Chính quyền TQ ra lệnh nhân viên chính phủ xem phim chống Mỹ để chứng minh lòng trung thành

19/02/21, 13:46 Trung Quốc

Chính quyền thành phố cảng Thiên Tân, đông bắc Trung Quốc, đã ban hành một thông báo vào ngày 14/2, yêu cầu tất cả nhân viên chính phủ, các cơ quan và đảng viên Đảng Cộng sản xem một chuỗi phim truyền hình lịch sử chống Mỹ. Các chuyên gia về Trung Quốc tin rằng động thái này nhằm để các nhân viên chính phủ chứng minh lòng trung thành của họ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Thiếu tá Cleveland (ngoài cùng bên trái) của Đội 2 Division chỉ vị trí của Bắc Triều Tiên do Cộng sản lãnh đạo cho đội súng máy của mình vào ngày 20/11/1950, trong Chiến tranh Triều Tiên
Thiếu tá Cleveland (ngoài cùng bên trái) của Đội 2 Division chỉ vị trí của Bắc Triều Tiên do Cộng sản lãnh đạo cho đội súng máy của mình vào ngày 20/11/1950, trong Chiến tranh Triều Tiên. (Ảnh từ Cục Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia Hoa Kỳ)

Theo thông báo, bộ phim truyền hình có tên “Vượt sông Áp Lục” được mô tả như một lời nhắc nhở về “những người con anh hùng của Trung Quốc” – liên quan đến quân đội Trung Quốc, Quân đội Giải phóng Nhân dân – và “tinh thần chiến đấu chống Mỹ vĩ đại của họ” trong Chiến tranh Triều Tiên, nổ ra vào năm 1950.

Sông Áp Lục nằm trên biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc.

ĐCSTQ gọi Chiến tranh Triều Tiên là “Cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Hoa Kỳ và viện trợ Triều Tiên”. Theo lời tuyên truyền của ĐCSTQ, Chiến tranh Triều Tiên được ca ngợi là một “chiến thắng” chưa từng có trước Hoa Kỳ.

Trong lễ kỷ niệm 70 năm Chiến tranh Triều Tiên vào tháng 10/2020, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một bài phát biểu khá “hùng hồn”. Ông Tập đã lặp lại lời tuyên truyền của ĐCSTQ rằng Hoa Kỳ xâm lược Triều Tiên lần đầu tiên và quân đội Trung Quốc đã hy sinh bản thân để chống lại sự xâm lược của Hoa Kỳ.

Trên thực tế, xung đột bùng phát khi lực lượng Bình Nhưỡng bất ngờ tấn công Hàn Quốc vào tháng 6/1950. Nhiều tuần sau đó, Liên Hợp Quốc đã tham gia cuộc chiến bên phía Hàn Quốc, với binh lính từ 21 quốc gia.

Sau khi coi quân đội Liên Hợp Quốc là quân xâm lược, ông Tập nói rằng quân đội Trung Quốc đã “phá vỡ huyền thoại về sự bất khả chiến bại của quân đội Hoa Kỳ” và cuối cùng đã giành được một chiến thắng vĩ đại cùng với Triều Tiên.

Ngày 1/7/2021 sẽ đánh dấu 100 năm ngày thành lập ĐCSTQ. Để tạo ra bầu không khí tích cực, ĐCSTQ dự kiến ​​sẽ triển khai một loạt các hoạt động công khai kéo dài một tháng.

Chính quyền Thiên Tân đã hành động trước chiến dịch tuyên truyền trên toàn quốc và đưa ra thông báo.

Vương Ái Trung (Wang Aizhong), một nhà bất đồng chính kiến ​​ở thành phố Quảng Châu, phía nam tỉnh Quảng Đông, nói với Đài Á Châu Tự do rằng ĐCSTQ không còn cách nào khác là phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để gây áp lực đối với người dân Trung Quốc, đặc biệt là các đảng viên và quan chức của Đảng, đồng thời tán thành các lý thuyết hoặc hệ tư tưởng cộng sản, bao gồm cả văn hóa Đảng của nó.

Tề Phùng (Ji Feng), một học giả độc lập ở Bắc Kinh, nói rằng bất cứ khi nào các vấn đề nảy sinh trong quan hệ Trung-Mỹ, chính quyền Trung Quốc sẽ tìm cớ để thể hiện lập trường của mình và quảng bá kịch bản tư tưởng của mình với người dân Trung Quốc.

Tống Vĩnh Nghị (Song Yongyi), một học giả về lịch sử chính trị Trung Quốc đương đại, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RFA rằng việc ĐCSTQ nêu bật Chiến tranh Triều Tiên báo hiệu rằng chính quyền ngày nay đã bước vào chế độ “tư duy chiến tranh”, giống như thời Mao Trạch Đông.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới