Chủ tịch TP. Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Y tế bị khai trừ đảng

07/06/22, 10:09 Việt Nam

Tại cuộc họp bất thường chiều ngày 06/06, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng đối với hai ủy viên Trung ương là Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Ông Nguyễn Thanh Long – Bộ trưởng Bộ Y tế (trái) và ông Chu Ngọc Anh – Chủ tịch TP. Hà Nội. (Ảnh qua Vnexpress)

Theo báo Vnexpress, ông Chu Ngọc Anh là ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Ông Nguyễn Thanh Long là ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cả 2 ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long đều bị xác định đã “gây hậu quả rất nghiêm trọng; làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến việc phòng, chống dịch Covid-19…”.

Ngoài ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long thì ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ KH&CN cũng bị Thủ tướng ban hành quyết định thi hành kỷ luật buộc thôi việc hôm 06/06.

Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. (Ảnh qua VOV)

Theo báo Zing, ông Phạm Công Tạc bị xác định có liên quan đến các sai phạm trong vụ Việt Á. Quyết định buộc thôi việc đối với ông Tạc có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vào tháng 03/2022 kết luận rằng, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, để một số lãnh đạo Bộ và đơn vị vi phạm quy định của pháp luật trong việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát; cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành; hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của công ty Việt Á.

Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2016 – 2021 bị xác định đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý và thiếu kiểm tra để cho một số lãnh đạo của Bộ và đơn vị vi phạm pháp luật trong việc phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Học viện Quân y…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?