Chính quyền Biden ‘không quan tâm’ đến việc đối đầu thực sự với ĐCSTQ

11/02/21, 07:26 Thế giới
US Vice President Joe Biden and Chinese President Xi Jinping toast during a State Luncheon for China hosted by US Secretary of State John Kerry on September 25, 2015 at the Department of State in Washington, DC. AFP PHOTO/PAUL J. RICHARDS (Photo credit should read PAUL J. RICHARDS/AFP via Getty Images)

Theo tác giả và cựu sĩ quan tình báo Hải quân Jack Posobiec, chính quyền Biden, mặc dù gọi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh nặng ký nhất với Mỹ, nhưng thực tế không muốn đối đầu với Bắc Kinh, Epoch Times đưa tin.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nâng ly chúc mừng trong Tiệc trưa Nhà nước dành cho Trung Quốc do Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry chủ trì tại Bộ Ngoại giao ở Washington, DC vào ngày 25/9/2015
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nâng ly chúc mừng trong Tiệc trưa Nhà nước dành cho Trung Quốc do Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry chủ trì tại Bộ Ngoại giao ở Washington, DC vào ngày 25/9/2015. (Ảnh qua AFP)

“Những gì bạn đang thấy ngay lúc này là một cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ lớn hơn một chút so với rạp hát. Đó là tấm bình phong của họ cho chương trình nghị sự tân tự do toàn cầu. Họ không quan tâm đến việc thực sự đối đầu với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ),” Posobiec cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Focus Talk của NTD.

Posobiec, người đã tận mắt chứng kiến ​​cách chính quyền Obama-Biden đối phó với hoạt động bành trướng hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, nói với người dẫn chương trình NTD Jenny Chang rằng chính phủ Hoa Kỳ đang cố gắng khôi phục mối quan hệ giống như trước đây với ĐCSTQ thời Clinton, cũng như các nhiệm kỳ tổng thống của Bush và Obama, mà theo ông đều là chính sách toàn cầu hóa thất bại.

Hải quân Hoa Kỳ dưới thời Obama, để đối phó với việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo trong vùng biển quốc tế, đã thực hiện điều mà Posobiec gọi là “đe dọa chiến tranh” bằng cách gửi tàu chiến và máy bay của họ qua khu vực, một động thái tương tự như cuộc tập trận tàu sân bay kép diễn ra tại eo biển Đài Loan vào đầu tháng này.

“Nhưng ĐCSTQ có thực sự đáp ứng bất kỳ điều nào trong số này không? Không, hoàn toàn không. Tài vận vẫn còn, của cải vẫn còn, tiền bạc vẫn còn.” Posobiec nói, lưu ý rằng chiến thuật “đe dọa binh đao” không quan trọng đối với Bắc Kinh, trừ khi nó đi kèm với tác động kinh tế như Donald Trump và Mike Pompeo đã gây ra cho chính quyền cộng sản này.

Posobiec lập luận rằng việc không muốn tiếp tục cuộc chiến kinh tế như thời Trump với Trung Quốc chính là lý do của gần như tất cả các tổ chức tài chính và vốn lớn đã ủng hộ Joe Biden xuyên suốt cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

“Tất cả các thành phần ủng hộ ĐCSTQ trong giới cầm quyền Hoa Kỳ đều ủng hộ Joe Biden chống lại Trump. Bởi vì Trump là người duy nhất sẵn sàng sử dụng chiến tranh kinh tế chống lại ĐCSTQ. Đây là phương tiện hiệu quả nhất và duy nhất mà chúng tôi đã thấy được sử dụng trong 30 năm toàn cầu hóa, do CCP lãnh đạo,” Posobiec cho biết.

Khi được hỏi về một cuộc xâm lược tiềm tàng của Trung Quốc và âm mưu sáp nhập Đài Loan, Posobiec nói rằng kịch bản như vậy có thể xảy ra do biến động quyền lực trong nội bộ ĐCSTQ, và bày tỏ lo lắng rằng có khả năng chính quyền Biden sẽ không can thiệp.

“Tập Cận Bình vẫn có thể phải đối mặt với một số mối đe dọa từ các phe phái khác của ĐCSTQ, những người không muốn ông trở thành chủ tịch kiểu này suốt đời,” Ông Posobiec nói, cho thấy rằng ông Tập, người đã viết lại hiến pháp Trung Quốc để tự ban cho mình quyền cai trị vô thời hạn, có thể sẽ từ bỏ chiến dịch ảnh hưởng kéo dài hàng thập kỷ đối với Đài Loan để theo đuổi việc tiếp quản quân sự như một cách để củng cố quyền lực của mình.

“Tôi nghĩ rằng trong tình huống đó Biden sẽ không can thiệp. Tôi không nghĩ rằng ông ấy sẽ tìm ra một cách ‘có ý nghĩa’ nào đó. Những gì ông ấy sẽ làm là thế này: ông ấy sẽ tuyên bố rằng ông ấy đang can thiệp, nhưng sau đó ông ấy sẽ cố gắng tìm kiếm một sự thỏa hiệp. Ông ấy sẽ nói, ‘Chúng ta cần tìm một cái gì đó mà cả hai bên có thể đi đến thỏa thuận.’”

“Và thỏa thuận đi xuống hoàn toàn sẽ gây bất lợi cho người dân Đài Loan. Họ sẽ tìm thấy một thỏa thuận đặt Đài Loan vào tình huống giống như Hồng Kông vào năm 1997. Đó sẽ là loại thỏa thuận mà họ sẽ thực hiện và đó chính xác là kết quả mà ĐCSTQ mong muốn,” ông cảnh báo.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?