Các Thượng Nghị sĩ cân nhắc việc chỉ trích Trump thay cho phiên tòa luận tội

28/01/21, 14:34 Thế giới

Vì phiên tòa luận tội cựu Tổng thống nhiều khả năng kết thúc trong trắng án, các TNS cân nhắc chỉ trích Trump như một giải pháp thay thế.

Các Thượng Nghị sĩ cân nhắc việc chỉ trích Trump thay cho phiên tòa luận tội - Ảnh 1
Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer. (Ảnh: usatoday.com)

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer khẳng định một phiên tòa luận tội Trump vẫn sẽ diễn ra – mặc dù cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba tại Thượng viện cho thấy rằng không đủ 67 phiếu cần thiết để kết tội cựu Tổng thống. 

“Tôi đơn giản là nói với tất cả các đồng nghiệp của tôi, rằng đừng mắc sai lầm, [bởi] sẽ có một phiên tòa”, đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu nhấn mạnh hôm thứ Tư trong một bài phát biểu tại Thượng viện. “Các bằng chứng chống lại cựu Tổng thống sẽ được trình bày sống động để quốc gia và mỗi người trong chúng ta thấy một lần nữa và không ai có thể rời mắt khỏi những gì ông Trump đã nói và làm cũng như hậu quả của hành động của ông ấy.”

Nhưng với việc chỉ có 5 đảng viên Cộng hòa tham gia cùng với tất cả 50 đảng viên Dân chủ tại Thượng viện vào hôm thứ Ba để bác bỏ thúc đẩy của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul tới tuyên bố phiên tòa là vi hiến, ngày càng rõ ràng rằng phiên tòa luận tội thứ hai của Trump có thể sẽ kết thúc với kết quả trắng án.

Và điều đó thúc đẩy Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Tim Kaine ở Virginia và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Susan Collins ở Maine, người là một trong năm nhà lập pháp GOP nói rằng phiên tòa hợp hiến – đưa ra cho các đồng nghiệp của họ một lựa chọn khác để chỉ trích Trump .

“Tôi nghĩ rằng khá rõ ràng từ cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay rằng hiếm có khả năng Tổng thống sẽ bị kết tội. Chỉ cần làm một phép toán”, Collins nói vào tối thứ Ba.

Các Thượng Nghị sĩ cân nhắc việc chỉ trích Trump thay cho phiên tòa luận tội - Ảnh 2
Thượng nghị sĩ Susan Collins, ngày 19 tháng 1 năm 2021, tại Washington. (Ảnh: Melina Mara / The Washington Post qua AP, Pool)

Kaine nói với các phóng viên vào hôm thứ Tư rằng khiển trách có thể là một giải pháp thay thế cho việc tổ chức một phiên tòa sẽ làm mất thời gian quý báu của Thượng viện khỏi việc xác nhận các đề cử trong Nội các của Tổng thống Biden và thông qua tài trợ tiêm chủng và hỗ trợ cứu trợ đại dịch coronavirus.

“Tôi đã nói chuyện với một số đồng nghiệp của mình, một số ít, trong một vài tuần về khả năng chúng tôi sẽ không luận tội. Và bằng cách đó, chúng tôi không chỉ giảm thiểu mà còn sử dụng thời gian cho việc gì đó chúng tôi có thể sử dụng để cứu trợ COVID, điều mà tôi nghĩ là rất thảm khốc ngay bây giờ”, Kaine nói.

Các Thượng Nghị sĩ cân nhắc việc chỉ trích Trump thay cho phiên tòa luận tội - Ảnh 3
Thượng nghị sĩ Tim Kaine, ngày 27 tháng 1 năm 2021, tại Washington. (Ảnh: Michael Reynolds / Pool qua AP)

“Cố làm cái việc khi biết rằng bạn sẽ nhận được tối đa 55 phiếu bầu [mà lại cần 67 phiếu], dường như không phải là ưu tiên đúng đắn trong giai đoạn này của chúng ta.”, Kaine nói thêm. “Rõ ràng là chúng tôi thử nghiệm, có thể chúng tôi có thể làm việc đó nhanh nhưng ưu tiên hàng đầu của tôi là cứu trợ COVID và nhận được sự chấp thuận của nội các Biden.”

Collins cho biết hôm thứ Tư rằng: “Đối với tôi dường như có giá trị hơn khi xem xét một giải pháp thay thế việc tiếp tục phiên tòa… Tôi nhận ra rằng hai nhà lãnh đạo đã bị kẹt trong một lịch trình. Nhưng có vẻ như tôi có lợi khi xem xét một giải pháp thay thế có thể có được sự ủng hộ của lưỡng đảng. Tôi không biết liệu nó có được hay không.”

Đề xuất khiển trách do Kaine và Collins đưa ra lần đầu tiên được Axios báo cáo vào tối thứ Ba.

Không giống như một kết án luận tội, một nghị quyết khiển trách sẽ chỉ cần sự hỗ trợ của 60 Thượng nghị sĩ,nghĩa là 10 đảng viên Cộng hòa sẽ cần tham gia cùng các đảng viên Dân chủ trong viện để ủng hộ biện pháp này.

“Tôi nghĩ rằng cần phải có một số trách nhiệm giải trình và một số hậu quả và tôi nghĩ rằng nhiều đảng viên Cộng hòa, nếu bạn nhìn vào những từ ngữ họ đã sử dụng chỉ về những gì đã xảy ra vào ngày 6 tháng 1 và vai trò của Tổng thống trong đó, về cơ bản họ đã tuyên bố như thế”, Kaine nói. “Vì vậy, nếu chúng ta làm điều gì đó như thế này và để nó trở thành vấn đề lưỡng đảng và theo cách đó có khả năng tránh được phiên tòa, tôi nghĩ rằng điều đó sẽ có lợi nhưng chúng ta vẫn chưa đạt được điều đó.”

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?