Chủ shop quần áo đánh cô lao công ở Quảng Trị đã đến tận nhà để xin lỗi

21/05/19, 13:59 Việt Nam

Sau khi đánh cô lao công giữa phố vì bị nhắc nhở xả rác bừa bãi, chủ shop quần áo tại Quảng Trị đã nhận ra lỗi lầm của bản thân. Cô gái trẻ cùng người thân đã đến tận nhà chị lao công để nói lời xin lỗi.

Hình ảnh chủ shop quần áo đánh cô lao công ở Quảng Trị được chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh qua dantri)

Khoảng 15h chiều 20/5, cô gái trẻ T.T.Y.L (26 tuổi) – chủ shop bán quần áo bị quay clip đánh nữ công nhân vệ sinh, đã cùng người thân đến tận nhà cô lao công để xin lỗi sau một ngày im lặng.

Trao đổi với phóng viên, bà Dương Hoa (47 tuổi, công nhân Công ty cổ phần Môi trường và đô thị TP Đông Hà, Quảng Trị) – người bị đánh trong clip cho biết, bà chấp nhận lời xin lỗi và cũng không yêu cầu bồi thường gì cho mình vì cô bé này còn “trẻ người non dạ”, chưa ý thức được hành động của mình.

“Nghĩ mấy đứa cũng bằng tuổi con tuổi cháu mình nên tôi cũng bỏ qua chứ không yêu cầu bồi thường gì cả. Chỉ mong người ta rút kinh nghiệm”, bà Hoa cho hay.

Cô lao công chấp nhận lời xin lỗi và cũng không yêu cầu bồi thường gì vì nghĩ chủ shop còn “trẻ người non dạ”. (Ảnh qua thanhnien)

Trước đó, khi Công an phường 1, TP Đông Hà mời bà Hoa và cô Y.L lên nắm sự việc, bố của Y.L. cũng đã thay mặt con gái xin lỗi bà Hoa.

Được biết, chiều 19/5, bà Hoa đến quét dọn rác ở đoạn đường trước shop bán áo quần của cô T.T.Y.L. Khi bà vừa quét dọn sạch sẽ thì chủ shop này lại vứt rác lung tung ra đường.

Shop bán quần áo đã đóng cửa suốt hai ngày qua sau khi xảy ra sự việc. (Ảnh qua tuoitre)

Bà Hoa lên tiếng góp ý thì hai bên xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm, Y.L. dùng tay đánh liên tiếp bà Hoa kèm nhiều hành động mất kiểm soát.

Sự việc này đã được một người đi đường dùng điện thoại quay lại rồi đưa lên mạng xã hội, tạo làn sóng bức xúc trong cộng đồng mạng những ngày qua.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?