Cựu cố vấn Trump: Đừng sa vào ‘bẫy đàm phán’ của Trung Quốc

05/02/21, 16:01 Thế giới

Một cựu quan chức an ninh Nhà Trắng cho biết, chính quyền mới của Hoa Kỳ nên giữ vững lập trường khi đối phó với Bắc Kinh và tránh rơi vào “bẫy đàm phán” xảo quyệt của chính quyền cộng sản Trung Quốc, Epoch Times đưa tin.

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Matthew Pottinger đến dự lễ trao Huân chương Danh dự tại Phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington, D.C., vào ngày 11/9/2020. (Ảnh qua Getty Images)

“Đừng rơi vào cái bẫy mà Bắc Kinh đặt ra hết lần này đến lần khác cho chính quyền, đó là cố gắng lôi kéo Hoa Kỳ tham gia vào một cuộc đàm phán kéo dài, từ cấp trung hạn chính thức lên dài hạn,” cựu Phó cố vấn An ninh Quốc gia Matthew Pottinger nói trong bài phát biểu trước công chúng đầu tiên của ông kể từ khi rời Nhà Trắng vào tháng Giêng.

Pottinger, người có vai trò trung tâm trong việc xây dựng chính sách ứng phó với Trung Quốc của chính quyền Trump, đã đưa ra nhận xét trong một hội thảo ngày 3/2 do Trường Quốc tế và Công vụ thuộc Đại học Quốc tế Florida tổ chức.

Ông nói rằng nội các cũ của Nhà Trắng luôn biết cách “không để Trung Quốc câu giờ” sau một năm đàm phán qua lại, và sau khi xem xét các cuộc đối thoại trước đó trong hai thập kỷ qua mà Hoa Kỳ đã mắc kẹt, dẫn đến “nhập siêu Hoa Kỳ và xuất huyết tài sản trí tuệ của chúng ta.”

Trong khoảng một thập kỷ sau năm 2006, hai nước đã tiến hành các cuộc đàm phán nửa năm một lần, được gọi là Đối thoại Kinh tế Chiến lược, để giải quyết các tranh chấp kinh tế. Chính quyền Trump chỉ trích quá trình này vì không mang lại kết quả rõ ràng, và cuối cùng đã bãi bỏ nó, để Hoa Kỳ chuyển sang cách tiếp cận cứng rắn đối với chính quyền cộng sản Trung Quốc.

“Mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn với mỗi chính quyền kế tiếp, mỗi cuộc đối thoại chính thức liên tiếp. Vì vậy, chúng ta nên nói về điều kiện của mình, và chúng ta nên nói bằng hành động,” Pottinger nói.

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại dinh thự chính thức của ông ở Tokyo vào ngày 28/2/202. Ảnh qua Getty Images)

Các quan chức hàng đầu của Trung Quốc, trong các bài phát biểu gần đây, đã chỉ ra rằng đảng cộng sản cầm quyền không có ý định thay đổi kế hoạch vì ích riêng của Trung Quốc. Vào ngày 1/2, Dương Khiết Trì (Yang Jiechi), nhà ngoại giao chính sách đối ngoại hàng đầu của Trung Quốc, đã bảo chính quyền Biden phải tuân theo các quy tắc của đảng, cảnh báo rằng các hành động tiềm tàng của chính quyền Mỹ trong việc xử lý đối với Hồng Kông, Tây Tạng và Tân Cương tạo thành một lằn ranh đỏ không thể vượt qua.

Bắc Kinh từ lâu đã tuyên bố hòn đảo tự trị Đài Loan là một tỉnh nổi loạn, đe dọa sẽ thống nhất nó với đất liền bằng vũ lực. Với việc Hồng Kông hiện đang nằm trong tầm kiểm soát của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang leo thang xâm lược quân sự đối với Đài Loan, gửi hàng chục tàu quân sự đến hòn đảo này, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức.

“Người dân Đài Loan cần phải hiểu tình hình đang trở nên nghiêm trọng và nguy hiểm như thế nào và đó không phải lỗi của ban lãnh đạo của họ. Tất cả đều từ Bắc Kinh, những khao khát và tham vọng của họ. Người dân Đài Loan cần thực sự tập hợp xung quanh sự lãnh đạo của họ và hiểu rằng họ sẽ phải hy sinh. Có những việc mà họ sẽ phải làm để chuẩn bị cho chiến tranh để hy vọng ngăn chặn chiến tranh,” Pottinger nói.

Nhân viên an ninh tập trung gần lối vào của Viện Vi-rút Vũ Hán trong chuyến thăm của nhóm Tổ chức Y tế Thế giới tại Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, Trung Quốc vào ngày 3 tháng 2 năm 2021. (Ng Han Guan / Ảnh AP)
Nhân viên an ninh tập trung gần lối vào của Viện Vi-rút Vũ Hán trong chuyến thăm của nhóm Tổ chức Y tế Thế giới tại Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, Trung Quốc vào ngày 3 tháng 2 năm 2021. (Ng Han Guan / Ảnh AP). (Ảnh qua AP)

Phát biểu tại hội nghị tương tự thông qua video được quay trước, Thượng nghị sĩ Jim Risch của bang Idaho, người chủ trì Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, gọi ĐCSTQ là “thách thức chính sách đối ngoại lớn nhất của chúng ta trong nhiều năm tới.”

“Hồ sơ xâm lược, đàn áp và việc phá vỡ các cam kết của ĐCSTQ sẽ khiến Hoa Kỳ đình trệ trước khi vội vàng ký kết các thỏa thuận và theo đuổi các sáng kiến ​​hợp tác mở rộng như thỏa thuận khí hậu với Bắc Kinh,” Risch nói.

Pottinger, có vợ là một nhà virus học có nhiều năm kinh nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ, đã kêu gọi mọi người xem lại một tờ thông tin ngày 15/1 do Bộ Ngoại giao phát hành dưới thời chính quyền Trump, đã đánh tan nỗi ám ảnh chết người của ĐCSTQ về bí mật xung quanh nguồn gốc của SARS-CoV-2.

Ông nói thêm, tờ thông tin đã được các quan chức trong Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, lãnh đạo tình báo và Nhà Trắng xem xét rất kỹ lưỡng.

Mặc dù Viện virus học Vũ Hán (WIV), nằm ở điểm nóng COVID-19 đầu tiên trên thế giới, thường xuyên xử lý các loại virus nguy hiểm, nhưng cơ quan này lại tuyên bố không có sự lây nhiễm nào trong số các nhân viên của mình khi bắt đầu đại dịch. Tuy nhiên, theo thông tin điều tra, Hoa Kỳ có lý do để tin rằng một số nhà nghiên cứu bên trong WIV đã bị nhiễm bệnh vào mùa thu năm 2019 với các triệu chứng tương tự như COVID-19.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?