Bộ trưởng Tô Lâm xúc động trước kiến nghị dựng tượng cảnh sát PCCC của cử tri

15/11/19, 13:59 Việt Nam

Xúc động trước kiến nghị dựng tượng các cảnh sát PCCC không ngại nguy hiểm, dũng cảm xả thân cứu người, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết từ 2014 đến nay đã có 5 cảnh sát PCCC anh dũng hy sinh.

Hình ảnh một chiến sĩ cảnh sát PCCC bất chấp nguy hiểm lao vào đám cháy để cứu thanh niên 18 tuổi bị ngạt khói trong vụ cháy ở Núi Trúc, Ba Đình hồi đầu tháng 9.
Hình ảnh một chiến sĩ cảnh sát PCCC bất chấp nguy hiểm lao vào đám cháy để cứu thanh niên 18 tuổi bị ngạt khói trong vụ cháy ở Núi Trúc, Ba Đình hồi đầu tháng 9. (Ảnh qua Zing)

Chiều 13/11, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã giải trình trước Quốc hội về một số nội dung liên quan việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định với các công trình vi phạm, Bộ Công an đã cương quyết xử phạt, đồng thời đề nghị địa phương có biện pháp nghiêm khắc hơn.

Nhiều cảnh sát PCCC quên mình, xả thân cứu người, cứu tài sản

Nói về công tác cứu hộ cứu nạn, Bộ trưởng Công anh khẳng định là kịp thời, cứu hàng trăm người khỏi các tai nạn, sự cố. Nhiều chiến sĩ cảnh sát PCCC xả thân quên mình, không ngại nguy hiểm để cứu người cứu tài sản.

Theo Bộ trưởng thì thời gian qua, công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC đã được tăng cường. Các công trình vi phạm về PCCC đều bị xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật. Bộ Công an cũng đề nghị UBND cấp tỉnh có các biện pháp xử lý nghiêm với các chủ đầu tư công trình vi phạm về PCCC…

Đặc biệt, công tác thường trực, sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, số vụ cháy được dập tắt kịp thời chiếm tỷ lệ cao.

Chỉ có 1% số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, 99% số vụ cháy còn lại là cháy vừa và nhỏ, bảo vệ được hàng nghìn tỷ đồng tài sản, cứu được hàng nghìn người khỏi các vụ cháy. 

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an (Ảnh qua Zing)
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an (Ảnh qua Zing)

Theo thống kê từ 2014 đến nay, đã có 5 cảnh sát PCCC hy sinh, hàng chục cánh sát khác thì bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ. Từ những đóng góp trên của lực lượng cảnh sát PCCC, nhiều cử tri và người dân đã đề nghị được dựng tượng cảnh sát PCCC. 

“Hình ảnh cảnh sát PCCC dũng cảm quên mình được người dân ghi nhận. Chúng tôi rất xúc động khi cử tri, đồng bào kiến nghị dựng tượng các cảnh sát PCCC có hành động dũng cảm”, đại tướng Tô Lâm nói.

Xử lý gần 100.000 trường hợp sai phạm, số tiền phạt hơn 200 tỷ đồng

Nói về việc xử lý vi phạm, đại tướng Tô Lâm cho hay trong 4 năm qua, lực lượng công an đã khởi tố 66 vụ liên quan đến cháy nổ và đã truy tố 43 bị can, xử phạt 98.398 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt hơn 200 tỷ đồng.

Bộ trưởng Công an khẳng định sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm xử lý nghiêm, cố tình chây ỳ, công khai các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại buổi giải trình, ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Xây dựng cũng thừa nhận rằng, việc kiểm tra, xử lý vi phạm chưa nghiêm dẫn đến chủ đầu tư có biểu hiện ‘nhờn’. “Tôi xin nhận trách nhiệm về hạn chế khuyết điểm trong thực hiện chức năng của Bộ. 

Thời gian tới chúng tôi sẽ làm hết sức mình góp phần khắc phục hạn chế, bất cập trong PCCC”, ông Hà nói và cho biết luôn ưu tiên PCCC, với nhà cao nên có tầng lánh nạn để khi xảy ra hoả hoạn còn có chỗ lánh.

Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà.
Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà. (Ảnh qua Zing)

Trước đó, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) cho hay, hiện nay, trong các nhà chung cư chưa có đường thoát hiểm, kể cả nhà nghỉ, khách sạn cũng chưa có đường thoát, phải đi xuống theo cầu thang bộ.

Ông kiến nghị cần sửa đổi luật Xây dựng để các nhà cao tầng đều phải có đường thoát, khi xảy ra cháy thì lực lượng cứu hộ cứu nạn có thể sử dụng để xử lý.

Đại biểu cũng đề xuất phải sửa luật Xây dựng làm sao để các chung cư cao tầng, nhà nghỉ, khách sạn không sử dụng tầng hầm làm nơi để xe…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng