Các video ăn uống ở TQ “hết đất diễn” khi đất nước đối mặt với tình trạng thiếu lương thực

14/08/20, 17:13 Trung Quốc

Dữ liệu chính thức của Trung Quốc xác nhận, sản lượng lúa mì đã giảm mạnh trong năm nay, trong khi cơ quan lập pháp bù nhìn của ĐCSTQ cho biết họ sẽ ban hành luật mới để cấm lãng phí thực phẩm. Động thái này càng cho thấy đất nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng.

Một công nhân nông trại thu hoạch lúa mì trên cánh đồng ở Hoài Bắc, tỉnh An Huy, Trung Quốc vào ngày 29/5/2011. (Ảnh qua Getty Images)

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã ban hành chỉ thị về việc lãng phí thực phẩm thông qua phương tiện truyền thông nhà nước Tân Hoa xã vào ngày 11/8, trong đó ông nói, “tình trạng lãng phí thực phẩm đang gây sốc và đáng lo ngại [ở Trung Quốc].” Đây là lần thứ hai trong những tuần gần đây, ông Tập bình luận về vấn đề lương thực của đất nước.

Vào ngày 26/7, Tân Hoa xã đã công bố một thông điệp khác của ông Tập, trong đó ông nói với các quan chức rằng hãy coi “nguồn cung cấp lương thực là ưu tiên hàng đầu của chính quyền địa phương”.

Sau khi ông Tập đưa ra chỉ thị mới, các diễn viên “mukbang” nổi tiếng hoặc video phát sóng cảnh họ đang ‘ngấu nghiến’ một lượng lớn thức ăn đã bị các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc chỉ trích.

Trong một báo cáo hôm 12/8, tờ báo nhà nước Hongxing News dẫn lời một giám đốc điều hành của Douyin – phiên bản tiếng Trung của ứng dụng chia sẻ video “ăn để diễn” nổi tiếng trên TikTok – rằng nền tảng này sẽ xóa những video như vậy và xóa tài khoản của người dùng nếu họ lãng phí thức ăn.

Một số tài khoản và video trên mạng xã hội của các nhân vật mukbang nổi tiếng ở Trung Quốc đã bị xóa vào hôm 13/8.

Các nền tảng video phổ biến của Trung Quốc như Douyin và Kuaishou đã bắt đầu việc giám sát những video ăn uống. (Ảnh qua sohu.com)

Trong khi đó, chính quyền địa phương cũng ban hành các quy định mới nhằm hạn chế lượng thức ăn mà người dân có thể đặt tại các nhà hàng.

Ví dụ, ở Vũ Hán – nơi bùng phát đại dịch COVID-19 – đã ra phán quyết vào ngày 11/8 rằng mọi người nên đặt bữa ăn “N-1” tại các nhà hàng, nghĩa là nếu 10 đến dùng bữa, họ chỉ nên đặt 9 phần ăn. Nếu bữa tiệc có từ 2 đến 3 người, các nhà hàng nên khuyến khích khách hàng đặt ½ suất ăn, theo quy định.

Thiếu lương thực

Ở Trung Quốc, nông dân chỉ bán ngũ cốc cho chính phủ. Các công ty thực phẩm sau đó sẽ ngũ cốc từ từ chính phủ để chế biến thành các sản phẩm thực phẩm.

Do đó, dữ liệu chính thức có thể là thước đo cho số lượng cây trồng mà nông dân đã thu hoạch.

Hôm 12/8, Cục Dự trữ Thực phẩm và Chiến lược Quốc gia Trung Quốc thông báo rằng họ đã mua 42,857 triệu tấn lúa mì từ nông dân trong mùa hè này, tức là 9,383 triệu tấn, hay khoảng 18%, ít hơn cùng kỳ năm ngoái.

Một cánh đồng lúa lai SRI ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, năm 2004. (Ảnh qua Epoch Times)

Dữ liệu bao gồm phân tích một phần cho một số tỉnh. Trong số đó, chính quyền trung ương đã mua 36,061 triệu tấn từ 5 tỉnh là khu vực sản xuất lúa mì chính của cả nước — giảm khoảng 10 triệu tấn so với năm ngoái.

Dữ liệu không bao gồm các tỉnh khác sản xuất lúa mì, chẳng hạn như: Thiểm Tây, Sơn Tây, Nội Mông, Cam Túc, Tân Cương, Thanh Hải và 3 tỉnh đông bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, những vùng này gần đây đã bị hạn hán nặng.

Nhà bình luận các vấn đề Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ – Tang Jingyuan cũng lưu ý rằng dữ liệu của chính quyền không đáng tin cậy, có nghĩa là sự sụt giảm  sản lượng lúa mì thực sự có thể còn lớn hơn.

Năm nay, với những trận lũ lịch sử ảnh hưởng đến 27 tỉnh của Trung Quốc, ngoài sự xâm nhập của sâu bệnh và sự trì trệ do đại dịch, quốc gia này này đang phải sản xuất ít ngũ cốc hơn.

Thậm chí có khả năng gặp khó trong việc nhập khẩu ngũ cốc từ các nước khác.

Vào tháng 4/2020, Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam và Bangladesh đã công bố lệnh cấm xuất khẩu gạo, do gián đoạn hậu cần từ việc phong tỏa, liên quan đến COVID-19 hoặc thiếu nguồn cung cục bộ. Ấn Độ và Thái Lan là 2 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.

Một nông dân bó những cọng lúa mì khô trên cánh đồng ở Thương Châu, thuộc tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc vào ngày 25/2/2009. (Ảnh qua AFP)

Và hôm 13/8, Ủy ban các vấn đề lập pháp trong cơ quan lập pháp bù nhìn của Trung Quốc cho biết họ đang chuẩn bị ra các luật mới nhằm ngăn chặn lãng phí thực phẩm, bao gồm bằng cách điều chỉnh toàn bộ quá trình sản xuất thực phẩm — trồng cây, lưu trữ, vận chuyển, v.v.

Chủ nghĩa biệt lập?

Nhà bình luận Tang phân tích rằng các luật mới gợi ý vấn đề cung cấp lương thực – và ĐCSTQ muốn thiết lập một chuỗi sản xuất lương thực nội địa để không phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài.

Ông nói rằng quyết định ban hành luật của Bắc Kinh – trái ngược với các chỉ thị ngắn hạn – chỉ ra rằng chính quyền Trung Quốc muốn tạo ra một hệ thống lương thực tự túc và tự cô lập mình với thế giới.

Thực tế là “Trung Quốc không thể tự nuôi sống mình ngay lúc này. Họ cần các loại ngũ cốc nhập khẩu,” Tang cho biết.

Khi được hỏi tại sao chính quyền trung ương lại ban hành các chính sách lương thực như vậy vào thời gian này, Yang Bin – nhà kinh tế học và là phó hiệu trưởng của Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc, nói với NTD rằng: “Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình] có ý định tách Trung Quốc ra khỏi thế giới. Ông ta có kế hoạch cắt đứt các kết nối với thế giới để tránh tất cả các lệnh trừng phạt tiềm tàng có thể xảy ra [đối với Trung Quốc],” Yang nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Hoa Kỳ gần đây đã trừng phạt các quan chức Trung Quốc có dính líu đến hành vi làm xói mòn các quyền tự do ở Hồng Kông và vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới