Chân dung vị vua 36 tuổi của ‘Vương quốc hạnh phúc nhất thế giới’ – Bhutan

14/03/18, 12:04 Cuộc sống

Bhutan – quốc gia được xem là “hạnh phúc nhất thế giới” vốn là một nơi rất đáng để học hỏi và ghé thăm. Tuy nhiên sẽ là thiếu sót nếu đến đây mà không nghe về câu chuyện truyền cảm hứng của vị vua đời thứ 5 của quốc gia này.

Kết quả hình ảnh cho bhutan đất nước hạnh phúc nhất thế giới
Quốc vương Bhutan – Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. (Ảnh: Cermati)

“Trong triều đại của mình, tôi sẽ không trị vì như một vị vua. Tôi sẽ bảo vệ thần dân như một người cha, chăm sóc cho thần dân như người anh trai và phục tùng thần dân như một người con. Tôi sẽ nỗ lực sống tốt để các bạn cảm thấy xứng đáng là hình mẫu cho những đứa trẻ của mình”.

Đó là lời tuyên thệ mà vị vua đời thứ 5 Jigme Khesar Namgyel Wangchuck của Bhutan đã tuyên bố trước toàn thể nhân dân đất nước ông trong ngày lên nắm ngai vàng vào năm 2008. Hiện tại, ông trở thành một trong những vị vua trẻ tuổi nhất trên thế giới với sứ mệnh mang hạnh phúc đến cho tất cả người dân quê hương ông, bất kể ngày và đêm.

Bhutan – quốc gia được xem là “hạnh phúc nhất thế giới” vốn là một nơi rất đáng để học hỏi và ghé thăm. Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót nếu đến đây mà không nghe câu chuyện truyền cảm hứng của vị vua đời thứ 5 của quốc gia này.

Tốt nghiệp Oxford

Kết quả hình ảnh cho du lịch bhutan
Quốc vương Jigme Khesar và vợ. (Ảnh: femina.co.id)

Thời điểm vua Jigme Khesar sinh ra vào năm 1980, Bhutan vẫn là một vùng đất bị quên lãng trên thế giới. Ông là con trai cả của vua Bhutan thứ 4 Jigme Singye Wangchuck – người đã được trao ngai vàng khi mới chỉ 16 tuổi.

Không ai khác, chính ông hiểu rõ những khó khăn của việc nắm ngai vàng khi tuổi còn trẻ. Chính vì vậy, vua Jigme Singye Wangchuck đã xác định cần phải chuẩn bị tốt nhất cho việc con trai lên nắm ngai vàng. Kết quả là, sau khi hoàn thành việc học cấp 1 và 2 tại Bhutan, vua Jigme Khesar đã được gửi tới Massachusetts, Hoa Kỳ để học cấp 3.

Tài liệu ghi lại rằng trong suốt thời gian học ở nước ngoài, Khesar là một học sinh đầy triển vọng và rất chăm chỉ. Sau đó, ông đã hoàn thành chương trình ngoại giao và quan hệ quốc tế tại Đại học Oxford, Anh trước khi quay trở về quê nhà và chuẩn bị lên nắm ngai vàng.

Không lâu sau khi quay trở lại Bhutan, ông đã cùng cha chu du khắp đất nước để gặp gỡ và trò chuyện với người dân. Trước chuyến đi này, vị thái tử trẻ tuổi đã rất thấu hiểu những nỗi khổ cực và chịu đựng của người dân nước ông. Đây cũng chính là lúc ông bắt đầu dành được sự tôn kính từ người dân Bhutan. Trong suốt giai đoạn này, Jigme Khesar cũng lần đầu tiên xuất hiện trước truyền thông thế giới bằng việc phát biểu về phúc lợi trẻ em tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 27.

Trong năm 2006, ông đã gây “náo loạn” tại Thái Lan trong suốt chuyến tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày đăng quang của nhà vua Thái Lan nhờ vào vẻ ngoài thân thiện và gây cuốn hút đặc biệt đối với rất nhiều phụ nữ Thái Lan. Thực tế, sau chuyến thăm này, số lượng du khách Thái tới Bhutan đã tăng đáng kể.

Giáo dục là chìa khóa mang lại hạnh phúc trong tương lai

Kết quả hình ảnh cho king jigme khesar namgyel wangchuck
Giây phút bộc lộ tính cách một cách thoải mái của vị Quốc vương. (Ảnh: joe.ie)

Jigme Khesar chính thức trở thành vua Bhutan vào ngày 1/11/2008 khi ông 28 tuổi. Để kỷ niệm ngày lên ngôi của vị vua trẻ tuổi, mọi người trên khắp đất nước đã cùng vẽ những bức tranh đường phố, treo băng rôn và trang hoàng khắp nơi bằng hoa tươi.

Sau 6 năm trên ngai vàng, vua Khesar đã làm rất nhiều điều cho thần dân nước ông và thật sự dành được sự tôn kính của mọi người. Dù bận bịu nhưng ông vẫn tiếp tục vi hành gần xa trên đất nước Bhutan để trò chuyện cùng mọi người. Đáng ngạc nhiên là đích thân ông đã gặp gỡ hầu hết người dân của đất nước này. Với dân số Bhutan khoảng gần 800.000 người, đây quả thực là một kỳ công.

Ông cũng ký kết một hiệp ước mới với Ấn Độ và triển khai hàng loạt chiến lược với mục tiêu đưa đất nước ông phát triển trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà vị vua 36 tuổi này nhấn mạnh đó là giáo dục. Vì tốt nghiệp từ một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới, vua Jigme Khesar hiểu rất rõ tầm quan trọng của giáo dục đối với tương lai của Bhutan.

Kết quả hình ảnh cho king of bhutan with people
Quốc vương Bhutan trò chuyện với người dân của một khu làng hẻo lánh. (Ảnh: hellomagazine.com)

Trong suốt những hành trình chu du khắp đất nước, vị vua này luôn đến thăm các trường học để trò chuyện cùng học sinh, sinh viên trẻ tuổi. Ông thường nói rằng thế hệ trẻ là những người nắm trong tay vận mệnh của đất nước và rằng giáo dục là chìa khóa hướng tới sự thịnh vượng và hạnh phúc của Bhutan trong tương lai.

Ông đã thiết lập một quỹ học bổng mang tên Kidu để dành tặng cho những sinh viên giỏi trên khắp đất nước Bhutan cũng như tại Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Singapore, Nhật Bản và thậm chí là châu Âu.

Đối với những người trẻ tuổi, ông nói rằng:

“Sự thành bại của Bhutan phụ thuộc vào sự tận tụy của chính các bạn – sẵn sàng đón nhận những thử thách và làm việc chăm chỉ. Không giống với những quốc gia khác, với lượng dân số khá ít, một số cá nhân bứt phá là không đủ – mỗi người trong chúng ta đều cần phải nỗ lực hết mình. Đây là cách duy nhất để bảo đảm cho tương lai của Bhutan”.

Về giáo dục, ông nói:

“Nếu tầm nhìn cho quốc gia của chúng ta không xuất hiện trong những trang sách mà thế hệ trẻ học ở trường, trong những bài giảng của giáo viên hay trong chính sách giáo dục của chính phủ thì đó chưa phải là tầm nhìn”.

 “Vị vua của nhân dân”

Kết quả hình ảnh cho Bhutan
Hình ảnh người dân tại khuôn viên Hoàng gia. (Ảnh: express.de)

Quốc vương Jigme Khesar còn nổi tiếng là “Vị vua của nhân dân”. Ông đã có nhiều hành động ý nghĩa dành cho người dân khiến mọi người nhớ đến ông trước tiên là một con người nhân văn tuyệt vời, sau đó mới là một vị vua.

Ví như khi sinh đứa con đầu lòng vào ngày 5/2/2016, Quốc vương Jigme Khesar đã quyết định kỷ niệm sự kiện này một cách có ý nghĩa. Ông đã cùng người dân Bhutan trồng 108.000 cây trên khắp đất nước để kỷ niệm ngày ra đời của thành viên mới nhất trong gia đình hoàng gia.

Một vị vua sẽ có rất nhiều quyền lực nên nhiều thành viên hoàng gia rất khó từ bỏ quyền lực đó. Dù vậy, Quốc vương Jigme Khesar chứng minh mình là ngoại lệ. Cho dù người dân Bhutan yêu mến chế độ quân chủ, nhưng vào năm 2008 ông đã đi khắp đất nước để thúc giục người dân bầu cử dân chủ. Ông muốn mang đến sự hài hòa giữa chế độ quân chủ chuyên chế và một xã hội dân chủ. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân và phát triển đất nước.

Bất kể tầng lớp nào, mọi người dân ở Bhutan đều luôn luôn được hoan nghênh đến nhà ông để trò chuyện. Ông nổi tiếng có đức tính biết lắng nghe những buồn đau hay các vấn đề của người dân và trực tiếp giải quyết.

Trong những năm qua, vị quốc vương trẻ tuổi đã chu du khắp chiều dài đất nước và thể hiện xuất sắc vai trò của người đứng đầu vương quốc.

Đối với một quốc gia lấy chỉ số Tổng Hạnh phúc Quốc gia lên trên hết, thật ấm lòng khi thấy Quốc vương Jigme Khesar luôn cố gắng hết mình để mang lại bình yên và thịnh vượng cho người dân Bhutan. Đây không chỉ là tấm gương về lãnh đạo, mà còn là tấm gương về sự nhân văn.

Hồng Liên (t/h)

Video chọn lọc:

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?