Các nhà khoa học MIT phát hiện ra trường lực bí ẩn đang bảo vệ Trái Đất

26/08/16, 16:22 Bí ẩn, Khoa học, Tri thức

Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) ở thành phố Cambridge, Mỹ, vừa phát hiện ra một trường lực vô hình đang bảo vệ Trái Đất, nhưng nguồn gốc của nó vẫn còn là một bí ẩn.

earth-matrix
Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện ra trường lực vô hình đang bảo vệ Trái Đất.

Trường lực “vô hình” bí ẩn này giống như trong một bộ phim khoa học viễn tưởng mà hành tinh của chúng ta được bảo vệ khỏi những nguy hiểm từ không gian bên ngoài.

Nó ngăn chặn bức xạ vũ trụ có hại xâm nhập vào bầu khí quyển của Trái Đất và lần đầu tiên được phát hiện bởi 2 tàu vũ trụ của NASA quay quanh các vành đai bức xạ Van Allen ở độ cao 11.000 km ngoài Trái Đất.

Trường lực vô hình này chứa electron phóng xạ cao nằm trong vùng khí quyển bên ngoài Trái Đất. Theo NASA, những electron “sát thủ” luân chuyển trong không gian với tốc độ rất gần với tốc độ ánh sáng. Chúng rất nguy hiểm vì có khả năng phá hoại các tàu vũ trụ và vệ tinh nhân tạo.

Để tìm hiểu thêm, NASA đã phóng 2 tàu thăm dò Allen Probes Van nghiên cứu các electron để cải thiện mức độ an toàn của các phi hành gia và thiết bị gửi vào không gian.

Theo các báo cáo từ NASA, các hạt này bị từ trường của Trái Đất hút lại. Tuy nhiên, chúng không thể tiếp cận hành tinh của chúng ta gần hơn 11.600 km nhờ vào trường lực vô hình chưa bao giờ được phát hiện trước đây.

Trường lực vô hình này đóng vai trò như một tấm chắn bảo vệ địa cầu khỏi bức xạ vũ trụ có hại và ngăn chặn bão mặt trời ập tới Trái Đất.

Các nhà khoa học tin rằng, trường lực bí ẩn này hoạt động trên điện tần số thấp, nhưng nguồn gốc của nó vẫn còn là một bí ẩn.

Trong khi cố gắng nghiên cứu trường lực bí ẩn, các nhà nghiên cứu MIT đã đưa ra nhiều giả thuyết liên quan đến nguồn gốc của nó.

Một trong những gợi ý đầu tiên là nó phải tác động gì đó tới từ trường của Trái Đất, họ tin rằng trường này duy trì lá chắn tại vị trí của nó, tuy nhiên, sau khi nghiên cứu cẩn thận, họ kết luận rằng lá chắn vẫn còn hiện diện ngay cả khi từ trường tăng tới 30% hoặc yếu hơn bình thường.

Ví dụ, họ nhận thấy rằng tại Nam Mỹ, từ trường của Trái Đất yếu hơn dù tấm chắn không biến mất, và tiếp tục bảo vệ sự sống trên hành tinh của chúng ta khỏi bức xạ vũ trụ có hại.

Các nhà nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn và tin rằng những nguyên nhân có khả năng nhất cho tấm chắn là sự tồn tại của sóng vô tuyến tầm xa có nguồn gốc từ địa cầu.

Tuy nhiên, một lần nữa, họ đã chứng minh được rằng điều đó là sai vì sóng vô tuyến thường tương tác với các điện tử trung lập và không có nhiều viện trợ chống lại các hạt “electron sát thủ”.

Họ tiếp tục nghiên cứu và phát hiện ra rằng lá chắn có nhiều khả năng được tạo ra bởi một hiện tượng gọi là quyển plasmasphere (điện tương tầng) xảy ra ở phần trên của bầu khí quyển của Trái Đất.

Quyển plasmasphere khiến các hạt chuyển động nhanh và nguy hiểm chệch khỏi quỹ đạo, làm sai lệch chúng trên một bản đồ song song với các đường từ trường của địa cầu, buộc chúng phải rơi vào bầu khí quyển, va chạm với các hạt trung hòa, và dần dần biến mất.

Đây là một hiện tượng rất kỳ lạ“, John Foster, phó giám đốc của Đài quan sát Haystack MIT nói.

Điều này cho chúng ta biết nếu bạn đặt một vệ tinh hoặc một trạm không gian với con người ở bên trong lá chắn kỳ lạ này, bạn sẽ mong họ sống được lâu hơn. Đây là một điều tốt”, ông này nói thêm.

Hồng Liên, theo Ancient Code

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?