Bộ trưởng TTTT: Việt Nam ‘nên làm mạng xã hội, công cụ tìm kiếm thay Facebook, Google’

17/07/19, 15:22 Việt Nam

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông cho rằng Việt Nam nên có một mạng xã hội mới, một công cụ tìm kiếm mới thay facebook, tạo ra được giá trị chia sẻ cho tất cả người dùng.

Chiều 15/7, Hội tin học TP.HCM (HCA) đã tổ chức buổi gặp gỡ với cộng đồng các doanh nghiệp công nghệ thông tin phía Nam tại Công viên phần mềm Quang Trung.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi gặp gỡ chiều 15/7.
Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi gặp gỡ chiều 15/7. (Ảnh qua vnexpress)

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông nhấn mạnh rằng: “Đã đến lúc chúng ta phải viết một mạng xã hội mới, công cụ tìm kiếm mới, nhân văn hơn, coi trọng khách hàng hơn và đưa người dùng làm chủ thể”.

Ông phân tích, thế giới cần cách tiếp cận mới về mạng xã hội. Chính người dùng phải được chia sẻ giá trị mà mạng xã hội đó tạo ra. Họ phải được tham gia quyết định luật chơi và được bảo vệ trên đó nhưng triết lý của Facebook giờ đã không còn phù hợp với thế giới nữa, không đáp ứng được nhu cầu này.

Video: Giới thiệu mạng xã hội Vietnamta có thể thay thế Facebook (nguồn: ShopDunk)

videoPlayerId=1f6aa727a

Ad will display in 09 seconds

“Mạng xã hội Facebook vận hành nhờ vào sự đóng góp từ người dùng. Vì vậy, họ phải được tham gia quyết định luật chơi trên nền tảng đó. 

Mạng xã hội phản ánh đời sống thực nên những giá trị đạo đức cơ bản của con người phải được tôn trọng. Đồng thời, nền tảng mạng xã hội cũng phải tuân thủ pháp luật nước sở tại”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phân tích.

Công cụ tìm kiếm cũng là một phần quan trọng trong chuyển đổi số

Phát biểu trong buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, chuyển đổi số đang là xu hướng giúp mở rộng không gian cho các doanh nghiệp Việt, giúp các doanh nghiệp này tạo lợi nhuận, góp một phần làm thay đổi thứ hạng Việt Nam trên bản đồ thế giới. Và công cụ tìm kiếm cũng là một phần quan trọng đóng góp cho việc mở rộng này.

Do đó, ngoài việc khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ thông tin tạo ra 1 mạng xã hội mới, ông Hùng cũng hy vọng các đơn vị này tạo ra được một công cụ tìm kiếm tốt ‘made in VietNam’.

Công cụ tìm kiếm ngoài việc đưa ra hàng triệu câu trả lời khác nhau cũng cần có một kết quả đáng tin cậy, dùng được, nhất là đối với những người không có chuyên môn.

“Chúng ta trước đây cứ nghĩ Google là vĩ đại. Nhưng khi một người bình thường có một câu hỏi, Google cho ra hàng triệu câu trả lời rất khác nhau và cũng không biết đâu là đúng, đâu là sai. Google dựa vào tiền trả cho họ để đưa kết quả lên trước”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

"Đã đến lúc chúng ta viết một mạng xã hội mới, nhân văn hơn, thực sự coi trọng khách hàng hơn và đưa người dân làm chủ thể tri thức"
“Đã đến lúc chúng ta viết một mạng xã hội mới, nhân văn hơn, thực sự coi trọng khách hàng hơn và đưa người dân làm chủ thể tri thức”. (Ảnh qua Zing)

Ông Hùng chia sẻ thêm rằng, những bất cập trong cách hoạt động của Facebook và Google đã mở ra không gian cho các mạng xã hội mới, công cụ tìm kiếm mới. Các doanh nghiệp công nghệ thông tin, startup Việt Nam có cơ hội lớn để phát triển một hệ sinh thái, triết lý và mô hình kinh doanh mới không chỉ cho Việt Nam mà còn cho cả thế giới.

Hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông đang soạn thảo bộ tiêu chuẩn cộng đồng phổ quát để các doanh nghiệp công nghệ thông tin dựa vào tạo ra mạng xã hội ‘made in Vietnam’ đáp ứng ba tiêu chí là chia sẻ giá trị với người dùng, cho phép người dùng đóng góp và tuân thủ pháp luật quốc gia.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!