ban ngày ở một số khu vực có lúc lên tới 48 độ C.

Các nữ hành khách tàu hỏa ở Kolkata nhăn mặt vì nắng gắt. Chính phủ Ấn Độ phải kêu gọi người dân tránh đi ra ngoài vào buổi trưa – thời điểm nóng nhất trong ngày.

Ra ngoài trong những ngày này là một cực hình đối với người dân Ấn Độ. Muốn ra ngoài đường, họ phải chuẩn bị ô dù, áo chống nắng, khăn trùm đầu để chống nắng

Trẻ em Ấn Độ nhảy xuống ao tắm để hạ nhiệt

Người đàn ông cởi trần lấy áo lau mồ hôi túa đầy trên mặt vì nắng gắt

Người đàn ông tắm giữa nhà ga vì quá nóng

Bé gái tưới nước làm mát lòng đường phía trước nhà

Vòi phun nước là nơi lý tưởng giúp nhiều người hạ nhiệt

Cục Khí tượng Ấn Độ đã báo động đỏ cho một số bang, đồng thời cảnh báo nắng nóng sẽ tiếp tục tăng cường trong vài ngày tới ở nhiều khu vực thuộc miền bắc và miền nam Ấn Độ.

Theo Dân Việt

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới