Cảnh sát Hồng Kông dùng tiếp vũ lực đàn áp biểu tình

15/10/14, 11:54 Thế giới

Hàng chục cảnh sát Hồng Kông, được vũ trang chống bạo động đã đụng độ với người biểu tình ôn hòa sáng sớm Thứ Tư (15/10), thêm vào danh sách những cuộc xô xát bạo lực nhất kể từ khi diễn ra phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ cách đây hơn hai tuần.

z12
Lực lượng cảnh sát bắt giữ người biểu tình ủng hộ dân chủ bên ngoài văn phòng chính quyền trung ương tại Hồng Kông ngày 14/10/2014.

Ngoài ra, cảnh sát còn dùng dùi cui và găng tay nắm đấm để tấn công người biểu tình, những người đang bảo vệ rào chắn mới được dựng lên trên con đường chính bên cạnh tòa trụ sở kiên cố của chính quyền thành phố, phóng viên AFP đưa tin.

Đây là một trong những đợt tấn công bạo lực nhất kể từ khi các cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra và thu hút số lượng người tham dự kêu gọi Bắc Kinh cho phép đặc khu bán tự trị này được quyền “phổ thông đầu phiếu”.

Trong khi đó, các nhà hoạt động đã được ca ngợi về kỹ năng tổ chức cũng như tính nhân văn. Đặc biệt, họ có thể khiến trung tâm tài chính, bao gồm các đoạn giao thông huyết mạch ở hòn đảo này, tê liệt trên diện rộng.

Tại trung tâm tài chính vào sáng Thứ Tư (15/10), một đoàn cảnh sát hành quân tới tấn công và quật ngã người biểu tình, trong khi họ chỉ có những chiếc ô, biểu tượng của cuộc đấu tranh cho nền dân chủ toàn diện.

Những người biểu tình cáo buộc cảnh sát sử dụng vô tội vạ bình xịt hơi cay mà không đưa ra cảnh báo.Chỉ một tiếng sau, cảnh sát đã lấy lại quyền kiểm soát con đường Lung Wo, nằm cách văn phòng Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh vài mét, nơi bị người biểu tình chiếm đóng vào sáng Thứ Ba (14/10).

Cảnh sát cũng bắt giữ một số người biểu tình với nhiều vết thương ở cả hai bên mặt, phóng viên AFP đưa tin. Hiện chưa thể xác định chính xác số lượng người biểu tình bị bắt.

Sinh viên Ben Ng, 18 tuổi, cùng với những người biểu tình đứng gần chướng ngại vật vừa được dựng lên khi các nhân viên an ninh cầm dùi cui lấn tới, cho biết:“Cảnh sát đã dùng bình xịt hơi cay mà không hề báo trước. Nhiều người biểu tình đã bị cảnh sát đánh đập. Cả người biểu tình và cảnh sát đều trong tâm trạng náo động. Chính quyền từ chối đàm phán với chúng tôi không hề có lý do xác đáng. Chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán diễn ra càng sớm càng tốt, bởi vì nhiều người biểu tình hiện đang rất mệt mỏi”.

Lãnh đạo cuộc biểu tình là Alex Chow nhắc lại lời kêu gọi của người biểu tình hôm Thứ Ba (14/10), yêu cầu ông Lương từ chức và khởi động lại cuộc đàm phán bị đình trệ kể từ khi chính quyền đặc khu hủy bỏ đột ngột cuối tuần trước.

z13
Một người biểu tình ủng hộ dân chủ rửa mặt sau khi bị tấn công bằng bình xịt hơi cay tại Hồng Kông ngày 15/10/2014.

Phá bỏ rào chắn

Tối Thứ Ba (14/10), những người biểu tình đã quyết định chiếm con đường cao tốc sau khi cảnh sát phá bỏ các rào chắn trên con đường chính gần trung tâm biểu tình ở Bộ Hải Quân mà không đưa ra cảnh báo, AFP đưa tin.

Người biểu tình di chuyển các rào chắn bằng kim loại vào một đường hầm, chạy theo hướng Đông-Tây, ở bên ngoài khu tổ hợp của chính quyền.

Nhóm biểu tình đã làm tê liệt nhiều khu vực của thành phố trong hai tuần qua, nhưng đa phần đều trong tâm thái ôn hòa. Đôi khi xảy ra những vụ ẩu đả và bạo lực giữa nhóm biểu tình ủng hộ dân chủ và lực lượng trung thành với chính quyền, dấy lên cáo buộc các nhà chức trách đang thuê côn đồ để hành hung người biểu tình.

Tuy nhiên, cuộc đối đầu trực diện giữa người biểu tình với cảnh sát diễn ra ít hơn. Sự kiện căng thẳng hôm Thứ Tư (15/10) là một trong số cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất kể từ hôm 28/9, khi cảnh sát chống bạo động bắn hàng trăm đạn hơi cay vào đám đông người biểu tình ôn hòa.

Các nhà báo cũng bị lực lượng an ninh xô đẩy và cảnh báo sẽ bị đối xử tương tự nếu họ xâm phạm vào hàng rào.Ông Daniel Cheng, phóng viên cho một cổng thông tin trực tuyến, nói với AFP: “Khoảng hơn 10 cảnh sát chụp lấy tôi. Họ liên tục đấm, đá và thúc cùi chỏ mặc cho tôi cố gắng giải thích mình là một nhà báo”.

Ông Cheng đã bị sứt môi, mẻ trán cùng nhiều vết bầm dập ở cổ và lưng. Sau khi đưa thẻ nhà báo, cảnh sát đã thả ông ra. Để mở một số tuyến đường giao thông, lực lượng an ninh đã bắt đầu dọn dẹp các phòng tuyến của người biểu tình vào hai hôm trước, trong khi vẫn cho phép nhiều người biểu tình được ở tại chỗ.

Cảnh sát đã thông báo, họ sẽ sớm chuyển mối quan tâm tới địa điểm biểu tình thứ hai ở Mongkok thuộc bán đảo Kowloon. Nhiều vụ bạo lực đã xảy ra giữa những người biểu tình và các nhóm đối lập. Tuy nhiên, khu vực này vẫn yên ổn vào tối qua.

Lãnh đạo đặc khu Lương Chấn Anh cho biết hôm Thứ Hai (13/10), ông hi vọng cuộc biểu tình sẽ kết thúc “càng sớm càng tốt”. Đại học Hồng Kông mới công bố kết quả cuộc thăm dò Thứ Ba (14/10) cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ông Lương đã giảm xuống 2,6% so với 40,6% hồi tháng trước. Đây là mức tín nhiệm thấp nhất kể từ khi ông Lương lên nắm quyền vào năm 2012.

Thiên Hà, Công Lý – Theo AFP

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!