Bộ Tư pháp thừa nhận dùng số liệu ô nhiễm từ 2005 để báo cáo Quốc hội

12/10/19, 09:00 Việt Nam

Do bộ phận tham mưu sơ suất, lấy thông tin trên mạng thiếu kiểm chứng nên Bộ Tư pháp đã đưa số liệu ‘ô nhiễm’ không khí của Hà Nội từ năm 2005 vào báo cáo thi hành Luật thủ đô gửi Quốc hội.

Trụ sở Bộ Tư pháp.
Trụ sở Bộ Tư pháp. (Ảnh qua tuoitre)

Ngày 11/10, Bộ Tư pháp chính thức lên tiếng thừa nhận việc đã sử dụng số liệu về môi trường từ năm 2005 (cách đây 14 năm) để đưa vào nội dung báo cáo về việc thi hành Luật Thủ đô gửi Quốc hội.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu thì số liệu này được các cán bộ thuộc Bộ Tư pháp lấy nguồn từ một tờ báo mạng, đăng tải vào năm 2018 nhưng không kiểm chứng.

“Anh em tham mưu làm sơ suất, không để ý thông tin tờ báo đó đã dẫn lại thông tin từ năm 2005. Bài báo đó cũng không chú thích về việc dẫn nguồn thông tin lấy từ năm 2005 nên anh em sơ suất lại tưởng số liệu mới”, ông Hiếu nói.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng cho biết, đây mới là dự thảo nên các số liệu chưa được chuẩn hóa. Hiện Bộ Tư pháp đang tích cực phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan đánh giá bổ sung việc thực hiện các quy định của Luật Thủ đô.  Đồng thời, rà soát, kiểm tra và cập nhật số liệu, trong đó có số liệu về ô nhiễm môi trường không khí Thủ đô mà báo chí đã phản ánh.

Trước đó, một sự cố hy hữu xảy ra khi Bộ Tư pháp dẫn lại thông tin trong hai bài báo ‘Ô nhiễm môi trường một số khu vực của thủ đô vì đâu nên nỗi’ đăng trên báo Tuổi trẻ Thủ đô vào tháng 4/2018 và bài báo ‘Hà Nội quyết tâm giải bài toán ô nhiễm môi trường’ đăng trên báo Kinh tế Đô thị tháng 9/2018.

Các thông tin ô nhiễm môi trường được đăng tải trong 2 bài báo này dẫn lại số liệu được Sở Tài nguyên – môi trường Hà Nội công bố từ năm 2005 đã được Bộ Tư pháp dẫn lại trong báo cáo thực hiện Luật thủ đô gửi tới Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thông tin về ô nhiễm tại Hà Nội thời gian qua khiến nhiều người dân lo lắng. (Ảnh qua nld)
Thông tin về ô nhiễm tại Hà Nội thời gian qua khiến nhiều người dân lo lắng. (Ảnh qua nld)

Theo đó, trong báo của Bộ Tư pháp nêu rõ:Thống kê gần đây nhất cho thấy mỗi năm môi trường không khí thành phố Hà Nội phải tiếp nhận khoảng 80.000 tấn bụi khói, 9.000 tấn khí SO2, 19.000 tấn khí NO2, 46.000 tấn khí CO2…”

Nhưng thực tế, các số liệu trên đều là những thông tin được Sở Tài nguyên – môi trường Hà Nội công bố 14 năm trước và đã được đăng tải công khai trên các tờ báo từ năm 2005, trước khi Luật Thủ đô có hiệu lực 8 năm.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng