Các nhà lập pháp phản đối vì chính quyền Biden im lặng trước dự án Nord Stream 2 của Nga

22/02/21, 14:50 Thế giới

Việc chính quyền Biden không bổ sung các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, liên quan đến dự án nhiên liệu Nord Stream 2, đã tạo ra sự phản đối từ các nhà lập pháp, những người cho rằng dự án này là một món quà cho Điện Kremlin, với những tác động tàn phá đối với an ninh quốc gia của Mỹ và an ninh năng lượng của các đồng minh châu Âu.

Tàu đặt ống Akademik Cherskiy của Nga được thả neo tại cảng Mukran gần Sassnitz trên đảo Ruegen thuộc Biển Baltic, đông bắc nước Đức, vào ngày 7/9/2020
Tàu đặt ống Akademik Cherskiy của Nga được thả neo tại cảng Mukran gần Sassnitz trên đảo Ruegen thuộc Biển Baltic, đông bắc nước Đức, vào ngày 7/9/2020, khi nó chờ tiếp tục công việc đặt ống cho đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 2. (Ảnh qua Getty Images)

Một báo cáo được Quốc hội ủy quyền về đường ống do Bộ Ngoại giao công bố vào ngày 19/2 đã không đề cập đến các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và cũng không đề cập đến Đức và các thực thể châu Âu khác có liên quan đến việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên. Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas, một thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nói về báo cáo của Nhà Trắng rằng “thật ngạc nhiên khi thấy chính quyền Biden bắt đầu bằng việc trao cho Putin một chiến thắng mà ông ta đã xây dựng trong hơn một thập kỷ.”

Trong một tuyên bố ngày 20/2, Cruz cho biết: “Không có lý do pháp lý chặt chẽ nào cho báo cáo này. Quốc hội có quyền trừng phạt không chỉ đối với các tàu lắp đặt đường ống cho Nord Stream 2 mà còn đối với các tàu tham gia vào các hoạt động vận tải liên quan, các công ty bảo hiểm của các tàu đó và các công ty cung cấp dịch vụ chứng nhận.”

“Thông tin theo dõi công khai cho thấy Tổng thống Nga Putin đã hồi sinh thành công dự án này và hiện chỉ tốn vài tháng để hoàn thành nó. Chính quyền Biden đang báo hiệu rằng họ sẵn sàng để đường ống được hoàn thành, với những tác động thảm khốc,”  ông nói thêm.

Nord Stream 2 là một dự án nhằm kết nối Nga và Đức thông qua các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên ngoài khơi. Khi đó, Nga sẽ có thể cung cấp khí đốt tự nhiên tốt hơn cho các quốc gia châu Âu. Hoa Kỳ từ lâu đã phản đối dự án này, khẳng định nó sẽ cho phép Nga gây áp lực với các nước EU nếu họ cắt năng lượng cho các quốc gia này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price nhắc lại quan điểm đó tại Washington vào ngày 19/2, nhưng cho biết chính quyền Biden miễn chỉ cưỡng áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu không hài lòng. Điều này xảy ra sau việc chính quyền đột ngột chấm dứt đường ống dẫn dầu Keystone XL của Hoa Kỳ-Canada do lo ngại về biến đổi khí hậu.

“Nếu bạn  nghiêm túc về việc áp đặt chi phí cho Putin, hãy trừng phạt bất kỳ thực thể nào liên quan đến đường ống Nord Stream 2. Đã đến lúc hành động chứ không phải cuộc nói chuyện rẻ tiền trong một bài đăng trên Twitter vào ngày 9/2,” Thượng nghị sĩ Tom Cotton của bang Arkansas cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Johannesburg, Nam Phi, ngày 26/7/2018. (Ảnh qua Reuters)

Hồi tháng giêng, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho hay Biden tin rằng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 2 là một thỏa thuận tồi đối với châu Âu và họ sẽ xem xét các hạn chế đối với dự án này.

Trong báo cáo của mình, chính quyền Biden đã xác định một con tàu của Nga và một công ty mà họ tin rằng đang giúp xây dựng đường ống Nord Stream 2. Các thực thể này đã từng bị chính quyền Trump trừng phạt.

Nói một cách đơn giản, các chỉ định trừng phạt ngày nay hoàn toàn không phù hợp. Việc cho phép đường ống này được hoàn thành sẽ là một chiến thắng đối với Tổng thống Nga Putin,” Hạ nghị sĩ Michael McCaul của bang Texas, đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết trong một tuyên bố.

Được biết, đường ống Nord Stream 2 đã hoàn thành hơn 90% và công ty năng lượng nhà nước của Nga, Gazprom, cùng các đối tác phương Tây của họ đang hy vọng hoàn thành trong năm nay. Phần lớn công việc còn lại đều gặp khó khăn và nằm ở vùng biển sâu ngoài khơi Đan Mạch.

Hai tổng thống tiền nhiệm của Hoa Kỳ, Đảng Cộng hòa Donald Trump và Đảng Dân chủ Barack Obama, đều phản đối dự án vì nó phớt lờ Ukraine, qua đó Nga đã gửi khí đốt đến châu Âu trong nhiều thập kỷ. Điều đó có thể tước đi các khoản phí vận chuyển béo bở của Ukraine và có khả năng làm suy yếu cuộc đấu tranh chống lại sự xâm lược của Nga.

Thượng nghị sĩ James Risch của bang Idaho, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho biết trong một tuyên bố rằng ông vô cùng lo lắng và thất vọng trước báo cáo từ Bộ Ngoại giao của chính quyền Biden, đồng thời lưu ý rằng đã có sự dậy sóng của lưỡng đảng trong việc phản đối đường ống nhiên liệu này.

“Quốc hội đã thông qua nhiều luật lưỡng đảng liên quan đến dự án này và đặc biệt mở rộng các biện pháp trừng phạt bắt buộc để bao gồm các loại hoạt động đặt ống đang diễn ra ngay bây giờ. Quyết định của chính quyền bỏ qua các hoạt động này đòi hỏi một lời giải thích ngay lập tức,” Risch cho biết vào ngày 19/2.

“Đảng Dân chủ chỉ trích chính quyền tiền nhiệm rất nhiều về Nga nhưng chính chính quyền tiền nhiệm đó đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đáng kể đối với Nga vì ảnh hưởng xấu của nước này, bao gồm cả Ukraine, vụ tấn công Skripal ở London và đặc biệt là Nord Stream 2,” ông nói.

“Báo cáo này là một món quà dành cho người Nga và những nỗ lực không ngừng của họ nhằm phá hoại an ninh năng lượng của châu Âu, gây bất ổn cho Ukraine, tạo điều kiện cho tham nhũng và ảnh hưởng xấu trên khắp châu Âu.”

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!